Cung khó đáp ứng cầu vì thiếu cả chất lẫn lượng

Cung khó đáp ứng cầu vì thiếu cả chất lẫn lượng

(LĐTĐ) Trong khi nhiều cử nhân vẫn phải loay hoay tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình, thì thị trường lao động phổ thông vẫn chưa bao giờ hết nóng. Thậm chí, để tuyển dụng một lao động phổ thông ưng ý, nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sang chấp nhận đưa ra mức thu nhập cao hơn so với thị trường mà vẫn không tuyển dụng đủ với nhu cầu. Thực tế này cho thấy, nếu tiếp tục không có hướng đi chiến lược của các đơn vị quản lý và các nhà hoạch định chính sách thì sự mất cân đối về việc làm sẽ rất cao.
Công nhân và câu chuyện dùng Smartphone

Công nhân và câu chuyện dùng Smartphone

(LĐTĐ) Trong thời buổi công nghệ phát triển, đa phần công nhân đều sử dụng Smartphone (điện thoại thông minh), không chỉ để liên lạc mà còn để giải trí và giao lưu, kết bạn qua mạng xã hội, cập nhật tin tức, kiếm thêm thu nhập… Đặc biệt, với nhiều công nhân, Smartphone đã trở thành công cụ hữu ích để họ học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề.
Kỳ 2: Nhân lên niềm vui từ những khu nhà trọ văn hóa

Kỳ 2: Nhân lên niềm vui từ những khu nhà trọ văn hóa

(LĐTĐ) Những năm gần đây, thấu hiểu nỗi vất vả của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đem lại sự an toàn, yên tâm cho công nhân thuê trọ. Từ lẽ đó các mô hình nhà trọ văn hóa, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đã đem đến cho người lao động cảm giác an tâm khi chọn nơi trọ là chốn đi về trong những ngày lập nghiệp xa quê. Ở đó có tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh cho công nhân, lao động.  
Kỳ 1: Vẫn “đau đáu” với câu chuyện thuê trọ

Kỳ 1: Vẫn “đau đáu” với câu chuyện thuê trọ

(LĐTĐ) Với công nhân lao động làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô, mơ ước có được căn nhà gần nơi làm việc vẫn quá xa vời khi đồng lương còn hạn hẹp. Trong số đó, còn quá nhiều công nhân vì kinh tế eo hẹp, họ chấp nhận thuê trọ những căn phòng nhỏ, chấp nhận xa con, gửi con ở quê nhờ ông bà chăm giúp.  
Đội bơm, vá xe miễn phí trên cầu Nhật Tân

Đội bơm, vá xe miễn phí trên cầu Nhật Tân

(LĐTĐ) Bất kể trời nắng hay mưa, đêm hay ngày, nếu chẳng may gặp sự cố khi đang lưu thông trên cầu Nhật Tân, bạn có thể nhấc điện thoại lên, gọi theo số máy được ghi ở tấm mica gắn rải rác khắp cây cầu, chỉ độ 5, 10 phút sau sẽ có người tới hỗ trợ, giúp đỡ. Họ chính là những thành viên trong đội bơm, vá xe miễn phí công tác tại Xí nghiệp Quản lý cầu Nhật Tân - Đông Trù, thuộc Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.
Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến từng viên chức

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến từng viên chức

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đánh giá tiến độ hàng tuần, hàng tháng.
Nhiều người lao động không muốn làm việc toàn thời gian

Nhiều người lao động không muốn làm việc toàn thời gian

(LĐTĐ) Tập đoàn cung ứng các dịch vụ nhân sự Manpower Group vừa công bố nghiên cứu “Cách làm việc mà chúng tôi muốn” với kết quả bất ngờ: Có tới 45% người đi làm mong muốn một công việc “không phải toàn thời gian”.
Nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội: Bao nhiêu đơn vị sẽ phải thanh tra?

Nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội: Bao nhiêu đơn vị sẽ phải thanh tra?

(LĐTĐ) Sáng 27/6, Thanh tra Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tổ chức công bố Quyết định thanh tra tới 80 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là đợt công bố thanh tra liên ngành về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lần thứ hai do Thanh tra Thành phố chủ trì trong năm 2019.
Thận trọng tránh “bẫy lừa” đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Thận trọng tránh “bẫy lừa” đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

(LĐTĐ) Công ty nào hứa với người lao động chỉ cần nộp nhiều tiền sẽ không cần học tiếng và xuất cảnh nhanh thì người lao động cần thận trọng. Đây là cảnh báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước để người lao động lưu ý, phòng tránh những hành vi lừa đảo đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.  
Kênh thông tin thiết thực cho người lao động

Kênh thông tin thiết thực cho người lao động

(LĐTĐ) Qua khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại các khu Công nghiệp và chế xuất (KCN & CX) trên địa bàn Hà Nội cho thấy đa phần cán bộ, công nhân lao động của các đơn vị được thụ hưởng báo Lao động Thủ đô đều đánh giá cao chất lượng và mong muốn sẽ được thụ hưởng nhiều Báo hơn nữa để đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của đông đảo công nhân lao động.
Hà Nội: Hơn 400.000 người lao động bị vi phạm quyền lợi bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Hơn 400.000 người lao động bị vi phạm quyền lợi bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Hiện, số tiền các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đang nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp  là trên 1.000 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ngắn hạn và dài hạn của hơn 400.000 người lao động.
Tặng sách, gieo ước mơ

Tặng sách, gieo ước mơ

(LĐTĐ) Mong muốn mang đến cho trẻ em nghèo ở tận những bản làng xa xôi những quyển sách đong đầy tri thức, nhóm thiện nguyện “Chủ nhật yêu thương” tại TP Hồ Chí Minh luôn miệt mài triển khai dự án vô cùng ý nghĩa mang tên “1.001 thư viện nơi bản xa”.
Tham gia BHYT: Phao cứu sinh giúp người dân thoát bẫy nghèo

Tham gia BHYT: Phao cứu sinh giúp người dân thoát bẫy nghèo

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đến nay, độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) của chúng ta đã đạt đến 89%. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất cao và chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của ngành BHXH.
Doanh nghiệp và người lao động cùng hưởng lợi

Doanh nghiệp và người lao động cùng hưởng lợi

(LĐTĐ) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi người lao động phải nâng cao trình độ tay nghề để đáp ứng yêu cầu mới. Do đó, thời gian qua, công đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp được nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Thông qua những cách làm đó, doanh nghiệp có nguồn lao động chất lượng cao, thúc đẩy năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, người lao động có thêm thu nhập, có cơ hội phát triển năng lực chuyên môn. 
Từ 1/7: Mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

Từ 1/7: Mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

(LĐTĐ) Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng lên 1.490.000 đồng/tháng, thay vì 1.390.000 đồng/tháng như hiện tại.
Số lượng đăng tuyển và ứng tuyển đều tăng cao

Số lượng đăng tuyển và ứng tuyển đều tăng cao

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm tại Navigos Group: Lĩnh vực công nghệ dữ liệu bao gồm trí thông minh nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu (Data Science) và dữ liệu lớn (Big Data) đã phát triển mạnh trong nửa đầu năm 2019 với số lượng đăng tuyển và số lượt ứng tuyển tăng cao. 
Nữ Phó trưởng thôn hết lòng vì công việc

Nữ Phó trưởng thôn hết lòng vì công việc

(LĐTĐ) Được bà con tín nhiệm bầu làm Phó trưởng thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) từ năm 2016, bà Nguyễn Thị Chăm (SN 1963) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào và luôn nỗ lực hỗ trợ nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những việc làm hiệu quả, thiết thực của bà đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.
Thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội

Thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội

(LĐTĐ) Năm 2019, với mục tiêu góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội, UBND TP Hà Nội đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia. 
Hành trình lần đầu dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh 46 tuổi

Hành trình lần đầu dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh 46 tuổi

(LĐTĐ) Sáng 25/6, hơn 74 nghìn thí sinh Hà Nội bước vào Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với môn thi Ngữ văn bắt đầu lúc 7h35 phút. Là thí sinh được xem lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi, anh Vương Đình Yên (sinh năm 1973) rời nhà từ 5h30 phút sáng, lần đầu dự thi tốt nghiệp THPT thực hiện ước mơ cuộc đời.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động