Công ty HIPC từ chối gặp cơ quan chức năng vì 'bận' gặp đối tác

Công ty HIPC từ chối gặp cơ quan chức năng vì 'bận' gặp đối tác

Liên quan đến vụ việc hàng trăm công nhân tại Công ty Quốc tế sản xất hộp cao cấp Hà Nội- HIPC đồng loạt bị cho nghỉ việc vì không chịu đứng khi làm việc, mặc dù các cơ quan chức năng đã đến làm việc, thậm chí gửi công văn mời lãnh đạo HIPC lên làm việc nhưng đến thời điểm này lãnh đạo Công ty vẫn chưa hợp tác và đưa ra lý do: “Bận gặp gỡ đối tác ký hợp đồng".
Vinamilk đồng hành cùng 'Ngày hội việc làm Bách khoa 2017'

Vinamilk đồng hành cùng 'Ngày hội việc làm Bách khoa 2017'

Vào cuối tuần vừa qua, tại Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP. HCM, Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk đã tham gia “Ngày hội việc làm Bách Khoa 2017” với hơn 80 doanh nghiệp, thu hút hơn 5.000 sinh viên tới tham quan.
Góp phần hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động

Góp phần hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động

Hoạt động của cả hệ thống giao dịch việc làm (GDVL) từ trung tâm đến sàn GDVL và các điểm GDVL vệ tinh thời gian qua có sự kết nối hiệu quả. Đến nay, đã có trên 15.000 lao động được kết nối trực tiếp thông qua các phiên GDVL định kỳ tại trung tâm và các sàn, điểm GDVL vệ tinh.
Infographics - Đề xuất các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2018

Infographics - Đề xuất các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2018

Dự thảo các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2018 do Bộ LĐ-TB&XH đề xuất đã nhận được sự đồng thuận của Tổng LĐLĐ VN về phương án nghỉ trước Tết âm lịch 2 ngày và nghỉ sau Tết âm lịch 5 ngày. Các bộ, ngành khác đang tiếp tục gửi ý kiến về phương án nghỉ này.
Startup cho phép trẻ em đầu tư cổ phiếu

Startup cho phép trẻ em đầu tư cổ phiếu

Theo CNBC, nhờ BusyKid, thị trường cổ phiếu không còn là nơi chỉ dành cho các nhà đầu trưởng thành nữa. 
Bí quyết làm giàu của các tỷ phú nổi loạn

Bí quyết làm giàu của các tỷ phú nổi loạn

Cơ hội để thành một tỷ phú rất khó nên nếu muốn là họ, bạn cần tiếp cận cuộc sống một cách khác thường.
Khi có dấu hiệu bị trầm cảm, người mẹ cần chủ động chia sẻ

Khi có dấu hiệu bị trầm cảm, người mẹ cần chủ động chia sẻ

Chiều ngày 12/10, tại Công ty TNHH Linh Kiện Điện Tử Sei Việt Nam thuộc Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh (Đông Anh, Hà Nội), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Quỹ VTVV) phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (KCN&CX HN) tổ chức buổi “Truyền thông cho NLĐ về cải thiện sức khỏe tinh thần cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ”.
Vẫn “khát” nhân sự cấp trung, cấp cao

Vẫn “khát” nhân sự cấp trung, cấp cao

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao trong quý 3/2017 tiếp tục tăng trưởng với mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua thống kê từ dữ liệu tuyển dụng, để thu hút người giỏi, một số doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng sẵn sàng chi thưởng cho nhân viên mới gia nhập công ty.
Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017

Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017

Trong thế giới không ngừng biến động của thời đại cách mạng 4.0, công việc, nguồn nhân lực và môi trường làm việc của lao động sẽ ra sao? Đó chính là nội dung chính của xu hướng nhân sự năm nay mà Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017 hướng tới.
Ngành logistic Việt khát nhân lực do đào tạo thiếu bài bản

Ngành logistic Việt khát nhân lực do đào tạo thiếu bài bản

Phát biểu tại hội thảo đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực logistics sáng 12/10 , ông Nguyễn Tương, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, cho hay, cả nước hiện có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ logistics. Trong đó, 70% có trụ sở tại Tp.HCM. 1.300 doanh nghiệp hoạt động tích cực. 89% doanh nghiệp 100% vốn trong nước còn lại là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Trung tướng Phạm Hồng Cư: Hà Nội sẽ tiến những bước dài

Trung tướng Phạm Hồng Cư: Hà Nội sẽ tiến những bước dài

Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, từng là Chính trị viên Tiểu đoàn Bình Ca, thuộc Trung đoàn Thủ đô - đơn vị đầu tiên vào tiếp quản Thủ đô năm 1954. Nhân kỷ niệm 63 năm Giải phóng Thủ đô (10/101954 - 10/10/2017), PV báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với ông về ngày lịch sử này.
Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm: Trọn đời vì sự nghiệp cứu người

Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm: Trọn đời vì sự nghiệp cứu người

Là chủ nhiệm của một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 3 đề tài cấp thành phố đã được nghiệm thu đạt xuất sắc; biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách, trong đó có 9 đầu sách chuyên môn có giá trị phố biến cho đồng nghiệp… Đó chỉ là vài nét sơ qua về những cống hiến của Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội Nguyễn Hồng Siêm. 
Nhu cầu nhân sự cấp trung, cấp cao ngành sản xuất tăng mạnh

Nhu cầu nhân sự cấp trung, cấp cao ngành sản xuất tăng mạnh

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao trong quý 3/2017 tiếp tục tăng mạnh, trong đó, ngành sản xuất vẫn tiếp tục chiếm ưu thế với tỷ lệ 35% tổng số yêu cầu tuyển dụng.
Mấu chốt tiền lương phải đáp ứng yêu cầu cơ bản

Mấu chốt tiền lương phải đáp ứng yêu cầu cơ bản

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (gọi tắt cách mạng 4.0), muốn thành công đòi hỏi mỗi quốc gia nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng phải có các chính sách đãi ngộ và quản trị để thu hút nguồn nhân lực. Xung quanh nội dung này, Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thu Hương - Tổng Giám đốc Công ty Thiết kế Thời trang Quốc tế Alcado.
Công nhân, viên chức lao động: Tự hào cùng Thủ đô đổi mới

Công nhân, viên chức lao động: Tự hào cùng Thủ đô đổi mới

Đối với mỗi người con Hà Nội, dù từng đi qua chiến tranh hay chỉ biết đến lịch sử qua sách vở, thì những ngày tháng gian lao mà hào hùng  dưới mưa bom bão lửa, đấu tranh giải phóng Thủ đô luôn là ký ức không thể mờ phai, là niềm tự hào bất diệt về Hà Nội - “một thời đạn bom - một thời hòa bình”. 
8 nghề lạ thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm trên thế giới

8 nghề lạ thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm trên thế giới

Đặc biệt hơn, phần lớn những nghề này đều là lao động chân tay – ngành nghề thường mang mác “nghèo” ở Việt Nam.
Chỉ 20% sinh viên xác định được mục tiêu và định hướng của mình

Chỉ 20% sinh viên xác định được mục tiêu và định hướng của mình

Theo nhận định của ông Vũ Tú Thành, Phó giám đốc khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, ở lứa tuổi học đại học gần như chỉ có 20% các bạn trẻ có thể xác định được mục tiêu và định hướng của mình còn lại vẫn chưa xác định được. Trong 20% đó, nhiều yếu tố tác động như ngành học, gia đình định hướng...
[Infographic] 5 tỷ phú có thói quen tiết kiệm khác người

[Infographic] 5 tỷ phú có thói quen tiết kiệm khác người

Dù sở hữu tài sản khủng, các tỷ phú dưới đây vẫn giữ thói quen chi tiêu đặc biệt tiết kiệm....
Vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2017

Vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2017

Sáng nay (8/10), tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2017.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động