Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ 1/1/2020. Trong đó, Nghị định quy định rõ: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
Người lao động được bảo vệ tốt hơn

Người lao động được bảo vệ tốt hơn

(LĐTĐ) Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11, sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ tới những người lao động được tuyển dụng, nhưng không được ký hợp đồng lao động bằng văn bản; chú trọng hơn tới việc thực hiện thương lượng tập thể tự nguyện; cho phép người lao động tại doanh nghiệp được quyền thành lập hay tham gia một tổ chức đại diện do họ lựa chọn… Đó chỉ là ba trong số rất nhiều điểm mới được thông qua trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động này.
Lưới chã “dệt ra tiền”

Lưới chã “dệt ra tiền”

(LĐTĐ) Dệt lưỡi chã Quang Trung (Văn Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm. Ngày nay, sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ ở khắp các tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu sang các nước.  
Xây dựng không gian làm việc xanh cho người lao động

Xây dựng không gian làm việc xanh cho người lao động

(LĐTĐ) Công ty TNHH GSK (Khu công nghiệp Phú Nghĩa) đang duy trì và phát huy hiệu quả mô hình trồng cây xanh trong khuôn viên, khu vực làm việc của bộ phận văn phòng và khu vực nghỉ giải lao của các xưởng sản xuất. Qua đó, giúp công nhân lao động có môi trường làm việc tốt và có điều kiện thuận lợi để tái tạo sức lao động.
Nâng cao văn hóa đọc cho người lao động

Nâng cao văn hóa đọc cho người lao động

(LĐTĐ) Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) đang duy trì và phát huy hiệu quả thư viện, bảng tin Công đoàn với nhiều sách, báo và thông tin hữu ích liên quan đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là lao động, việc làm. Qua đó, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, trau dồi kiến thức mà còn nâng cao văn hóa đọc cho công nhân lao động trong công ty.
Để Báo đến với đông đảo người lao động

Để Báo đến với đông đảo người lao động

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô phát miễn phí cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã được tiếp nhận và sắp xếp, đặt tại nhiều vị trí thích hợp để công nhân lao động dễ dàng tiếp cận và đọc thông tin. Nhờ đó, ngày càng nhiều công nhân lao động tiếp cận được báo và khai thác được những thông tin hữu ích về đời sống, việc làm và những chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động.
Mong lại được đọc Lao động Thủ đô trong năm tới

Mong lại được đọc Lao động Thủ đô trong năm tới

(LĐTĐ) Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân lao động, đoàn viên công đoàn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của báo Lao động Thủ đô.
Ổn định cuộc sống nhờ có nghề

Ổn định cuộc sống nhờ có nghề

(LĐTĐ) Với nội dung đào tạo bám sát thực tiễn, giảng viên tâm huyết, tận tình giúp hầu hết các học viên sau khi học xong đều nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng để áp dụng trong lao động sản xuất…có thể nói chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo bà con nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội về phát triển canh tác nông nghiệp, tạo mới việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tỷ lệ trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo ở các huyện, thị xã đã chứng minh rõ ràng tính thiết thực, hiệu quả của chương trình này. 
Huyện Chương Mỹ: Hội Nông dân hỗ trợ hội viên nghèo xây, sửa nhà

Huyện Chương Mỹ: Hội Nông dân hỗ trợ hội viên nghèo xây, sửa nhà

(LĐTĐ) Vừa qua, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân xã Thụy Hương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình hội viên nông dân Ngô Đình Tuyên, thôn Phú Bến, xã Thụy Hương xây, sửa nhà xuống cấp.
Vượt khó, khẳng định vị thế

Vượt khó, khẳng định vị thế

(LĐTĐ) Là mô hình mới, được thí điểm thành lập theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, thời gian đầu, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội bắt tay gây dựng tổ chức và triển khai hoạt động trong bộn bề khó khăn. Sau 10 năm bền bỉ, nỗ lực, quyết tâm, tới nay, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội không chỉ ổn định, phát triển về mặt tổ chức mà còn thực sự khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, luôn chăm lo, bảo vệ hiệu quả cho người lao động. 
Cần có chính sách tín dụng cho công nhân

Cần có chính sách tín dụng cho công nhân

(LĐTĐ) Nếu không làm quyết liệt công nhân rất dễ sa bẫy tín dụng đen và nếu không có chính sách tín dụng cho công nhân để họ tiếp cận với nguồn vốn chính thống giúp phát triển kinh tế gia đình… thì tín dụng đen càng dễ tiếp cận họ. Đây chính là những mâu thuẫn mà các cấp quản lý phải tìm lời giải sớm.
Mong nước giếng khoan chỉ còn là hoài niệm

Mong nước giếng khoan chỉ còn là hoài niệm

(LĐTĐ) Theo khảo sát của phóng viên báo Lao động Thủ đô, nhiều khu nhà trọ dành cho công nhân tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thủ đô đã được cấp nước sạch để sử dụng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi công nhân vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan dẫn đến nhiều người còn e ngại về chất lượng nước, chỉ dám dùng nguồn nước đó để tắm, giặt. Do vậy họ đều mong muốn sớm được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống.
Huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.  
Chương Mỹ thực hiện mô hình sản xuất bưởi hữu cơ quy mô 15 hécta

Chương Mỹ thực hiện mô hình sản xuất bưởi hữu cơ quy mô 15 hécta

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án "Phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025", huyện Chương Mỹ đang triển khai mô hình sản xuất bưởi hữu cơ quy mô 15 hécta tại xã Nam Phương Tiến và xã Hữu Văn.
Bước tiến quan trọng vì người lao động

Bước tiến quan trọng vì người lao động

(LĐTĐ) Thảo luận về thời giờ làm việc bình thường tại Điều 105 Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nên nghiên cứu để điều chỉnh thời gian làm việc xuống 44 giờ/tuần đối với lao động trong khối doanh nghiệp. Điều này không chỉ tạo sự công bằng giữa người lao động làm việc trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân

(LĐTĐ) Mới đây, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Lam Điền tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 150 đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã.
Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc gửi đơn tới báo Lao động Thủ đô hỏi về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Trịnh Khánh Toàn – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.  
Đề nghị người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương vào Ngày Gia đình Việt Nam

Đề nghị người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương vào Ngày Gia đình Việt Nam

(LĐTĐ) Tôi tán thành phương án 2 là bổ sung 1 ngày người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương và chọn Ngày Gia đình Việt Nam là 28 tháng 6 dương lịch. Đại biểu Đào Tú Hoa (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) nêu ý kiến, khi tiến hành thảo luận về ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại Điều 112 dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Nên có thêm ngày nghỉ vào Ngày Gia đình Việt Nam

Nên có thêm ngày nghỉ vào Ngày Gia đình Việt Nam

(LĐTĐ) Gia đình là tổ ấm mang lại hạnh phúc, sự bình yên, là chốn trở về với những niềm vui, nỗi buồn cùng những thành công, thất bại cần phải gìn giữ, bảo vệ và củng cố sự bền vững của gia đình. Gia đình hạnh phúc thì đất nước hạnh phúc. Bởi vậy, có thêm một ngày nghỉ vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), để các thành viên trong gia đình về với nhau, ở bên nhau, sum họp hạnh phúc là rất cần thiết.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động