Hơn 1/2 nhân lực ngành CNTT không nhận được lương làm thêm ngoài giờ

Hơn 1/2 nhân lực ngành CNTT không nhận được lương làm thêm ngoài giờ

(LĐTĐ) VietnamWorks - trang web tuyển dụng thuộc Tập đoàn Navigos Group vừa phát hành “Báo cáo Thị trường nhân lực ngành Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019”. Báo cáo được công bố dựa trên dữ liệu về các công việc thuộc ngành CNTT đăng tuyển trên trang www.vietnamworks.com và khảo sát nhóm nhà tuyển dụng và ứng viên thuộc lĩnh vực CNTT.
Phao cứu sinh của bệnh nhân nhiễm HIV

Phao cứu sinh của bệnh nhân nhiễm HIV

(LĐTĐ) Từ 8/3/2019, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức mở rộng chi trả thuốc ARV cho các bệnh nhân có thẻ BHYT. Theo lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cả nước hiện có 188 cơ sở y tế đã sẵn sàng khám, điều trị chi trả cho bệnh nhân HIV/AIDS bằng thuốc ARV. Điều này giúp cho người bệnh dễ dàng được khám chữa bệnh, lấy thuốc đều đặn và liên tục hơn.
Phần lớn nhân lực IT chưa nhận được mức lương như mong muốn

Phần lớn nhân lực IT chưa nhận được mức lương như mong muốn

(LĐTĐ) Qua khảo sát về mức lương, phần lớn nhân lực ngành công nghệ thông tin (IT) tham gia khảo sát cho biết, họ đang nhận được mức lương không đúng như mong đợi. Mức chênh lệch thấp nhất vào khoảng 300 USD và cao nhất vào khoảng 1.000 USD. 
2 tháng đầu năm 2019, trên 18 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

2 tháng đầu năm 2019, trên 18 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377 lao động, trong đó có 6.141 lao động nữ.  
Giải pháp nào cải thiện lương, thu nhập ngành dệt may?

Giải pháp nào cải thiện lương, thu nhập ngành dệt may?

(LĐTĐ) Tại buổi tọa đàm về mức lương của công nhân chuỗi cung ứng may mặc và thực trạng đời sống của họ do Oxfam tại Việt Nam vừa tổ chức mới đây có nhiều thông tin làm ta không khỏi nghĩ suy. 
Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa qua các chuyến đi thực tế

Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa qua các chuyến đi thực tế

(LĐTĐ) Đây là nội dung thông điệp truyền tải sau chuyến tham quan, học tập truyền thống lịch sử cho nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công quý I/2019 do ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức.  
Chuyện về người thương binh “cho” những bước đi...

Chuyện về người thương binh “cho” những bước đi...

(LĐTĐ)  “Cho đi không phải để nhận lại”, đó là phương châm sống và làm việc của bác sĩ, thương binh Lê Thành Đô - người đã 15 năm nay vẫn miệt mài làm chân tay giả cho trẻ em khuyết tật và người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy nét đẹp người phụ nữ Thủ đô

Phát huy nét đẹp người phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua như “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”… nhằm xây dựng nếp sống, lối sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch.
Thay đổi số chứng minh thư, có phải cấp lại sổ BHXH?

Thay đổi số chứng minh thư, có phải cấp lại sổ BHXH?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thị Ngân ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội hỏi: Tôi mới thay đổi số chứng minh thư nhân dân. Trong khi đó, dữ liệu trên sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của tôi hiện đang theo số chứng minh thư nhân dân cũ. Vậy, trong trường hợp này, tôi có phải đổi sổ BHXH không và tiến hành thủ tục như thế nào để đồng nhất dữ liệu?
Nghe giá điện tăng...  nỗi buồn đã xa xăm

Nghe giá điện tăng... nỗi buồn đã xa xăm

(LĐTĐ) Trước thông tin, dự kiến trong tháng 3/2019, giá bán lẻ điện trên cả nước sẽ tăng khoảng 8,36% (từ 1.720 đồng/KWh lên 1.864 đồng/KWh), nhiều người lao động đã bày tỏ sự lo lắng bởi tăng giá điện tức là sẽ tăng chi phí sinh hoạt. Chưa kể, giá điện tăng có thể kéo theo giá thực phẩm, tiền nước, tiền phòng trọ… tăng, khiến cho cuộc sống của những người lao động có thu nhập thấp ngày càng khó khăn hơn.
BHXH Việt Nam: Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng chi sai

BHXH Việt Nam: Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng chi sai

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Năm 2018, qua thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra tại các đơn vị, đã phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, qua đó đã truy đóng số tiền 140,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHXH, BHYT hàng trăm tỷ đồng.
Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Để việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề nghị UBND các huyện, thị xã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.  
Nam điều dưỡng trả lại ví tiền cho người nhà bệnh nhân

Nam điều dưỡng trả lại ví tiền cho người nhà bệnh nhân

(LĐTĐ) Điều dưỡng Phạm Văn Hùng cùng kíp trực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E Trung ương đã nhặt được một chiếc ví trong đêm trực và trả lại người đánh mất.
Tìm giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia thị trường lao động

Tìm giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia thị trường lao động

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng của an sinh xã hội là thúc đẩy việc làm bền vững và phát triển thị trường lao động.  
Người cựu chiến binh nặng tình với quê hương

Người cựu chiến binh nặng tình với quê hương

(LĐTĐ) Xuất phát từ tâm niệm làm sao để phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và đền đáp ơn nghĩa nuôi dưỡng của quê hương, ông Nguyễn Tứ Hùng và gia đình đã ủng hộ hơn 2 tỷ 400 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với những nghĩa cử cao đẹp của mình, năm 2017, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2018, ông vinh dự được TP Hà Nội tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.
Hà Nội: Giao chỉ tiêu giảm nợ bảo hiểm xã hội đến từng viên chức

Hà Nội: Giao chỉ tiêu giảm nợ bảo hiểm xã hội đến từng viên chức

(LĐTĐ) Với những biện pháp kiên quyết và nỗ lực của toàn hệ thống, ngay từ đầu năm đến hết tháng 2/2019, số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi trên địa bàn Thành phố Hà Nội là 2.265 tỷ đồng (giảm 305,8 tỷ đồng, giảm 11,9% so cùng kỳ năm 2018).
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Những mong ước giản đơn

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Những mong ước giản đơn

(LĐTĐ) Cùng với phụ nữ trên toàn thế giới, phụ nữ Việt Nam nói chung, các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động nữ nói riêng hôm nay (8/3) hân hoan đón chào Ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày mà cả thế giới tôn vinh họ, những người mẹ, người vợ, người chị, người em tuyệt vời - họ không chỉ chăm sóc gia đình, con cái mà con làm ra phân nửa GDP cho xã hội.
Hồi ức của những cựu binh về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc

Hồi ức của những cựu binh về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc

(LĐTĐ) Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979 của quân và dân ta đã trải qua 40 năm, nhưng ký ức về một thời oai hùng của dân tộc vẫn luôn in đậm trong cuộc đời những cựu binh trở về từ chiến trường năm ấy.  
Triển khai điều trị ARV qua bảo hiểm Y tế: Góp phần giảm gánh nặng tài chính

Triển khai điều trị ARV qua bảo hiểm Y tế: Góp phần giảm gánh nặng tài chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế hiện cả nước có trên 115 nghìn người nhiễm HIV đang được điều trị ARV (thuốc ức chế sự nhân lên của virus HIV) và con số này sẽ ngày một tăng. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã chủ trương sử dụng nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ và chỉ đạo các địa phương phải đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV- AIDS (Bộ Y tế).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động