Giải pháp nào để thực hiện?

Giải pháp nào để thực hiện?

Gắn kết doanh nghiệp với nhà trường để đảm bảo sinh viên, học viên ra trường có việc làm ổn định là một trong những chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). Tuy nhiên, thực tế hiện nay mô hình này vẫn chưa hiệu quả. Nguyên nhân vì đâu?
Vẫn có sự phân biệt giới trong chính sách tuyển dụng

Vẫn có sự phân biệt giới trong chính sách tuyển dụng

Hiện vẫn tồn tại khoảng cách trong tuyển dụng, lương và khen thưởng giữa hai giới. Cụ thể, trong lĩnh vực tuyển dụng, 39% ứng viên nam tham gia khảo sát chia sẻ họ từng được nhận vào làm việc vì là nam giới; còn 19% ứng viên nữ cho biết họ từng bị từ chối tuyển dụng vì là nữ giới.
Đẩy mạnh công tác truyền thông trong quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp

Trong những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Để đạt được những thành tựu chung đó, công tác truyền thông về lĩnh vực này đã có những đóng góp đáng kể với vai trò nổi bật của các phương tiện thông tin đại chúng.
Quy định về trách nhiệm khai báo tai nạn lao động hàng hải

Quy định về trách nhiệm khai báo tai nạn lao động hàng hải

Khi biết tin xảy ra tai nạn lao động hàng hải gây chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 thuyền viên trở lên, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm khai báo nhanh nhất tới các cơ quan có thẩm quyền.
Số lượng lao động nước ngoài có xu hướng tăng

Số lượng lao động nước ngoài có xu hướng tăng

Dịch chuyển lao động giữa các quốc gia, các vùng lãnh thổ là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập. Trong những năm gần đây, số lượng người lao động nước ngoài (LĐNN) có trình độ và kinh nghiệm vào làm việc tại nước ta có xu hướng gia tăng đã đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là những lĩnh vực mới, đòi hỏi công nghệ cao.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm

Hiện nay, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) trên cả nước đã và đang trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động, người sử dụng lao động; là kênh thông tin thị trường lao động hữu hiệu cho các cơ quan, đơn vị tổ chức, vận hành thị trường lao động.
Doanh nghiệp vi phạm xuất khẩu lao động: Sẽ bị thu hồi giấy phép

Doanh nghiệp vi phạm xuất khẩu lao động: Sẽ bị thu hồi giấy phép

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung thừa nhận trong công tác xuất khẩu lao động còn tình trạng loạn thu phí, cò mồi, trốn trách nhiệm từ phía doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Đồng thời cam kết, sẽ tiếp tục chấn chỉnh việc này, cần thiết sẽ tạm dừng và thu hồi giấy phép với những doanh nghiệp vi phạm pháp luật.
Đối thoại việc làm bền vững cho phụ nữ nhập cư tại Hà Nội

Đối thoại việc làm bền vững cho phụ nữ nhập cư tại Hà Nội

Ngày 2/6, tại trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Tổ chức Plan International Việt Nam, Hội LHPN Huyện Đông Anh, trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Viện phát triển sức khỏe, cộng đồng – Ánh sáng LIGHT đã phối hợp tổ chức buổi “Đối thoại việc làm bền vững cho phụ nữ nhập cư tại Hà Nội - Góc nhìn của những người trong cuộc”.
Báo Lao động Thủ đô tuyển dụng phóng viên, biên tập viên, nhân viên truyền thông

Báo Lao động Thủ đô tuyển dụng phóng viên, biên tập viên, nhân viên truyền thông

Là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ TP, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, qua 25 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã có những bước tiến mạnh mẽ trong niềm tin yêu, sự gần gũi của bạn đọc. Để đáp ứng với sự phát triển của Báo, Ban biên tập tổ chức tuyển dụng lao động các vị trí phóng viên, biên tập viên – nhân viên truyền thông.
Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ có tiền trợ cấp

Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ có tiền trợ cấp

Người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi bị mất việc không chỉ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) mà còn được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; được đóng bảo hiểm y tế…
Tăng cường kết nối cung – cầu lao động

Tăng cường kết nối cung – cầu lao động

Thời gian qua, các Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) đã tăng cường phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động và hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động, qua đó đã góp phần vào mục tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước.
Báo chí góp phần nâng cao nhận thức và hành động của XH về việc làm và BH thất nghiệp

Báo chí góp phần nâng cao nhận thức và hành động của XH về việc làm và BH thất nghiệp

Từ 17-19/5, tại Hải Dương, Cục việc làm và Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức Hội nghị truyền thông về việc làm đối với các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh truyền thông về chính sách việc làm, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đoàn Hà Nội đứng đầu về thí sinh thi tay nghề quốc gia năm 2018

Đoàn Hà Nội đứng đầu về thí sinh thi tay nghề quốc gia năm 2018

Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 13-20/5 tại TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Đoàn Hà Nội là đoàn có số thí sinh dự thi đông nhất với 47 thí sinh dự thi 24 nghề.
Không tiếp nhận tổ chức, cá nhân trung gian đăng ký thi tiếng Hàn

Không tiếp nhận tổ chức, cá nhân trung gian đăng ký thi tiếng Hàn

Từ 10/5 đến hết ngày 13/5, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 cho những người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
520 thí sinh tranh tài tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

520 thí sinh tranh tài tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Thông tin trên được công bố chiều nay (11/5), tại buổi họp báo về Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức.
Samsung tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong kỳ thi tay nghề thế giới

Samsung tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong kỳ thi tay nghề thế giới

Sáng nay (11/5), Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Đào tạo kỹ năng Samsung Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về chương trình hỗ trợ và huấn luyện cho thí sinh và chuyên gia Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 diễn ra vào năm 2019 tại Kazan, CHLB Nga.
Năm 2018 sẽ tuyển 7.900 lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc

Năm 2018 sẽ tuyển 7.900 lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc

Thực hiện Biên bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm (gọi tắt là EPS) giữa Việt Nam và Hàn Quốc, năm 2018, Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 6.300 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và 1.600 lao động trong lĩnh vực ngư nghiệp.
Năng suất lao động và trình độ công nghệ: Vì sao thấp và làm thế nào để tăng?

Năng suất lao động và trình độ công nghệ: Vì sao thấp và làm thế nào để tăng?

Tại diễn đàn CEO 2018 tổ chức mới đây tại Hà Nội, bài tham luận về chủ đề “Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động” của TS Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê khiến chúng ta không khỏi nghĩ suy về năng suất lao động (NSLĐ) cũng như trình độ công nghệ của Việt Nam hiện nay  trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0). 
Công nhân KCN - CX Hà Nội: Phấn khởi làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Công nhân KCN - CX Hà Nội: Phấn khởi làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội đã bắt đầu trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động