Thu nhập hàng triệu đồng/ngày, người dân "hốt bạc" dịp cận Tết

Thu nhập hàng triệu đồng/ngày, người dân "hốt bạc" dịp cận Tết

(LĐTĐ) Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng tại các nhà vườn kinh doanh buôn bán các loại cây, hoa cảnh ngày Tết đã tấp nập người mua. Nhiều loại cây cảnh có kích thước lớn khiến người mua không thể tự vận chuyển nên loại hình dịch vụ này đã trở thành nghề “hốt bạc” trong những ngày giáp Tết.
Công nhân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông

Công nhân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Một hình ảnh khá phổ biến xuất hiện ở các Khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX) trên địa bàn TP Hà Nội mỗi khi đến giờ tan tầm là sự ồ ạt của hàng trăm, hàng nghìn công nhân đổ ra đường trở về nhà sau một ngày làm việc. Mật độ lưu thông dày đặc, công nhân tham gia giao thông chấp hành chưa tốt Luật Giao thông đường bộ nên luôn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn xe cộ.
BHXH, BHYT ngày càng thiết thực với mỗi người, mỗi nhà

BHXH, BHYT ngày càng thiết thực với mỗi người, mỗi nhà

(LĐTĐ) Cùng với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT năm 2018 không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, số nợ BHXH giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.
Nghỉ việc hơn 3 năm, có được đóng nối tiếp sổ BHXH?

Nghỉ việc hơn 3 năm, có được đóng nối tiếp sổ BHXH?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi tham gia và đóng BHXH tại 1 công ty, sau đó nghỉ việc nhưng người sử dụng lao động không yêu cầu cơ quan BHXH chốt sổ BHXH, cũng không trả sổ BHXH cho tôi. Đến nay, tôi đã nghỉ việc hơn 3 năm, bây giờ tôi muốn tham gia BHXH thì có được đóng tiếp tục ở sổ BHXH cũ được không?
Ưu tiên các chính sách về ATLĐ cho khu vực không có quan hệ lao động

Ưu tiên các chính sách về ATLĐ cho khu vực không có quan hệ lao động

(LĐTĐ) Cục  An toàn lao động  cần khắc phục những khó khăn, tiếp tục tổ chức triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các quy định của Nghị định, Thông tư về ATVSLĐ, trong đó chú trọng cho khu vực không có quan hệ lao động.  
BHXH TP Hà Nội: Vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

BHXH TP Hà Nội: Vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) “Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô” là chủ đề phong trào thi đua năm 2019 được Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phát động trong toàn hệ thống nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của ngành năm 2019 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động. Đây cũng là hoạt động hướng tới thực hiện tốt chủ đề công tác của thành phố Hà Nội.
BHXH quận Thanh Xuân: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quà Tết tới 36.974 người

BHXH quận Thanh Xuân: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quà Tết tới 36.974 người

(LĐTĐ) BHXH quận Thanh Xuân cho biết, hiện, đơn vị đang phối hợp với Bưu điện Trung tâm 2 tổ chức chi lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 1/2019, tháng 2/2019) và chi quà tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của UBND Thành phố vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 1/2019 cho các đối tượng trong 3 ngày 8,9,10/1/2019 tại 41 điểm chi trả. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cũng sẽ được chi trả 2 tháng lương và quà Tết cùng thời điểm chi lương tập trung.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động làm trung tâm

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động làm trung tâm

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, với sự đổi mới về tư duy và cách thức hoạt động, năm 2018, các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ). Triển khai có hiệu quả các chương trình hoạt động nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, tích cực tham gia giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị NLĐ, chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.  
Háo hức những  phiên chợ công nhân dịp cuối năm

Háo hức những phiên chợ công nhân dịp cuối năm

(LĐTĐ) Hòa trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới đang đến gần, nhiều công nhân đã tranh thủ những lúc không tăng ca, ngày cuối tuần để đi mua sắm tại những khu chợ dân sinh hay các khu chợ dành riêng cho công nhân quanh các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX) trên địa bàn TP Hà Nội. Đây không chỉ là cơ hội giải trí sau một tuần làm việc vất vả mà còn là thời gian quý báu để không ít công nhân sắm sửa cho gia đình một cái Tết đầy đủ, tươm tất.
Hiệu quả từ công tác trực cảnh giới đường ngang

Hiệu quả từ công tác trực cảnh giới đường ngang

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây là một trong những đơn vị đang triển khai hiệu quả công tác trực cảnh giới đường ngang và phương án tổ chức trực cảnh giới 24/24 giờ tại các vị trí đường sắt giao cắt với lối đi dân sinh trên tuyến đường sắt qua địa bàn các huyện Thường Tín, Phú Xuyên của Hà Nội.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Điểm sáng về chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Điểm sáng về chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam; tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019 và trao quà trợ cấp tết Kỷ Hợi. Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến; Phó trưởng Ban tuyên giáo Công đoàn GTVT Việt Nam Nguyễn Quốc Thế; Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn đã đến dự.  
Giảm dần những thị trường rủi ro

Giảm dần những thị trường rủi ro

(LĐTĐ) Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 mà Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức mới đây. 
Năm 2018, trên 1600 người được tạo việc làm

Năm 2018, trên 1600 người được tạo việc làm

(LĐTĐ) Thông tin từ Cục Việc làm, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết,  năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo của cả nước là 58,6%, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 2,5% so với năm 2017;  tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,2%, đạt 100% kế hoạch đề ra, giảm 0,02% so với năm 2017.
Ấm áp nghĩa tình nơi xóm trọ

Ấm áp nghĩa tình nơi xóm trọ

(LĐTĐ) Để ví von niềm vui đong đầy nhất trong năm, người ta vẫn thường nói “Vui như Tết”, bởi trong tâm thức của người Việt, Tết luôn là dịp quan trọng và thiêng liêng nhất, là thời điểm gia đình sum vầy. Đặc biệt với những công nhân rời quê lên thành phố mưu sinh, Tết với họ luôn ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Thấu hiểu được những nỗi niềm ấy, không ít chủ nhà trọ ở các khu công nghiệp đã có nhiều cách làm hay giúp công nhân đón một cái Tết sớm đầm ấm, vui tươi. 
Nỗ lực đảm bảo quyền lợi người tham gia

Nỗ lực đảm bảo quyền lợi người tham gia

(LĐTĐ) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 86,5% dân số, vượt 1,2% so với chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2018 là 85,3%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc: 1.650.417 người, tăng 138.055 người, tăng 9,1% so với năm 2017... Đó là những kết quả nổi bật của BHXH thành phố Hà Nội năm 2018.
Ngôi nhà mang tên “Thánh Tâm”: Nơi tình người như ruột thịt

Ngôi nhà mang tên “Thánh Tâm”: Nơi tình người như ruột thịt

(LĐTĐ) Nhận cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị thiểu năng trí tuệ, hơn 10 năm nay, có một địa chỉ tại xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã trở thành mái ấm thứ hai của rất nhiều số phận. Họ chẳng phải người thân, chẳng phải ruột thịt, nhưng gắn bó với nhau bởi chữ “tình”, bởi lòng nhân ái.
Hà Nội: Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới 2%

Hà Nội: Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới 2%

(LĐTĐ) Năm 2018, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt kế hoạch 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ tiêu bao phủ BHYT của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao (vượt 1,2% so với kế hoạch được giao).
Những người giữ tinh hoa nhà cổ

Những người giữ tinh hoa nhà cổ

(LĐTĐ) Hà thành phồn hoa và sầm uất. Giữa phố thị, nhịp đô thị hóa càng rõ nét và đậm đặc hơn cả. Đó là các cao ốc chọc trời, là nhà cao tầng, nhà ống mọc lên san sát… Nhưng, như một nốt nhạc “lạ” quyện trong sự đồng điệu, nhiều người ở nông thôn và ngay cả thành thị đến nay vẫn đam mê những nếp nhà cổ. Họ sẵn sàng chi tiền tỷ chỉ để phục dựng lại những ngôi nhà cổ với lối kiến trúc xưa cũ làm nơi thờ cúng tổ tiên, dòng họ. Trân quý hơn, lưu giữ những tinh hoa nhà cổ lại là những người thợ mộc khéo léo.
Hà Nội: Kịp thời in đổi thẻ BHYT cho người tham gia

Hà Nội: Kịp thời in đổi thẻ BHYT cho người tham gia

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời in đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 71/BHXH-CST về việc đổi thẻ BHYT đối với các đối tượng có tiêu chuẩn tại Phòng khám A.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động