Quản lý công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quản lý công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm: Trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; việc huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tập huấn cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động...
Việt Nam và Úc sẽ thí điểm thành lập Hội đồng Kỹ năng nghề về giáo dục nghề nghiệp

Việt Nam và Úc sẽ thí điểm thành lập Hội đồng Kỹ năng nghề về giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Đây là thông tin được đưa ra tai buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung với đoàn đại biểu Trung tâm dạy nghề quốc gia Úc do ông Stephen Marks - Chủ tịch HĐQT học viện Chisholm thuộc bang Victoria làm trưởng đoàn.
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Phải ký quỹ 3 tỉ đồng

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Phải ký quỹ 3 tỉ đồng

(LĐTĐ) Đây là đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động nhằm chấn chỉnh thực trạng bát nháo trong lĩnh vực cho thuê lao động.
Cảnh giác với các chiêu lừa đảo đi XKLĐ Nhật Bản

Cảnh giác với các chiêu lừa đảo đi XKLĐ Nhật Bản

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Chương trình đưa thực tập sinh (TTS) đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là Chương trình IM Japan) đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trên cả nước.
Việt Nam đứng thứ ba toàn đoàn tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Việt Nam đứng thứ ba toàn đoàn tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Tin từ Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội cho biết, tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 vừa bế mạc tối ngày 4/9 tại Bangkok, Thái Lan, đoàn Việt Nam đã giành 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 16 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc (CCKNNXS), đứng thứ ba toàn đoàn.
Cơ hội của nhân lực Việt trước làn sóng công nghệ mới

Cơ hội của nhân lực Việt trước làn sóng công nghệ mới

(LĐTĐ) Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (Blockchain) đang được các doanh nghiệp và ứng viên quan tâm đầu tư bởi tiềm năng phát triển và những lợi ích mà AI và Blockchain đem lại. Thậm chí, có tới 82% ứng viên tham gia khảo sát cho biết có ý định khởi nghiệp và ½ sẽ cân nhắc dịch chuyển nếu có cơ hội.
Rào cản lớn nhất của nhân lực công nghệ vẫn là ngoại ngữ

Rào cản lớn nhất của nhân lực công nghệ vẫn là ngoại ngữ

(LĐTĐ) Khả năng ngoại ngữ chưa thành thạo vẫn là hạn chế của nhân lực công nghệ khi có đến 84% người có bằng cấp cử nhân trở lên tham gia khảo sát (trong đó gần ½ đang giữ vị trí cấp quản lý), tuy nhiên, chỉ có 27% cho biết họ thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

(LĐTĐ) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn.
Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ thuật làm đẹp cho học viên Việt Nam

Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ thuật làm đẹp cho học viên Việt Nam

(LĐTĐ) Nhật Bản dự định sẽ hỗ trợ nội dung các khóa đào tạo ngắn hạn khoảng 06 tháng cho học viên Việt Nam, nội dung khóa đào tạo gồm tiếng Nhật và kỹ thuật làm đẹp cũng như vấn đề an toàn vệ sinh trong quá trình làm đẹp.
Cơ hội cho lao động có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc

Cơ hội cho lao động có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã thông báo danh sách 940  người lao động đủ điều kiện dự thi và thời gian thi chính thức Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính CBT Kỳ 2 năm 2018.
Khẳng định tay nghề thợ Việt

Khẳng định tay nghề thợ Việt

Sáng 23/8/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII năm 2018 tại Thái Lan. 
413 ứng viên có cơ hội đi làm điều dưỡng tại Đức

413 ứng viên có cơ hội đi làm điều dưỡng tại Đức

Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và xã hội) đã thông báo danh sách 413 ứng viên trúng tuyển Khóa 4 (năm 2018 -2019) chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức.
Long Biên: Trang bị kiến thức về an toàn lao động cho lao động tự do

Long Biên: Trang bị kiến thức về an toàn lao động cho lao động tự do

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quận Long Biên vừa phối hợp với Phòng Việc làm - An toàn lao động Sở LĐTBXH TP Hà Nội tổ chức tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tự do trên địa bàn quận.
Phải đủ kiến thức cần thiết

Phải đủ kiến thức cần thiết

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo tuyển chọn lao động đúng đối tượng, tổ chức đào tạo đầy đủ cho người lao động trước khi xuất cảnh… 
Đào tạo nghề đang khởi sắc

Đào tạo nghề đang khởi sắc

Mùa tuyển sinh năm nay, các trường nghề trên cả nước nhận được khá đông hồ sơ tuyển sinh của các em. Điều này chứng tỏ, xu thế chọn học nghề đang trở thành lựa chọn của các các em.
Rộng mở cơ hội việc làm cho thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản

Rộng mở cơ hội việc làm cho thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản

Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung  đã  có buổi  đã có buổi tiếp ông Tanihata Takashi - Hạ nghị sĩ Nhật Bản (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản) và lãnh đạo Tập đoàn Sosei Nhật Bản nhằm trao đổi  việc đưa thực tập sinh hộ lý Việt Nam sang Nhật làm việc.
Cơ hội làm việc ngành ngư nghiệp tại Hàn Quốc

Cơ hội làm việc ngành ngư nghiệp tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính ngành Ngư nghiệp năm 2018.
Báo trước ít nhất 3 ngày: Nếu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động

Báo trước ít nhất 3 ngày: Nếu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
5 kiểu đồng nghiệp bạn nên học hỏi

5 kiểu đồng nghiệp bạn nên học hỏi

Khi một người thực sự quan tâm đến việc học những điều mới, họ sẽ thu thập kiến thức và thông tin từ mọi nguồn có sẵn xung quanh, có thể là bạn bè, vợ chồng, cấp trên và thậm chí là đồng nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động