Đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới về chính sách an sinh xã hội, qua đó khai thác, phát triển nhiều hơn đối tượng tham gia.
Điểm danh các đơn vị xâm phạm quyền lợi của người lao động

Điểm danh các đơn vị xâm phạm quyền lợi của người lao động

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết: Theo số liệu tính đến ngày 31/3/2019 (lấy tại ngày 5/4/2019) của Phòng Khai thác và Thu nợ BHXH Hà Nội, hiện có 500 đơn vị, doanh nghiệp đang nợ tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của hơn 14.000 lao động với thời gian nợ tiền đã kéo dài từ 6 - 24 tháng. Tổng số tiền 500 doanh nghiệp nợ đọng lên đến 272.926.028.916 đồng, xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
BHXH Việt Nam: Tập huấn về sử dụng và khai thác dữ liệu tập trung của ngành

BHXH Việt Nam: Tập huấn về sử dụng và khai thác dữ liệu tập trung của ngành

(LĐTĐ) Từ 10-11/4, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với các nhà thầu và đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để hướng dẫn, đào tạo cho công chức, viên chức toàn ngành truy cập, sử dụng và khai thác Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung của ngành BHXH.
Người “chắt” vàng từ đất

Người “chắt” vàng từ đất

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Khéo (SN 1965, hội viên hội nông dân xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên) bắt đầu khởi nghiệp làm kinh tế từ năm 1988 trong điều kiện hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn…  
Kỳ cuối: Để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc

Kỳ cuối: Để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, để góp phần ổn định thị trường lao động. Trong đó phải kể đến những nỗ lực như nâng cao chất lượng các khu nhà trọ công nhân, xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất.
Báo động về mất an toàn lao động

Báo động về mất an toàn lao động

(LĐTĐ) Năm 2018 trên toàn quốc đã xảy ra 7.997 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.229 người bị nạn. Xây dựng là lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội là những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2018. Đây là những số liệu được công bố tại cuộc họp báo "Thông tin Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019" do Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương tổ chức tại Hà Nội ngày 11/4.
Báo chí góp phần quan trọng đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT vào cuộc sống

Báo chí góp phần quan trọng đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngày 12/4, tại Thành phố Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tập huấn kiến thức về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí” năm 2019.
Mức lương 2019 tăng nhẹ ở các ngành nghề

Mức lương 2019 tăng nhẹ ở các ngành nghề

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty tư vấn chiến lược nhân sự hàng đầu thế giới Talentnet và Mercer đã công bố kết quả khảo sát về tiền lương năm 2019, trong đó về tổng thể, mức tăng lương của năm 2019 được dự đoán tăng nhẹ ở tất cả các ngành nghề.
Doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững với nữ lao động di cư

Doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững với nữ lao động di cư

(LĐTĐ) Nhằm tri ân các doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững cho người lao động nói chung và cho nữ thanh niên di cư tại Hà Nội nói riêng, ngày 11/4, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững với nữ lao động di cư”.           
BHXH TP Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ

BHXH TP Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, tính đến hết tháng 3/2019, có 72.101 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp của trên 1,6 triệu lao động với số tiền nợ phải tính lãi là 2.113,4 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ quý 2/2019 và đảm bảo quyền lợi người tham gia, lãnh đạo BHXH Thành phố đề nghị mỗi viên chức cần chủ động, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Có được ủy quyền cho người khác nhận chế độ BHXH một lần?

Có được ủy quyền cho người khác nhận chế độ BHXH một lần?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi đang làm việc ở nước ngoài. Trước đó, tôi có thời gian dài làm việc trong nước, có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đủ điều kiện hưởng BHXH một lần. Vậy, tôi có được ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục và nhận thay không?
5 nhóm hoạt động trong  Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019

5 nhóm hoạt động trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019

(LĐTĐ) Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, lễ phát động được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào ngày 4/5/2019. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Quảng Nam với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu.  
Tiếng sáo trúc của lòng bao dung

Tiếng sáo trúc của lòng bao dung

(LĐTĐ) Dù đôi mắt không còn nhưng với đôi tay tài hoa và sự cảm âm tuyệt vời, ông Nguyễn Tiến Công vẫn từng ngày làm nên những chiếc sáo trúc chứa đựng cả đam mê của mình. Mỗi ngày cùng với cây sáo, ông gắn bó với những mảnh đời bất hạnh, trẻ em sống lang thang cơ nhỡ. Nhờ sự giúp đỡ của ông, biết bao trẻ nhỏ đã được hòa nhập với cuộc sống, tránh xa những cạm bẫy, tệ nạn xã hội và sống có ích hơn.
Kỳ 3: Nâng cao kiến thức, vững chắc tay nghề

Kỳ 3: Nâng cao kiến thức, vững chắc tay nghề

(LĐTĐ) Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động (CNLĐ), các cấp Công đoàn Thủ đô luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho CNLĐ là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.
Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 11/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật (NKT) tại số 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Đây là phiên giao dịch việc làm lồng ghép lần thứ nhất trong năm 2019 do Trung tâm phối hợp với Hội NKT tổ chức.  
Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

(LĐTĐ) Mặc dù không tập trung nhiều tập đoàn lớn của Đức nhưng bang Thüringen có thế mạnh về các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả, năng động, có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp của Đức. Bang có hệ thống đào tạo nghề tốt – đào tạo song hành với thực hành tại các cơ sở sản xuất. Do đó, bang Thüringen mong muốn được tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam.  
Chìa khóa vươn ra biển lớn

Chìa khóa vươn ra biển lớn

(LĐTĐ) Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, trong đó lấy công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) làm nền tảng. Ngành ICT đã trở thành ngành kinh tế lớn dựa trên tri thức và công nghệ với quy mô 100 tỷ USD và xấp xỉ 1 triệu lao động tri thức. Tuy nhiên, ngành kinh tế lớn này đang phải đối mặt với bài toán nhân lực không hề đơn giản.
Đại đức Thích Thanh Tuyên: Tấm gương sáng trong công tác từ thiện

Đại đức Thích Thanh Tuyên: Tấm gương sáng trong công tác từ thiện

(LĐTĐ) Đại đức Thích Thanh Tuyên, thế danh là Nguyễn Mạnh Tuyên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Hưng Yên giàu truyền thống cách mạng. Năm 1993 đã xuất gia tu học theo người thầy tôn kính là Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trụ trì chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, khi đó Đại đức vừa tròn 20 tuổi.  
Dịch vụ tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm bằng tin nhắn

Dịch vụ tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm bằng tin nhắn

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tháng 4/2019, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có thể tự tra cứu quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của mình thông qua dịch vụ tin nhắn trên điện thoại di động.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động