Hà Nội: 91,5 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội: 91,5 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 95,1 nghìn lao động (đạt 61,8% kế hoạch), trong đó, có 25 nghìn lao động được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.  
Lãng phí nguồn nhân lực “hậu” xuất khẩu

Lãng phí nguồn nhân lực “hậu” xuất khẩu

(LĐTĐ) Trải qua nhiều năm rèn luyện kỹ năng và tay nghề ở nước ngoài, sau khi mãn hạn hợp đồng, nhiều lao động khi về nước đã gặp không ít khó khăn trong việc tái hòa nhập với thị trường lao động. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trong nước lại đang thiếu hụt lao động có tay nghề, trình độ, thực trạng này đang gây ra một sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực.
Luôn hết mình với công tác Công đoàn

Luôn hết mình với công tác Công đoàn

(LĐTĐ) Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, có nhiều sáng kiến sáng tạo có giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp, các thủ lĩnh Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội còn luôn cháy hết mình với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại doanh nghiệp. Trong đó, có nhiều Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm 2019.
Nỗ lực giảm nợ bảo hiểm xã hội

Nỗ lực giảm nợ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bằng nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, tính đến tháng 6/2019, số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phải tính lãi trên địa bàn thành phố là 1.928,3 tỷ đồng (giảm 208 tỷ đồng, chiếm 4,44% kế hoạch thu). Góp phần vào kết quả trên là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm và hiệu quả của liên ngành thông qua Quy chế phối hợp.
Hà Nội: Tăng cường xử lý các vi phạm về bảo hiểm

Hà Nội: Tăng cường xử lý các vi phạm về bảo hiểm

(LĐTĐ) Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội để chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý hình sự đối với những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm.  
Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn

Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn

(LĐTĐ) Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn thông qua việc thực hiện vận hành Chợ nông sản điện tử và phối hợp với các huyện, thị xã triển khai tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực các làng nghề.
Nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam giành giải thưởng nghiên cứu về việc làm thỏa đáng

Nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam giành giải thưởng nghiên cứu về việc làm thỏa đáng

(LĐTĐ) Chị Hạnh Nguyễn - một học giả Việt Nam, vừa giành được giải thưởng Regulating for Decent Work (Điều tiết vì Việc làm Thỏa đáng) cho nghiên cứu của mình với nội dung Kỳ vọng và thực tế: Phúc lợi của nữ lao động di cư trong các nhà máy may tại Myanmar.
Đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Người lính cụ Hồ làm nhiều hơn nói

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Người lính cụ Hồ làm nhiều hơn nói

(LĐTĐ) Biết về anh từ lâu, vậy mà, phải sau rất nhiều lần liên lạc, đặt lịch hẹn trước, tôi mới gặp được Đại tá, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Hậu cần - Quân sự Bệnh viện Quân y 354. Tiếp xúc với anh, tôi thấy mọi người gọi anh là người lính cụ Hồ – làm nhiều hơn nói thật chẳng sai. 
Đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngành nghề, công việc làm thời vụ tại Hàn Quốc gồm: Nông nghiệp, trồng trọt, thu hái,...Lương cơ bản: Theo quy định Hàn Quốc, hiện nay 1.300-1.400 USD/tháng.
Vẫn giấc mơ an cư

Vẫn giấc mơ an cư

(LĐTĐ) Cuộc sống sinh hoạt tại một số khu nhà trọ công nhân không đảm bảo đã khiến cho không ít công nhân lao động cảm thấy mệt mỏi, gây ảnh hưởng đến năng suất lao động và nguồn thu nhập. Mặc dù với đồng lương còn hạn hẹp nhưng sau thời gian dài miệt mài làm việc, tích góp được một khoản tiền, nhiều công nhân bày tỏ mong muốn được sở hữu một căn nhà để họ được yên tâm lao động, sản xuất.
Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 16.962 lao động đang bị vi phạm

Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 16.962 lao động đang bị vi phạm

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa công bố danh sách 500 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn điển hình có số nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp lớn. Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2019 (số liệu lấy ngày 5/7/2019 của Phòng Khai thác và Thu nợ BHXH Hà Nội), 500 đơn vị đang nợ số tiền 300,8 tỷ đồng, với thời gian nợ từ 6 đến 24 tháng. 
Việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm

Việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm

(LĐTĐ) Dự báo quý II/2019, tổng số việc làm sẽ đạt 54,58 triệu, tăng 262 nghìn người (tăng 0,48% so với quý I/2019 và tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2018). Đây là thông tin tại Bản tin thị trường lao động Việt Nam số 21 (quý I/2019)  mà Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa tổ chức công bố ngày 10/7.
Hà Nội: Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT giảm nhờ liên ngành cùng quyết liệt vào cuộc

Hà Nội: Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT giảm nhờ liên ngành cùng quyết liệt vào cuộc

(LĐTĐ) Chiều 11/7, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  
Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 - 240.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 - 240.000 đồng

(LĐTĐ) Chiều 11/7,  sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019.  
Tân Hiệp Phát được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Tân Hiệp Phát được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

(LĐTĐ) Tối ngày 10/07, tại TP.HCM, HR Asia Magazine đã tổ chức chương trình HR Asia Award 2019 và vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2019” – “Best companies to work for in Asia (chapter in Vietnam)”.
Tự hào được sống và làm việc ở Thành phố vì hòa bình

Tự hào được sống và làm việc ở Thành phố vì hòa bình

(LĐTĐ) Trải qua 2 thập kỷ từ khi được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Đảng bộ và chính quyền cùng nhân dân thành phố Hà Nội luôn nỗ lực phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô trở thành một thành phố hiện đại, năng động và đáng sống. Nhân dịp thành phố Hà Nội kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, đông đảo đoàn viên, người lao động đã bày tỏ niềm tự hào khi được sinh sống và làm việc tại Thủ đô.
Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT với hộ gia đình cận nghèo

Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT với hộ gia đình cận nghèo

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho thành viên hộ gia đình nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng sau khi hộ gia đình thoát cận nghèo.
BHXH Hà Nội: Tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

BHXH Hà Nội: Tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trên địa bàn Thủ đô đạt 1.633.968 người (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 92,7% kế hoạch); số người tham gia BHXH tự nguyện là 24.355 người (tăng 2.474 người so với tháng 5/2019). Đó là những kết quả nổi bật trong kết quả công tác 6 tháng đầu năm của ngành BHXH Hà Nội.
Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), chiều 9/7, Công an huyện Chương Mỹ, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã tới thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ - Hà Nội).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động