Đảm bảo quyền lợi của người tham gia

Đảm bảo quyền lợi của người tham gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, qua thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị, đã phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỷ đồng; 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỷ đồng.
Có được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi?

Có được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Quỳnh Hoa (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Con tôi thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi. Hiện nay, nơi khám chữa bệnh ban đầu của con tôi tôi là Trung tâm Y tế quận. Nhưng do cháu có bệnh lý, tháng nào cũng phải đi viện, nên tôi muốn chuyển đăng ký khám chữa bệnh sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang nằm trên địa bàn quận. Điều này có được không và nếu được, thủ tục đăng ký chuyển như thế nào?
Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần?

Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần?

(LĐTĐ) Anh Trần Tuấn An (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) hỏi: Trước đây, tôi có làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty được 5 năm. Tuy nhiên, hiện tôi đã nghỉ việc. Vậy tôi muốn hỏi, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần không và cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?
Agency: Làm thế nào để lọt mắt nhà tuyển dụng?

Agency: Làm thế nào để lọt mắt nhà tuyển dụng?

(LĐTĐ) Khi được hỏi về thách thức tuyển dụng ứng viên trong bối cảnh dịch vụ truyền thông và quảng cáo (agency) chuyển hướng “số hóa”, 39% nhà tuyển dụng cho biết “nguồn ứng viên chưa đạt chất lượng”; và có tới 24% ý kiến cho biết “nguồn ứng viên vẫn khan hiếm”.
Cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, đây là cơ hội để ngành BHXH tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cũng như BHXH tự nguyện.
Infographic: Từ 1/1/2020 chính sách mới về hưu trí, trợ cấp một lần có hiệu lực

Infographic: Từ 1/1/2020 chính sách mới về hưu trí, trợ cấp một lần có hiệu lực

(LĐTĐ) Từ 1/1/2020, điều chỉnh căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để tính lương hưu và trợ cấp một lần. Điều 62 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau.
Người “số hóa” quản lý tổ dân phố

Người “số hóa” quản lý tổ dân phố

(LĐTĐ) Rời bục giảng nhà trường, nghỉ hưu theo chế độ, PGS.TS Lê Thanh Mẽ (Nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Mỏ - Địa chất) về địa phương tiếp tục đảm nhận nhiều công việc mới. Với những kinh nghiệm từ quá trình giảng dạy, ông đã và đang góp phần quan trọng trong sự đổi thay ở tổ dân phố số 7 (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Đào tạo nghề phải nâng tầm chất lượng

Đào tạo nghề phải nâng tầm chất lượng

(LĐTĐ) Năm 2020, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động.
Phạm nhân được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phạm nhân được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung các nhóm quyền cho phạm nhân như: Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Sau khi nghỉ việc, người lao động được hưởng chế độ như thế nào?

Sau khi nghỉ việc, người lao động được hưởng chế độ như thế nào?

(LĐTĐ) Chị Trần Thanh Hà (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi ký hợp đồng làm việc tại doanh nghiệp được 3 năm, mới xin nghỉ việc. Vậy, sau khi nghỉ việc, tôi được hưởng những chế độ gì và thủ tục đăng ký hưởng chế độ như thế nào?
Tất bật những ngày cuối năm

Tất bật những ngày cuối năm

(LĐTĐ) Ai cũng muốn sau giờ làm việc mệt mỏi sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng đối với công nhân lao động, dịp cuối năm, với mong muốn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, họ không quản ngại vất vả, đi sớm về khuya, tận dụng tối đa thời gian của mình để tăng ca. Thậm chí ngoài giờ tăng ca, nhiều công nhân còn tranh thủ nhận thêm việc về làm tại nhà để có thêm tiền sắm Tết cho gia đình.
Từ 1/1/2020: Lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ được tăng lương cơ bản

Từ 1/1/2020: Lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ được tăng lương cơ bản

(LĐTĐ) Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan về việc Đài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động kể từ ngày 1/1/2020.
Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh là 420 triệu đồng.  
Hiệu quả từ mô hình “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh” tại cộng đồng

Hiệu quả từ mô hình “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh” tại cộng đồng

(LĐTĐ) “Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại cộng đồng được hiểu là nơi trú ẩn khẩn cấp cho nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, do đó đây phải là những nơi đem đến sự an toàn cho các nạn nhân. Với mục đích đó, mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” cộng đồng quận Hoàn Kiếm được triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 8/2018 tại 360 Phúc Tân (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.
Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm dành cho Bộ đội xuất ngũ

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm dành cho Bộ đội xuất ngũ

(LĐTĐ) Ngày 28/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2019.
Ghé làng nghề thổi thủy tinh

Ghé làng nghề thổi thủy tinh

(LĐTĐ) Từ nhiều đời nay, xã Thống Nhất huyện Thường Tín, Hà Nội được biết đến là làng nghề thổi thủy tinh truyền thống. Chỉ cần những công cụ thô sơ như đèn thổi, bình khí gas, người dân ở đây đã sản xuất ra nhiều sán phẩm từ thủy tinh như bóng đèn, chai lọ hay các vât dụng, đồ trang trí. Trải qua nhiều thế hệ, đến nay mặc dù đã có những thay đổi đáng kể về phương tiện máy móc dùng cho sản xuất, nhưng một số gia đình vẫn còn giữ cách làm thủy tinh truyền thống.
Báo động xu hướng cầm cố sổ bảo hiểm xã hội

Báo động xu hướng cầm cố sổ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Tình trạng nợ lương, trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Đáng lo ngại, gần đây hiện tượng cho vay, cầm cố, mua lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có chiều hướng gia tăng dẫn đến nhiều hệ lụy.
Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe?

Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe?

(LĐTĐ) Chị Trần Thu Hằng (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Trường hợp nào được nhận trợ cấp dưỡng sức khỏe sau ốm đau? Người lao động muốn hưởng chế độ thì phải làm thủ tục như thế nào?
Hà Nội: Sẽ thanh tra đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Sẽ thanh tra đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Quý 2/2020, Thanh tra thành phố sẽ tiến hành thanh tra hành chính đối với một số đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động