Sắm Tết cho ngày về

Sắm Tết cho ngày về

(LĐTĐ) Với những người công nhân xa quê thì dịp cuối năm là lúc họ mong muốn được trở về đoàn tụ, sum họp cùng gia đình bên nồi bánh chưng nghi ngút khói. Để có được một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm, những ngày cuối năm họ phải tất bật tăng ca, cùng niềm hy vọng được nhận lương, thưởng Tết xứng đáng với công sức làm việc miệt mài, vất vả sau một năm. Bên cạnh những niềm hy vọng đó còn là bao nỗi lo của cuộc sống đời thường…
Năm 2020: Hà Nội chỉ thanh toán chế độ khi có dữ liệu trên Hệ thống

Năm 2020: Hà Nội chỉ thanh toán chế độ khi có dữ liệu trên Hệ thống

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội cho hay: Dự kiến từ ngày 1/1/2020, BHXH thành phố Hà Nội chỉ thực hiện thanh toán chế độ BHXH cho người lao động khi có dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT).
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được mở rộng

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được mở rộng

(LĐTĐ) Ghi nhận sau 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (2014 - 2019), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) không ngừng tăng lên, với nhiều điểm mới mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
Cựu nữ thanh niên xung phong trên mặt trận đời thường

Cựu nữ thanh niên xung phong trên mặt trận đời thường

(LĐTĐ) Từng tham gia thanh niên xung phong, chiến đấu quên mình vì nền độc lập dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) vẫn tham gia công tác xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Đồ trang trí Noel tăng giá, tiểu thương thu hàng chục triệu mỗi ngày

Đồ trang trí Noel tăng giá, tiểu thương thu hàng chục triệu mỗi ngày

(LĐTĐ) Đến hẹn lại lên, khi Lễ Giáng sinh tới gần cũng là lúc các gia đình, công ty đi mua sắm những món đồ trang trí cho căn nhà, văn phòng của mình. Đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô, nhiều tuyến phố, khu chợ của Thủ đô đã bắt đầu bày bán từ những ngày đầu tháng 12.
Xứng đáng người “giáo viên nhân dân”

Xứng đáng người “giáo viên nhân dân”

(LĐTĐ) “Một cô giáo giàu nhiệt huyết và tận tâm với nghề; một cán bộ quản lý giỏi, luôn hết lòng vì thế hệ măng non của địa phương” - đó là nhận xét của nhiều đồng nghiệp và nhân dân xã Liên Bạt về cô giáo Đỗ Thị Hoà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa). Gần 30 năm gắn bó với ngành Giáo dục, cô giáo Đỗ Thị Hoà luôn được đồng nghiệp quý mến, nể phục và phụ huynh, học sinh tin tưởng.
“Cú hích” nâng cao chất lượng lao động trẻ

“Cú hích” nâng cao chất lượng lao động trẻ

(LĐTĐ) Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một trong những đòn bẩy nhằm nâng cao năng suất lao động. Kỷ nguyên khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0 nếu không nâng cao chất lượng lao động trẻ sẽ rất khó nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
Hai mức đóng bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ thai sản theo mức nào?

Hai mức đóng bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ thai sản theo mức nào? 1

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thúy Hằng ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội hỏi: Theo dự kiến, tôi sinh con vào 25/12/2019. Trước khi nghỉ thai sản, tôi có quá trình đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong năm 2019 với mức lương như sau: Từ tháng 1/2019 đến tháng 8/2019, đóng BHXH với mức lương 6.000.000 đồng/tháng; từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019 đóng BHXH với mức lương 7.500.000 đồng/tháng. Vậy, tôi muốn hỏi mức lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng chế độ thai sản đối với tôi sẽ tính như thế nào?
Quy trình khởi tố đơn vị vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội: Những điều cần biết

Quy trình khởi tố đơn vị vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội: Những điều cần biết

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; hồ sơ, quy trình kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 của Luật Hình sự.
Cuối năm "ngóng" lương, thưởng

Cuối năm "ngóng" lương, thưởng

(LĐTĐ) Dịp cuối năm, bên cạnh việc háo hức đón chờ các hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn, nhiều người lao động cũng bày tỏ mong muốn được đảm bảo chế độ lương, thưởng để yên tâm làm việc và có một cái Tết an vui. Thấu hiểu điều đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang chủ động nắm bắt, theo dõi và giám sát tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp và ổn định tình hình quan hệ lao động dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Huyện Chương Mỹ: Làm việc với 204 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội

Huyện Chương Mỹ: Làm việc với 204 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Gần 6.700 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm online 6 tỉnh, thành phố

Gần 6.700 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm online 6 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ phối hợp kết nối online với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Bình Dương tổ chức "Phiên Giao dịch việc làm online kết nối 6 tỉnh, thành phố" vào ngày 19/12.
Lương, thưởng Tết Dương lịch 2020 của người lao động được tính thế nào?

Lương, thưởng Tết Dương lịch 2020 của người lao động được tính thế nào?

(LĐTĐ) Tết Dương lịch 2020 đã đến gần. Tiền lương, thưởng dịp Tết Dương lịch này thế nào đang là điều người lao động quan tâm.  
Tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2020

Tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2020

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa có thông báo về kế hoạch đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020. 
Có được hoàn tiền khi người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

Có được hoàn tiền khi người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Hiện tại, tôi có 2 sổ bảo hiểm xã hội và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau. Vậy tôi muốn nhập 2 sổ thành 1 thì phải làm như thế nào, thủ tục ra sao và thời gian đóng trùng nhau giải quyết như thế nào, tôi có được hoàn tiền không?
Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi đang mang thai tháng thứ tư. Phòng Nhân sự công ty của tôi yêu cầu tôi phải nộp giấy khám thai 5 tháng liên tục mới được lĩnh tiền thai sản. Vậy tôi muốn biết quy định có đúng không? Và làm thế nào để tôi được hưởng chế độ thai sản theo quy định? 
Philip Morris liên tiếp đạt danh hiệu "Nhà tuyển dụng hàng đầu toàn cầu"

Philip Morris liên tiếp đạt danh hiệu "Nhà tuyển dụng hàng đầu toàn cầu"

(LĐTĐ) Với 19.500 nhân viên tại 15 thị trường, Tập đoàn Philip Morris International (PMI) vừa được công nhận là "Nhà tuyển dụng hàng đầu" khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2020. Trước đó, PMI đã được công nhận là "Nhà tuyển dụng hàng đầu Toàn cầu" trong ba năm liên tiếp từ 2017 – 2019.
Đề nghị Công an điều tra 4 doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH

Đề nghị Công an điều tra 4 doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH

(LĐTĐ) Xét thấy việc 4 doanh nghiệp để nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp với số tiền lớn, thời gian kéo dài, mặc dù đã được Liên ngành thực hiện chính sách BHXH thành phố đôn đốc nhưng vẫn không khắc phục, gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật của 4 doanh nghiệp.
Mất sổ BHXH, còn được hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Mất sổ BHXH, còn được hưởng trợ cấp BHXH một lần?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Ngân hỏi: Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội (BHXH),  giờ muốn thanh toán chế độ trợ cấp BHXH một lần thì phải làm như thế nào?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động