Gặp rắc rối ở nước ngoài, gọi 00844 62 844 844

Gặp rắc rối ở nước ngoài, gọi 00844 62 844 844

Đây là đường dây nóng mà công dân Việt Nam khi ra nước ngoài nên ghi nhớ để gọi trong các trường hợp khẩn cấp như đi lạc, mất hộ chiếu, mất visa, không biết tiếng, tranh chấp pháp lý, giao tranh quân sự, bị lừa đảo, bị bắt giữ...
Siêu thị Big C tổ chức hội thi " Tiếng hát công đoàn viên"

Siêu thị Big C tổ chức hội thi " Tiếng hát công đoàn viên"

Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập siêu thị Big C Thăng Long, CĐ siêu thị Big C đã tổ chức chung kết cuộc thi " Tiếng hát công đoàn viên" tại siêu thị Big C Thăng Long.
Các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu tuyển hơn 4 vạn lao động

Các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu tuyển hơn 4 vạn lao động

Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho thấy, từ nay đến cuối năm 2015, riêng 505 doanh nghiệp trên địa tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 44.000 lao động.
Các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu tuyển hơn 4 vạn lao động

Các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu tuyển hơn 4 vạn lao động

Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho thấy, từ nay đến cuối năm 2015, riêng 505 doanh nghiệp trên địa tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 44.000 lao động.
Chuyện cơ cực và “khó nói” của đời nữ lái taxi

Chuyện cơ cực và “khó nói” của đời nữ lái taxi

Rong ruổi trên những hành trình dài, phía sau vôlăng, những tài xế taxi thường xuyên phải nếm trải sự nghiệt ngã của nghề. Với những “bóng hồng” theo nghề, khó khăn càng nhân lên gấp bội, khi bản thân vừa là trụ cột về kinh tế trong gia đình vừa phải làm tròn bổn phận của người phụ nữ. Có những người hàng chục năm theo nghề, chưa cái tết nào, họ được vui bữa cơm đầu năm mới cùng gia đình một cách trọn vẹn.
Ly hương tìm việc ngày tết

Ly hương tìm việc ngày tết

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết cổ truyền, giữa lúc hàng nghìn người đang chộn rộn, khăn gói về quê sum họp cùng gia đình sau một năm ròng bươn chải mưu sinh nơi đất khách, quê người thì có không ít người từ các vùng quê xa lặng lẽ tìm đến TPHCM kiếm việc làm thêm trong dịp tết.
Đề xuất thay đổi cách tuyển sinh đầu cấp

Đề xuất thay đổi cách tuyển sinh đầu cấp

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, dự kiến năm học 2015-2016 sẽ huy động 96% trẻ độ tuổi mẫu giáo tới trường, 100% trẻ 6 tuổi được vào lớp 1. Tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bỏ thi môn Ngoại ngữ hệ không chuyên, tổ chức sơ loại vào trường chuyên.
Thưởng tết 2015: Gói mỳ chính và một căn nhà

Thưởng tết 2015: Gói mỳ chính và một căn nhà

Trong khi nhiều cơ quan, doanh nghiệp thưởng Tết bằng tiền mặt thì ở nhiều nơi, các cán bộ, công nhân viên lại có những phần quà Tết hết sức độc đáo.
Sinh viên  làm thêm dịp tết

Sinh viên làm thêm dịp tết

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm công việc ở các cơ quan, DN đều hết sức bận rộn, tuy nhiên lại là thời điểm các gia đình muốn dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón năm mới. Thời điểm này cũng là lúc sinh viên thi hết học kỳ và có thời gian rảnh rỗi, nên nhiều người xem đây là cơ hội làm thêm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Sinh viên  làm thêm dịp tết

Sinh viên làm thêm dịp tết

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm công việc ở các cơ quan, DN đều hết sức bận rộn, tuy nhiên lại là thời điểm các gia đình muốn dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón năm mới. Thời điểm này cũng là lúc sinh viên thi hết học kỳ và có thời gian rảnh rỗi, nên nhiều người xem đây là cơ hội làm thêm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Những dịch vụ “lạ” hút tiền dịp tết 2015

Những dịch vụ “lạ” hút tiền dịp tết 2015

Không tốn chi phí đầu tư, không quảng cáo rầm rộ, chỉ cần bỏ một chút thời gian nhỏ nhưng rất nhiều chị em lại kiếm được bộn tiền nhờ làm những dịch vụ “lạ” dịp tết.
Những dịch vụ “lạ” hút tiền dịp tết 2015

Những dịch vụ “lạ” hút tiền dịp tết 2015

Không tốn chi phí đầu tư, không quảng cáo rầm rộ, chỉ cần bỏ một chút thời gian nhỏ nhưng rất nhiều chị em lại kiếm được bộn tiền nhờ làm những dịch vụ “lạ” dịp tết.
Từ năm 2018, đóng BHXH  theo thu nhập thực tế

Từ năm 2018, đóng BHXH theo thu nhập thực tế

Căn cứ lương để đóng BHXH hiện chỉ phản ánh một phần thu nhập của người lao động. Điều này gây thiệt thòi tới mức lương hưu sau này cũng như giảm nguồn thu của ngành BHXH. Vì thế, Luật BHXH (sửa đổi) mới thông qua năm 2014 sẽ khắc phục được hạn chế trên. Bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐTBXH đã có cuộc trò chuyện với Lao động Thủ đô xung quanh vấn đề này.
Hơn 4.000 DN Hàn Quốc đang sử dụng 1 triệu lao động Việt Nam

Hơn 4.000 DN Hàn Quốc đang sử dụng 1 triệu lao động Việt Nam

Hàn Quốc đang có hơn 4.000 đầu tư vào Việt Nam, sử dụng khoảng 1 triệu lao động bản địa. Đặc biệt nhà máy của Tập đoàn Samsung dự kiến sẽ nâng số lao động Việt Nam từ 78.000 lên 100.000 người thời gian tới.
Hơn 4.000 DN Hàn Quốc đang sử dụng 1 triệu lao động Việt Nam

Hơn 4.000 DN Hàn Quốc đang sử dụng 1 triệu lao động Việt Nam

Hàn Quốc đang có hơn 4.000 đầu tư vào Việt Nam, sử dụng khoảng 1 triệu lao động bản địa. Đặc biệt nhà máy của Tập đoàn Samsung dự kiến sẽ nâng số lao động Việt Nam từ 78.000 lên 100.000 người thời gian tới.
Yêu thương không chỉ trên bục giảng

Yêu thương không chỉ trên bục giảng

Đối với những học trò có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn dành cho các em thêm sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ. Tấm lòng nhân ái của các thầy cô là điểm tựa, tạo động lực giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết

Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết

Từ những mặt hàng như hoa quả, mứt Tết cho đến những bó miến dong… đều được các "con buôn" sinh viên chọn làm mặt hàng kinh doanh.
Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết

Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết

Từ những mặt hàng như hoa quả, mứt Tết cho đến những bó miến dong… đều được các "con buôn" sinh viên chọn làm mặt hàng kinh doanh.
9 trường CĐ nghề  thí điểm xây dựng trường chất lượng cao

9 trường CĐ nghề thí điểm xây dựng trường chất lượng cao

Sáng 28/01/2015, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) và Hội đồng Anh đã ký kết biên bản ghi nhớ “Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại một số trường CĐ nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động