Nỗi lo ngày con tựu trường

Nỗi lo ngày con tựu trường

(LĐTĐ) Mùa tựu trường đã đến, khi những học sinh là con em công nhân háo hức đón chào năm học mới thì những người làm cha mẹ lại thêm nỗi lo về thời gian đưa đón, tiền ăn, tiền học và những khoản phát sinh khác khi con đi học. Mặc dù đồng lương công nhân còn eo hẹp, nhưng tất cả đều cố gắng để con em mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất với mong muốn tương lai các con sẽ tươi sáng.
Những điều mắt thấy, tai nghe

Những điều mắt thấy, tai nghe

(LĐTĐ) Nhằm chăm lo tốt nhất cho công nhân lao động, công đoàn các công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa qua đó tạo được mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, giúp cho công nhân lao động gắn bó với công ty, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Hàng quán “bủa vây” các khu công nghiệp: Lợi bất cập hại!

Hàng quán “bủa vây” các khu công nghiệp: Lợi bất cập hại!

(LĐTĐ) Tại những tuyến đường quanh các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều hàng quán bày bán đủ các loại mặt hàng như đồ gia dụng, quần áo, thực phẩm… nhằm phục vụ nhu cầu của công nhân.
Giảm thiểu lao động trẻ em: Thay đổi từ nhận thức

Giảm thiểu lao động trẻ em: Thay đổi từ nhận thức

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam đã đạt được mức giảm ấn tượng. Nếu như năm 2000, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 tham gia lao động là 28% thì hiện nay, con số này là dưới 10%. Để giảm thiểu và tiến tới chấm dứt lao động trẻ em, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Quan trọng nhất, sự thay đổi phải bắt đầu từ nhận thức.
Nhân thêm nhiều sáng kiến hay, hành động đẹp

Nhân thêm nhiều sáng kiến hay, hành động đẹp

(LĐTĐ) Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng đã và đang nhận được sự đồng tình hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại quận Thanh Xuân, phong trào, nhiều sáng kiến hay, hành động đẹp đã được nhân rộng đem đến sự gần gũi, hài lòng cho mọi người dân.  
Người lao động đã được tiếp cận bao cao su và thuốc tránh thai ngay tại nhà máy

Người lao động đã được tiếp cận bao cao su và thuốc tránh thai ngay tại nhà máy

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, khi nhận thức xã hội trở nên phổ biến hơn về sức khỏe sinh sản, người tiêu dùng lại lo ngại vì nạn thuốc tránh thai (TTT) và bao cao su (BCS) giả đã và đang len lỏi trong đời sống người dân. Nắm bắt được thực trạng này, Công đoàn Công ty Cammsys Vina và Công ty HJC Vina là hai đơn vị đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc tiên phong triển khai chương trình tiếp thị xã hội TTT và BCS trong khuôn viên nhà máy.
Hiệu quả tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Hiệu quả tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhờ việc triển khai hiệu quả mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đã góp phần giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, công nhân lao động thường xuyên được tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết tình cảm với nhau.
Nâng cao chất lượng bữa ăn ca

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca

(LĐTĐ) Bữa ăn ca góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thể trạng, sức khỏe cho người lao động. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với chủ sử dụng lao động giám sát, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, qua đó góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn ca và đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động.
Thỏa ước lao động tập thể giúp người lao động hưởng lợi cao hơn

Thỏa ước lao động tập thể giúp người lao động hưởng lợi cao hơn

(LĐTĐ) Không chỉ tạo dựng niềm tin đối với người lao động thông qua các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần, các cấp Công đoàn Thủ đô còn không ngừng khẳng định vị thế và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua việc tham gia thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể đối với người sử dụng lao động. Qua đó, giúp người lao động được đảm bảo quyền lợi, thậm chí được hưởng những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.
Đối thoại để chăm lo tốt hơn người lao động

Đối thoại để chăm lo tốt hơn người lao động

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nhiều năm qua,  Liên đoàn Lao động Thành phố thường niên tham mưu, phối hợp với Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất. Đồng thời, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa chính quyền địa phương với công nhân lao động trên địa bàn, hướng dẫn công đoàn cơ sở  tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
Lao động Việt Nam ngày càng có sức hút

Lao động Việt Nam ngày càng có sức hút

(LĐTĐ) Việc nhiều quốc gia chào đón lao động Việt là tín hiệu đáng mừng vì sau nhiều năm, lực lượng lao động người Việt tại một số quốc gia đã chứng tỏ được kỹ năng làm việc, trình độ tay nghề chuyên môn cũng như thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới bất chấp sự khác biệt về văn hóa, lối sống.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(LĐTĐ) Nhằm giúp công nhân lao động đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thường xuyên trau dồi kiến thức, phát huy những sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong quá trình làm việc, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều phong trào thi đua trong công nhân lao động như phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.
Niềm vui cho những công nhân nghèo

Niềm vui cho những công nhân nghèo

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa, trong không khí chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn các cấp trong Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay của doanh nghiệp và các cấp công đoàn đã giúp nhiều công nhân có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Lãng phí nguồn nhân lực “hậu” xuất khẩu

Lãng phí nguồn nhân lực “hậu” xuất khẩu

(LĐTĐ) Trải qua nhiều năm rèn luyện kỹ năng và tay nghề ở nước ngoài, sau khi mãn hạn hợp đồng, nhiều lao động khi về nước đã gặp không ít khó khăn trong việc tái hòa nhập với thị trường lao động. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trong nước lại đang thiếu hụt lao động có tay nghề, trình độ, thực trạng này đang gây ra một sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực.
Luôn hết mình với công tác Công đoàn

Luôn hết mình với công tác Công đoàn

(LĐTĐ) Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, có nhiều sáng kiến sáng tạo có giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp, các thủ lĩnh Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội còn luôn cháy hết mình với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại doanh nghiệp. Trong đó, có nhiều Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm 2019.
Vẫn giấc mơ an cư

Vẫn giấc mơ an cư

(LĐTĐ) Cuộc sống sinh hoạt tại một số khu nhà trọ công nhân không đảm bảo đã khiến cho không ít công nhân lao động cảm thấy mệt mỏi, gây ảnh hưởng đến năng suất lao động và nguồn thu nhập. Mặc dù với đồng lương còn hạn hẹp nhưng sau thời gian dài miệt mài làm việc, tích góp được một khoản tiền, nhiều công nhân bày tỏ mong muốn được sở hữu một căn nhà để họ được yên tâm lao động, sản xuất.
Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 - 240.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 - 240.000 đồng

(LĐTĐ) Chiều 11/7,  sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019.  
Tự hào được sống và làm việc ở Thành phố vì hòa bình

Tự hào được sống và làm việc ở Thành phố vì hòa bình

(LĐTĐ) Trải qua 2 thập kỷ từ khi được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Đảng bộ và chính quyền cùng nhân dân thành phố Hà Nội luôn nỗ lực phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô trở thành một thành phố hiện đại, năng động và đáng sống. Nhân dịp thành phố Hà Nội kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, đông đảo đoàn viên, người lao động đã bày tỏ niềm tự hào khi được sinh sống và làm việc tại Thủ đô.
Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), chiều 9/7, Công an huyện Chương Mỹ, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã tới thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ - Hà Nội).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động