Giá cả dịch vụ, hàng hóa “tát nước theo mưa”

Giá cả dịch vụ, hàng hóa “tát nước theo mưa”

(LĐTĐ) Điện, xăng dầu đồng loạt tăng giá sẽ khiến các mặt hàng, dịch vụ trên thị trường tăng theo. Đây chính là lo lắng chung của người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.
Giải quyết việc làm cho người khuyết tật: Cần nâng cao năng lực chuyên môn

Giải quyết việc làm cho người khuyết tật: Cần nâng cao năng lực chuyên môn

(LĐTĐ) Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật (NKT), hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 8 triệu NKT, chiếm 7,8% dân số. Mặc dù công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho NKT đã có nhiều chuyển biến, thế nhưng cả nước vẫn còn trên 1,2 triệu người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động chưa tham gia lao động và cần được hỗ trợ. Tạo việc làm cho NKT vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội.
Nâng cao phúc lợi để giữ chân lao động

Nâng cao phúc lợi để giữ chân lao động

(LĐTĐ) Hiện nay, có một bộ phận lao động trẻ không mặn mà với công việc trong các nhà máy, xí nghiệp - thay vào đó, họ lựa chọn những công việc ngắn hạn, thoải mái về thời gian, thu nhập cũng không kém làm trong các nhà máy. Trước thực tế đó, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn cần phối hợp với nhau để nâng cao các chế độ phúc lợi nhằm thu hút, giữ chân người lao động.
Sẽ bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ cho người lao động?

Sẽ bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ cho người lao động?

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Tri ân người có công 27/7 dương lịch.
Người bạn thân thiết của doanh nghiệp và công nhân lao động

Người bạn thân thiết của doanh nghiệp và công nhân lao động

(LĐTĐ) Từ khi chủ trương cấp phát miễn phí báo Lao động Thủ đô vào các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội được triển khai, đông đảo công nhân lao động đã được tiếp cận và cập nhật kịp thời những tin tức thời sự, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, công đoàn… đặc biệt là những thông tin liên quan trực tiếp đến công việc, quyền lợi và cuộc sống của người lao động. Nhiều người chia sẻ, báo Lao động Thủ đô đã thực sự trở thành một người bạn và là kênh thông tin hữu ích đối với họ.
Tập trung tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà trọ

Tập trung tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà trọ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ hoạt động của các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, mới đây, Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an các huyện Sóc Sơn và Mê Linh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 200 CNLĐ tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) và Tổ tự quản số 7 khu nhà trọ công nhân xã Quang Minh (huyện Mê Linh).
Khi nghỉ hưu vẫn phải tiếp tục làm việc

Khi nghỉ hưu vẫn phải tiếp tục làm việc

(LĐTĐ) Theo khảo sát của ngân hàng SHBC cho biết, gần 90% người cho biết không dành dụm gì cho các khoản chi phí tương lai. Họ sống như thể họ sẽ không già! Chỉ 1/4 người trên toàn cầu là biết tiết kiệm cho tuổi hưu. Và gần một nửa số người đang sống “ngày qua ngày”. Tại Việt Nam, số người lao động tiếp tục làm việc trong độ tuổi nghỉ hưu đang chiếm đa số, nguyên nhân chính là do người lao động không xây dựng kế hoạch tiết kiệm cho tương lai.
Các khu nhà trọ cho công nhân: Chất lượng ngày càng được cải thiện

Các khu nhà trọ cho công nhân: Chất lượng ngày càng được cải thiện

(LĐTĐ) Nắm bắt được nhu cầu của công nhân thuê trọ về việc tìm kiếm một nơi ở an toàn, đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhiều chủ nhà trọ đã chủ động nâng cao chất lượng phòng cho thuê, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường sống lành mạnh, thân thiện tại các nhà trọ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân lao động và níu chân người thuê trọ.
Nghề công tác xã hội trong bệnh viện: Nên được đào tạo bài bản

Nghề công tác xã hội trong bệnh viện: Nên được đào tạo bài bản

(LĐTĐ) Nghề công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, người nhà người bệnh với nhân viên y tế. Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức, sự quan tâm của một số lãnh đạo bệnh viện về nghề CTXH còn chưa tương xứng. Đặc biệt, tại các bệnh viện còn thiếu nhân lực được đào tạo bài bản về CTXH; thiếu tài liệu hướng dẫn chuyên môn về dịch vụ này.
Khu nhà ở công nhân và những điều mắt thấy

Khu nhà ở công nhân và những điều mắt thấy

(LĐTĐ) Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX), thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cùng nhiều tiện ích đi kèm tại các KCN - CX với giá thuê, mua ưu đãi, qua đó góp phần giúp công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Bước đột phá về cải cách tiền lương

Bước đột phá về cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Đến năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố theo quy định của Nhà nước.
Sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về lao động kỹ năng đặc định

Sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về lao động kỹ năng đặc định

(LĐTĐ) Ngày  25/3/2019, tại trụ sở Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tiếp và làm việc với ông Umeda Kunio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
Chương Mỹ: Tăng cường tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chương Mỹ: Tăng cường tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Trong năm 2019, huyện Chương Mỹ sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 1.610 lao động nông thôn, trong đó: Nghề nông nghiệp với 980 lao động, nghề phi nông nghiệp với 630 lao động. Đặc biệt, huyện Chương Mỹ thực hiện ký kết hợp đồng đặt hàng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện đào tạo nghề theo quy định.
Lắng nghe để chăm lo tốt hơn cho CNLĐ

Lắng nghe để chăm lo tốt hơn cho CNLĐ

(LĐTĐ) Công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các Khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN - CX) trên địa bàn Hà Nội đã và đang được quan tâm, chăm lo tốt hơn về cả đời sống vật chất và tinh thần thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa do các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức. 
Bảo vệ mình trước nỗi lo mất an toàn thực phẩm

Bảo vệ mình trước nỗi lo mất an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn đang là nỗi lo chung của toàn xã hội. Đối với người lao động cũng vậy, để bảo vệ mình và gia đình trước nỗi lo mất an toàn thực phẩm, nhiều người đã có những giải pháp riêng như tự trồng rau, mua hàng ở những cơ sở cung cấp thực phẩm uy tín hay đến các điểm bán hàng dành cho công nhân… 
Nâng cao chất lượng bữa ăn ca

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca

(LĐTĐ) Bên cạnh việc chăm lo và đảm bảo quyền lợi ngày càng tốt hơn cho người lao động, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội còn tích cực góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn ca thông qua việc thương lượng tập thể, giám sát chất lượng bữa ăn. Qua đó, đem đến cho người lao động những bữa ăn ca ngon miệng, đảm bảo chất dinh dưỡng và sức khỏe để lao động sản xuất.
Nâng cao nhận thức của cả cộng đồng

Nâng cao nhận thức của cả cộng đồng

(LĐTĐ) Lao động trẻ em vẫn xuất hiện trong nhiều ngành và tồn tại chủ yếu ở khu vực kinh tế phi chính thức. Việc phải lao động sớm sẽ để lại nhiều hậu quả không nhỏ, gây ảnh hưởng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý của các em, cản trở việc tiếp cận giáo dục; tác động tiêu cực tới tương lai của chính trẻ em và làm ảnh hưởng tới nguồn nhân lực tương lai của đất nước.  
Nỗi lo “tế nhị” của lao động nữ

Nỗi lo “tế nhị” của lao động nữ

(LĐTĐ) Chia sẻ về những nỗi lo trong cuộc sống, nhiều lao động nữ không ngần ngại bày tỏ sự lo lắng, bất an khi nguy cơ bị quấy rối tình dục luôn thường trực. Bởi với đặc thù công việc là thường xuyên phải làm ca kíp, lao động nữ không tránh được việc phải đi làm hoặc tan ca vào buổi đêm, đây được xem là thời điểm dễ diễn ra những hành vi quấy rối tình dục. Nhiều người mong muốn cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đồng thời phải có những chế tài xử lý thích đáng để ngăn chặn triệt để tình trạng này.
Gỡ rào cản bằng cách nào?

Gỡ rào cản bằng cách nào?

(LĐTĐ) Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia thị trường lao động luôn ở mức cao, khoảng 71,55%, góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất, tinh thần cho xã hội. Dù vậy, vẫn còn nhiều rào cản, trong đó có việc hệ thống chính sách, pháp luật hỗ trợ lao động nữ chưa hoàn thiện và vẫn còn những định kiến về giới đã phần nào hạn chế các cơ hội tìm kiếm việc làm của lao động nữ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động