VietinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu cho 120 chi nhánh

VietinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu cho 120 chi nhánh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang có đợt tuyển dụng quy mô lớn với gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống.
Doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đầu tư số hóa sản xuất

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đầu tư số hóa sản xuất

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải số hóa sản xuất vì mọi mô hình sản xuất kinh doanh truyền thống đều bị thay đổi. Đi liền với cầu việc làm công nghệ sẽ cao, việc làm phổ thông, đơn giản sẽ bị robot thay thế.
Hàn Quốc tiếp tục nhận lao động Việt Nam theo chương trình EPS

Hàn Quốc tiếp tục nhận lao động Việt Nam theo chương trình EPS

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Dong Yeon Kim hôm nay đã ký Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài.
Một ngày trải nghiệm tại doanh nghiệp

Một ngày trải nghiệm tại doanh nghiệp

Nằm trong chuỗi hoạt động đẩy mạnh hợp tác, tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối giữa sinh viên với doanh nghiệp, vừa qua tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN phối hợp với Công ty Samsung Việt Nam tổ chức cho gần 90 sinh viên tham gia chương trình tham quan thực tế “Một ngày trải nghiệm tại doanh nghiệp”.
Vingroup được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất

Vingroup được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất

Ngày 22/3/2018, Tập đoàn Vingroup là tập đoàn duy nhất giành vị trí số 1 trong cả 04 lĩnh vực quan trọng của giải thưởng “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” bao gồm: Bất động sản/Kiến trúc/Thiết kế; Bán lẻ/Bán sỉ/Thương mại; Ẩm thực & Nghỉ dưỡng; và Giáo dục/Đào tạo; đồng thời giữ vị trí á quân trong lĩnh vực Thương mại điện tử.
Sắp diễn ra phiên giao dịch việc làm cho thanh niên Hà Nội

Sắp diễn ra phiên giao dịch việc làm cho thanh niên Hà Nội

Nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thủ đô Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Quận đoàn Cầu Giấy, Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức "Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho thanh niên năm 2018"  vào ngày 29/3 tại số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sử dụng lao động nước ngoài “chui”: Sẽ bị phạt tối đa 75 triệu đồng

Sử dụng lao động nước ngoài “chui”: Sẽ bị phạt tối đa 75 triệu đồng

Sẽ phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn, trong đó mức phạt tối đa là 75 triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm.
176 thí sinh đoạt giải Kỳ thi tay nghề Thành phố Hà Nội năm 2018

176 thí sinh đoạt giải Kỳ thi tay nghề Thành phố Hà Nội năm 2018

Sáng nay (21/3), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết Kỳ thi tay nghề Thành phố Hà Nội năm 2018 và trao tặng Giấy khen cho 176 thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong kỳ thi.
Hà Nội thành lập "đội đặc nhiệm" hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội thành lập "đội đặc nhiệm" hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Nhiều rủi ro khi nhảy việc

Nhiều rủi ro khi nhảy việc

Dù lực lượng lao động trở lại làm việc sau tết Nguyên đán Mậu Tuất được đánh giá là ổn định hơn những năm trước, song tình trạng “nhảy việc” vẫn diễn ra tại một số doanh nghiệp. Điều này không chỉ gây xáo trộn nhân sự, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của doanh nghiệp mà chính người lao động cũng có thể gặp phải nhiều rủi ro.
Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả của các sàn giao dịch việc làm

Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả của các sàn giao dịch việc làm

Năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội sẽ tăng cường giải quyết việc làm, tiếp tục phát triển thị trường lao động, đặc biệt sẽ đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động. 
Nghiêm cấm đưa lao động tới khu vực bị nhiễm xạ ở Nhật Bản

Nghiêm cấm đưa lao động tới khu vực bị nhiễm xạ ở Nhật Bản

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa có công văn gửi các công ty phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản nghiêm cấm việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại các khu vực bị nhiễm xạ, bị nhiễm độc và khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp gửi báo cáo rà soát về Cục trước 15/3.
215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

Thông tin trên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết chiều nay (15/3) tại lễ công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý IV/2017.
Điều kiện để người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Điều kiện để người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Người lao động (NLĐ) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề và quy trình hỗ trợ học nghề được thực hiện theo các quy định của Nhà nước nếu NLĐ có đủ điều kiện.
Sinh viên mới ra trường vẫn chọn nghề lương cao

Sinh viên mới ra trường vẫn chọn nghề lương cao

Theo kết quả khảo sát của VietnamWorks, dựa trên dữ liệu thông tin ứng tuyển tại cổng thông tin việc làm trực tuyến tại VietnamWorks.com trong năm 2017, nhóm sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thường xem và ứng tuyển nhiều nhất vào những công việc có mức lương 701 – 1.000 USD, tương đương khoảng 15,9-22,6 triệu đồng.
Thành phố Hà Nội đứng thứ năm về mức lương trung bình

Thành phố Hà Nội đứng thứ năm về mức lương trung bình

Báo cáo mới nhất về lương năm 2017 do VietnamWorks, cổng thông tin việc làm trực tuyến công bố cho thấy: Là thành phố lớn thứ hai của cả nước, nhưng Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ năm trong danh sách về mức lương trung bình cao nhất.
Phần lớn phụ nữ thường làm các công việc phi chính thức

Phần lớn phụ nữ thường làm các công việc phi chính thức

Theo một nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ở các nước đang phát triển, tỷ lệ phụ nữ tham gia làm công việc gia đình ở mức 42% trong tổng số việc làm của phụ nữ năm 2018, so với mức 20% trong tổng số việc làm của nam giới và không có dấu hiệu cải thiện cho đến năm 2021.
Thúc đẩy đào tạo lao động theo cơ chế đặt hàng: Hết vênh cung - cầu

Thúc đẩy đào tạo lao động theo cơ chế đặt hàng: Hết vênh cung - cầu

Gần 1,6 vạn lao động sẽ được đào tạo theo đơn đặt hàng, đồng nghĩa với việc ngay sau khi ra trường, gần 1,6 vạn lao động sẽ được đảm bảo việc làm, thu nhập. 
Những ngành nghề nào sẽ bị công nghệ thế chỗ?

Những ngành nghề nào sẽ bị công nghệ thế chỗ?

Theo KBS, Viện thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KEIS) vừa công bố báo cáo Triển vọng việc làm trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động