Sẽ thanh tra việc đưa lao động xuất khẩu

Sẽ thanh tra việc đưa lao động xuất khẩu

(LĐTĐ) Mới đây, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trực tuyến hình ảnh Ngày hội tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm năm 2018 "Nhân lực thời Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Trực tuyến hình ảnh Ngày hội tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm năm 2018 "Nhân lực thời Cách mạng Công nghiệp 4.0"

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 8h00 sáng nay (26/10), tại sân Ký túc xá Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2018 với chủ đề “Nhân lực thời cách mạng 4.0”. (Các hình ảnh xuất hiện tuần tự theo thời gian)
Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm: “Nhân lực thời cách mạng 4.0”

Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm: “Nhân lực thời cách mạng 4.0”

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 8h00 sáng nay (26/10), tại sân Ký túc xá Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2018 với chủ đề “Nhân lực thời cách mạng 4.0”.  
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mong được ổn định “đầu ra”

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mong được ổn định “đầu ra”

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 4/4/2018 của UBND Thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2018, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức 25 lớp đào tạo nghề cho 875 học viên là lao động nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ chi phí từ ngân sách Nhà nước, UBND huyện Phú Xuyên cũng có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Cách mạng 4.0: Thách thức lớn cho lao động nữ

Cách mạng 4.0: Thách thức lớn cho lao động nữ

(LĐTĐ) Cách mạng 4.0 diễn ra, dự báo đem lại những cơ hội việc làm có năng suất cao hơn, đồng thời kèm theo thách thức về nguy cơ mất việc làm, nhất là trong những ngành nghề, việc làm giản đơn.
Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/10/2018 tại sân Ký túc xá Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2018 với chủ đề “Nhân lực thời cách mạng 4.0” do báo Lao động Thủ đô; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp tổ chức. 
Chỉ tiêu tuyển dụng Ngày hội tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm năm 2018

Chỉ tiêu tuyển dụng Ngày hội tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm năm 2018

(LĐTĐ) 8h00 ngày thứ Sáu (26/10) tại ký túc xá Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội ĐC: 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, sẽ diễn ra Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2018 do báo Lao động Thủ đô cùng Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐH Quốc Gia Hà Nội tổ chức với chủ đề “Nhân lực thời Cách mạng Công nghiệp 4.0”.
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Cần lộ trình dài hơi

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Cần lộ trình dài hơi 1

(LĐTĐ) Việc phân loại giáo viên thành từng hạng, ngoài bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm thì phải có các chứng chỉ kèm theo như Tin học, Ngoại ngữ… đang là vấn đề nhận được không ít ý kiến trái chiều của dư luận. Đáng chú ý, quanh vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng cần có một lộ trình dài, chứ không thể áp dụng ngay cho có. 
Tuyển được đúng người, đúng việc nhanh hơn nhờ tuyển dụng kỹ thuật số

Tuyển được đúng người, đúng việc nhanh hơn nhờ tuyển dụng kỹ thuật số

(LĐTĐ) Doanh nghiệp tuyển được đúng người, đúng việc và nhanh chóng hơn nhờ tuyển dụng kỹ thuật số. Cụ thể, trang tìm việc trực tuyến và mạng xã hội là 2 trong số các nền tảng được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất cho việc tuyển dụng, chiếm lần lượt 28% và 25%.
Thưởng Tết 2019, tăng tuổi hưu lao động nữ, bổ sung mức đóng BHXH …

Thưởng Tết 2019, tăng tuổi hưu lao động nữ, bổ sung mức đóng BHXH …

Có nên quy định việc thưởng Tết thành một nội dung trong Luật Lao động, nghiên cứu điều chỉnh tuổi hưu nữ giới theo lộ trình nào, thu nhập của lao động khu vực doanh nghiệp ra sao, hiệu trưởng bị khởi tố vì nhận tiền chạy việc…là những thông tin “nóng” trong lĩnh vực việc làm tuần qua.
Du học, Kỹ sư xuất khẩu lao động Nhật Bản với SOLEIL

Du học, Kỹ sư xuất khẩu lao động Nhật Bản với SOLEIL

(LĐTĐ) Học tập, làm việc tại Nhật Bản ngày nay đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn trên con đường chinh phục ước mơ tri thức của mình.
Nhờ vay vốn từ Quỹ Quốc gia: Trên 500 nghìn lao động tạo được việc làm

Nhờ vay vốn từ Quỹ Quốc gia: Trên 500 nghìn lao động tạo được việc làm

(LĐTĐ) Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, giai đoạn 2016 – 2018 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Hà Nội: Tuyên truyền các chính sách mới về lao động, tiền lương, BHXH

Hà Nội: Tuyên truyền các chính sách mới về lao động, tiền lương, BHXH

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại các chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho lãnh đạo và cán bộ Phòng LĐTBXH, hòa giải viên lao động các quận, huyện, thị xã và đại diện hơn 60 doanh nghiệp.
Hàn Quốc: Truy quét và ân xá lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp

Hàn Quốc: Truy quét và ân xá lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, trong thời gian từ 1/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ thực hiện chính sách truy quét và ân xá đối với người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nan cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện về nước.
Hà Nội: Đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động nông thôn

Hà Nội: Đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động nông thôn

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2018, các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây đã tổ chức 393 lớp đào tạo nghề cho 13.643 lao động nông thôn, đạt 56,85% so với kế hoạch (24.000 người).  
Tạo cơ hội học nghề, lập nghiệp và việc làm bền vững cho người lao động

Tạo cơ hội học nghề, lập nghiệp và việc làm bền vững cho người lao động

(LĐTĐ) Hệ thống giáo dục mở và linh hoạt đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kỹ năng, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu việc làm của thị trường lao động.
Kỳ cuối: Sự đồng hành từ nhiều phía

Kỳ cuối: Sự đồng hành từ nhiều phía

(LĐTĐ) Bên cạnh sự chủ động của người lao động trong việc học tập, nâng cao tay nghề và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất cần có sự chung tay của Chính phủ, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp để giành thắng lợi trong làn sóng cách mạng 4.0.
Nhiều tác động với lao động nữ trong kỷ nguyên số

Nhiều tác động với lao động nữ trong kỷ nguyên số

(LĐTĐ) Với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao hơn so với mức trung bình của thế giới, tuy nhiên, lao động nữ ở nước ta vẫn chịu sự yếu thế hơn lao động nam khi nhận lương ít hơn, có trình độ chuyên môn thấp hơn. Đây cũng là nhóm lao động chịu tác động nhiều nhất trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo

Đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo

(LĐTĐ) Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề tối đa 1,5 triệu đồng/tháng thay vì 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động