Nâng cao hiệu quả an toàn vệ sinh lao động

Nâng cao hiệu quả an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn đề cao và chú trọng công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, Tổng công ty đã tổ chức huấn luyện quy trình an toàn điện theo Thông tư của Bộ Công Thương cho 5.216 CBCNV; theo Luật ATVSLĐ cho nhóm 4 là 2756 CBCNV và 2.700 lượt tự kiểm tra công tác ATLĐ tại các đơn vị trực thuộc… 
Góp phần minh bạch hóa chính sách bảo hiểm

Góp phần minh bạch hóa chính sách bảo hiểm

(LĐTĐ) Nhằm hướng tới phục vụ người dân, đơn vị tốt hơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai một loạt dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp. Để hiểu thêm về phương thức cũng như lợi ích từ việc ứng dụng hệ thống mới này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn.
Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 40 địa phương

Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 40 địa phương

(LĐTĐ) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã lập danh sách 100 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động, trong đó, có 40 quận, huyện chính thức bị tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2019.      
4 tháng, trên 41 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

4 tháng, trên 41 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động, đạt 34,8% kế hoạch năm 2019.  
Đề xuất người lao động được tạm ứng 3 tháng lương

Đề xuất người lao động được tạm ứng 3 tháng lương

(LĐTĐ) Trong khi Luật Lao động hiện hành không quy định mức tạm ứng tiền lương tối đa đối với người lao động thì Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đề xuất mức người lao động được tạm ứng tiền lương với mức tối đa không quá 3 tháng lương.  
Đề xuất cán bộ công chức, viên chức chỉ được nghỉ trưa 1 tiếng

Đề xuất cán bộ công chức, viên chức chỉ được nghỉ trưa 1 tiếng

(LĐTĐ) Trong dự thảo Bộ luật Lao động đang được công bố để lấy ý kiến, Bộ Lao động thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất phương án các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thống nhất một khung giờ làm việc từ 8h30 đến 17h30 và rút ngắn thời gian nghỉ trưa còn 1 tiếng.  
Tình người ấm áp nơi xóm chạy thận

Tình người ấm áp nơi xóm chạy thận

(LĐTĐ) Hàng chục năm nay, xóm chạy thận Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), phía đối diện cổng Bệnh viện Nông nghiệp là nơi nhiều mảnh đời khốn khó từ khắp các tỉnh, thành đổ về Hà Nội lưu trú, chạy chữa căn bệnh suy thận. Mặc dù mang trong mình căn bệnh "án tử”, nhưng những bệnh nhân ở xóm họ vẫn lạc quan, động viên nhau vượt qua bệnh tật và tìm cho mình những công việc để mưu sinh.  
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã công bố dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Dự thảo lần này là điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021.  
Phân công công chức, viên chức trực dịp lễ, kịp thời phục vụ nhân dân

Phân công công chức, viên chức trực dịp lễ, kịp thời phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế vừa có công văn về việc trực giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, tổ chức đơn vị và đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Theo kết quả do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ.
Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng

Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng

(LĐTĐ) Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2018, số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí luyện kim.    
Người lính biến đồng trũng “đơm hoa”

Người lính biến đồng trũng “đơm hoa”

(LĐTĐ) Sống gương mẫu, dễ gần, dám nghĩ, dám làm là nhận xét của những người dân thôn Thanh Hội, xã Trung Tú (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) khi nói về cựu chiến binh Văn Đình Tiến.
293 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc

293 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thông báo danh sánh 293 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc khóa 5 (2019- 2020).  
Từ ngày 1/5: Bảo hiểm xã hội Hà Nội chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử

Từ ngày 1/5: Bảo hiểm xã hội Hà Nội chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử

(LĐTĐ) Kể từ ngày 1/5/2019, các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH sẽ được chuyển từ Cổng giao dịch điện tử của BHXH thành phố Hà Nội sang Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/.
Mang con chữ ra đảo xa

Mang con chữ ra đảo xa

(LĐTĐ) Gần 10 năm qua, cùng với những tiếng ê a tập đánh vần của đám con trẻ trên đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), là hình ảnh cặm cụi bên giáo án của người thầy giáo mang quân hàm xanh Trần Bình Phục. Hình ảnh ấy được người dân ở đây ví von như “ngọn hải đăng” giữa biển khơi, ngày ngày tỏa sáng dẫn lối tri thức, ươm mầm xanh giữa biển trời Tây Nam của Tổ quốc mến yêu!
484.000 lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm

484.000 lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Trong 4 tháng đầu năm cả nước giải quyết việc làm cho trên 484.000 lao động; đưa trên 44.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác xã hội và người có công 4 tháng đầu năm 2019 do Bộ Lao động- Thương binh và xã hội vừa tổ chức mới đây.  
Biểu dương 21 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2018

Biểu dương 21 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2018

(LĐTĐ) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Vững bước tiên phong, sáng tạo đột phá”.
Xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Đây là mục tiêu hướng đến của Dự án “Hướng tới tương lai” do Tổ chức Plan International, trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, Trung tâm Reach khởi động. Đáng chú ý, qua Dự án tỷ lệ phụ nữ có cơ hội việc làm trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam sẽ tăng lên. Cụ thể, khoảng 800 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nữ giới sẽ nâng cao năng lực, sẵn sàng tham gia lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  
Hưởng ứng Tháng Công nhân bằng những việc làm thiết thực

Hưởng ứng Tháng Công nhân bằng những việc làm thiết thực

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng tốt nhất cho công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động