Lao động trẻ “nhảy việc” vì thiếu định hướng nghề nghiệp

Lao động trẻ “nhảy việc” vì thiếu định hướng nghề nghiệp

(LĐTĐ) “Có tới 81% ý kiến sinh viên cho biết “nhảy việc” để tránh lãng phí thời gian cho công việc không phù hợp; 61% ý kiến cho biết kiến thức được trường đào tạo và thực tế làm việc là khác biệt hoàn toàn; 32% ứng viên cho rằng phải tự mình tìm hiểu thêm và 29% được công ty đào tạo lại khi đi làm”. Đó là thực tế và cũng là thách thức của sinh viên mới ra trường khi tiếp cận thị trường lao động.
An toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Giảm nhưng vẫn nóng

An toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Giảm nhưng vẫn nóng

(LĐTĐ) Thi công, xây dựng được đánh giá là ngành có rủi ro cao về tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp và thực tế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thành phố. Điều này, không chỉ để lại hậu quả nặng nề cho người lao động, để lại gánh nặng cho người thân, gia đình mà còn gây tâm lý không tốt đối với ngành nghề này. Có thể nói, mặc dù đã có nhiều cảnh báo cùng hàng loạt biện pháp ngăn chặn, xử lý, song công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trình xây dựng vẫn chưa bao giờ hết “nóng”.
234 người tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 6

234 người tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 6

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Chương trình phái cử điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo tiếng Nhật sau 12 tháng cho 234 ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 6.
Cơ hội làm việc tại Đức: Cần những điều kiện gì?

Cơ hội làm việc tại Đức: Cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mới đây đã có thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức, khóa 5 năm 2019.
11 tháng năm 2018: 13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

11 tháng năm 2018: 13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, qua tập hợp số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018 là 13.064 lao động (4.544 lao động nữ).
Xuất khẩu lao động Hàn Quốc: Cơ hội lớn cho lao động nghề nông

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc: Cơ hội lớn cho lao động nghề nông

(LĐTĐ) Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) đã thông báo  Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp năm 2019. Theo đó, Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 11/3 đến 15/3/2019.
Tự động hóa: Xu thế tất yếu của thị trường lao động

Tự động hóa: Xu thế tất yếu của thị trường lao động

(LĐTĐ) “Robot hóa và tự động hóa” được dự đoán sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến thị trường với 59% ý kiến đồng ý của các chuyên gia nhân sự. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghệ thông tin gồm sự phát triển của “mạng di động, công nghệ điện toán đám mây” và “năng lực xử lý của máy tính và dữ liệu lớn” cũng được dự đoán sẽ gây thay đổi thị trường lao động với lần lượt 57% và 54% ý kiến đồng tình. 
Nâng cao kiến thức về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn cho nông dân

Nâng cao kiến thức về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn cho nông dân

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Nông dân huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức tập huấn về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện.
Cơ hội nhận tiền khởi nghiệp sau khi về nước

Cơ hội nhận tiền khởi nghiệp sau khi về nước

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và xã hội), từ 3/12 đến hết ngày 31/12/2018, trung tâm sẽ tiếp tục tuyển chọn 500 ứng viên tham gia Chương trình đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan, thời gian 3-5 năm với mức lương theo hợp đồng từ 25-30 triệu đồng/tháng.
Hiệu quả nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống

Hiệu quả nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống

(LĐTĐ) Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả đến các đối tượng trên địa bàn.
Cẩn thận không mắc bẫy lừa

Cẩn thận không mắc bẫy lừa

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã đưa ra một số cảnh báo đối với người lao động khi tham gia Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.
Hướng dẫn trình tự thanh tra lao động đột xuất

Hướng dẫn trình tự thanh tra lao động đột xuất

(LĐTĐ) Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.
Thiếu nhân lực ngành sản xuất

Thiếu nhân lực ngành sản xuất

(LĐTĐ) Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks và bộ phận tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search vừa công bố “Báo cáo chân dung nhân lực ngành sản xuất: Thách thức và cơ hội trong nền công nghiệp 4.0”.
Giúp tăng cầu việc làm

Giúp tăng cầu việc làm

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ mang tới nguồn việc làm đáng kể cho người lao động Việt Nam. 
Thêm cơ hội cho lao động Việt

Thêm cơ hội cho lao động Việt

(LĐTĐ) Nhật Bản vốn là một trong những quốc gia vốn khắt khe nhất với vấn đề lao động nhập cư. Song do quá trình già hóa dân số, nên buộc Chính phủ Nhật phải “nới lỏng” chính sách nhập cư. Chính vì vậy, sau nhiều tranh cãi, ngày 27/11, Luật Kiểm soát xuất nhập cảnh (sửa đổi) để mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài vào Nhật làm việc đã được Hạ viện nước này thông qua. Đây là cơ hội tốt cho lao động, thực tập sinh Việt Nam.
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Doanh nghiệp cần những điều kiện gì?

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Doanh nghiệp cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao động sang Ả Rập Xê út giúp việc gia đình.
Nguồn cung nhân lực ngành sản xuất: Thiếu cả lượng lẫn chất

Nguồn cung nhân lực ngành sản xuất: Thiếu cả lượng lẫn chất

(LĐTĐ) Khảo sát của VietnamWorks và Navigos Search từ hơn 200 doanh nghiệp ngành sản xuất trong cơ sở dữ liệu hệ thống cho thấy có 35% cho biết doanh nghiệp trong ngành sản xuất cho biết họ thiếu các nhân sự đạt được yêu cầu về chất lượng công việc. Ở góc độ số lượng, 14% doanh nghiệp cho biết họ đang cần tuyển dụng nhân sự.
Lao động đi xuất khẩu về nước: Rộng mở cơ hội việc làm

Lao động đi xuất khẩu về nước: Rộng mở cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Ngày 22/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) và Văn phòng đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) đã tổ chức Hội chợ việc làm cho lao động EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài) và thực tập sinh IM Japan về nước.
Từ 2016 - 2018: Trên 11.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động

Từ 2016 - 2018: Trên 11.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm  đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 14.451 tỷ đồng, với gần 476.000 khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu lao động  đạt 722 tỷ đồng, với trên 15.000 hộ vay còn dư nợ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động