Gần 71.000 người đã hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Gần 71.000 người đã hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) Trong tháng 10/2018, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giải quyết cho 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp một lần; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.
Chuyện về cụ bà 80 tuổi cắt tóc ở phố cổ

Chuyện về cụ bà 80 tuổi cắt tóc ở phố cổ

(LĐTĐ) Một không gian giản dị với tiếng kéo lạch cạch, lướt điêu luyện trên đôi tay cụ bà đã in hằn dấu vết thời gian. Dường như, chỉ ở đây người ta mới thấy cách người thợ xưa mài dao cạo vào chiếc dây da loạt xoạt, rồi lấy phèn chua xát vào cằm, vào mặt khách cho sạch sẽ, mát mẻ.
Người mang hơi ấm đến Trại phong Đá Bạc

Người mang hơi ấm đến Trại phong Đá Bạc 11

(LĐTĐ) 23 tuổi, lớn lên ở mảnh đất Sóc Sơn, luôn nặng lòng với những mảnh đời bất hạnh đặc biệt là những cụ già ở Trại phong Đá Bạc (Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) anh Trần Tiến Vũ cùng CLB Hành Trình Nhiệt Huyết đã bỏ qua định kiến của xã hội, hàng tháng đều đến làm thiện nguyện, giúp đỡ, sẻ chia, mang hơi ấm tình người đến với những mảnh đời kém may mắn nơi đây.
Những điểm mới về khám chữa bệnh BHYT: “Cởi trói” cho y tế xã

Những điểm mới về khám chữa bệnh BHYT: “Cởi trói” cho y tế xã

(LĐTĐ) Các trạm y tế (TYT) xã sẽ không bị rào cản về việc bị khống chế tỷ lệ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được sử dụng dưới 20% quỹ như hiện nay. Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, được áp dụng từ 1/12/2018.
BHXH quận Long Biên: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra đảm bảo quyền lợi người lao động

BHXH quận Long Biên: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra đảm bảo quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Long Biên cho biết: Theo phân cấp của BHXH Thành phố, 9 tháng đầu năm, BHXH Quận đã phối hợp với UBND Quận thanh tra liên ngành 8 đơn vị.
Tuyển và tìm kiếm việc trực tuyến lên ngôi

Tuyển và tìm kiếm việc trực tuyến lên ngôi

(LĐTĐ) VietnamWorks - trang web tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, thuộc tập đoàn Navigos Group vừa phát hành “Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động trong năm 2018 và dự báo năm 2019”. 
Cảnh giác khi xin việc

Cảnh giác khi xin việc

(LĐTĐ) Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, sự thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết thực tế cùng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, đặc biệt là những lao động ở xa về Thủ đô tìm kế mưu sinh, nhiều đối tượng xấu đã tung ra các chiêu trò lừa đảo tinh vi, được lên kế hoạch tỷ mỉ, rõ ràng để lừa tiền của người lao động rồi “cao chạy xa bay”.
Các đại lý thu BHXH, BHYT của Hà Nội: Nâng cao chất lượng nhân viên

Các đại lý thu BHXH, BHYT của Hà Nội: Nâng cao chất lượng nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 30/10/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tổ chức Khóa đào tạo, thi sát hạch cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.
Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số

Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số

(LĐTĐ) Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về nhiều lĩnh vực, trong đó có BHXH, BHYT. Làm sao, để trong kỷ nguyên số 4.0, truyền thông sẽ làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa các chính sách an sinh xã hội tới người dân đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tạo việc làm, tăng thu nhập

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tạo việc làm, tăng thu nhập

(LĐTĐ) Với tỷ lệ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT) sau đào tạo nghề khá hiệu quả, thiết thực, nhiều nơi lên tới gần 87%, chương trình đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khẳng định chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là các địa phương được thụ hưởng chính sách. 
Thời gian được tính, được hưởng ra sao?

Thời gian được tính, được hưởng ra sao?

(LĐTĐ) Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Hà Nội: Chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp XKLĐ

Hà Nội: Chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp XKLĐ

(LĐTĐ) “Các doanh nghiệp phải niêm yết công khai tại trụ sở chính các nội dung: Số lượng lao động cần tuyển, giới tính, độ tuổi, công việc mà người lao động sẽ đảm nhận, nơi làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về sức khỏe, tay nghề, ngoại ngữ, các khoản chi phí phải đóng góp để đi làm việc ở nước ngoài, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài”…
Tăng trưởng nguồn cung lao động chỉ bằng một nửa nhu cầu tuyển dụng

Tăng trưởng nguồn cung lao động chỉ bằng một nửa nhu cầu tuyển dụng

(LĐTĐ) Nhu cầu tuyển dụng nhân lực trực tuyến trên toàn quốc năm 2018 tăng 11% so với năm 2017. Tuy nhiên, nguồn cung lao động trực tuyến trong năm nay chỉ tăng 5% so với năm 2017. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của nguồn cung chỉ bằng gần một nửa nguồn cầu.
Sẽ thanh tra việc đưa lao động xuất khẩu

Sẽ thanh tra việc đưa lao động xuất khẩu

(LĐTĐ) Mới đây, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chuyện người khuấy động phong trào công đoàn

Chuyện người khuấy động phong trào công đoàn

(LĐTĐ) Gương mẫu, trách nhiệm và luôn hết mình trong công tác công đoàn - đó là ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể thấy ngay từ lần đầu tiếp xúc với anh Nguyễn Tràng Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific.  
Cục Thuế Hà Nội: Đồng hành với BHXH bảo vệ người lao động

Cục Thuế Hà Nội: Đồng hành với BHXH bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Thực hiện Quy chế phối hợp đã ký với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã gửi 10.919 thông báo nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đến các doanh nghiệp có số nợ BHXH trên 3 tháng trở lên với số tiền nợ là 2.095 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ BHXH Thành phố kịp thời thu hồi nợ BHXH, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Nam đủ 50 tuổi, làm công việc nặng nhọc, đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Nam đủ 50 tuổi, làm công việc nặng nhọc, đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thị Lan (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hỏi: Bố tôi sinh ngày 3/5/1968, làm công việc nặng nhọc thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành, đã đóng BHXH liên tục từ ngày 1/1/1989 đến nay. Xin hỏi, đến nay bố tôi đã đủ điều kiện nghỉ hưu chưa?
Người “làm đẹp” cho những đôi giầy cũ

Người “làm đẹp” cho những đôi giầy cũ

(LĐTĐ) Không may bị khuyết tật bẩm sinh nhưng với đôi tay khéo léo được tôi luyện trong mấy chục năm qua, ông Nguyễn Văn Mạnh, 73 tuổi (Phú Lương, Hà Đông) hàng ngày vẫn miệt mài bên những đôi giầy cũ. Với ông điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời là luôn được tự tay làm mới, làm đẹp cho những đôi giầy mà tưởng như chủ nhân của nó đã muốn vứt bỏ.
Giúp công nhân nâng cao kỹ năng sống

Giúp công nhân nâng cao kỹ năng sống

(LĐTĐ) Không ít công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) Hà Nội là những người ngoại tỉnh, phần lớn thời gian của họ đều dành để lao động sản xuất, ít quan tâm đến các vấn đề xã hội. Do đó, nhiều đơn vị đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống… nhằm giúp công nhân nhanh chóng thích nghi với nhịp sống đô thị và tránh xa những tệ nạn xã hội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động