Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Điểm sáng về chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Điểm sáng về chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam; tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019 và trao quà trợ cấp tết Kỷ Hợi. Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến; Phó trưởng Ban tuyên giáo Công đoàn GTVT Việt Nam Nguyễn Quốc Thế; Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn đã đến dự.  
Giảm dần những thị trường rủi ro

Giảm dần những thị trường rủi ro

(LĐTĐ) Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 mà Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức mới đây. 
Ấm áp nghĩa tình nơi xóm trọ

Ấm áp nghĩa tình nơi xóm trọ

(LĐTĐ) Để ví von niềm vui đong đầy nhất trong năm, người ta vẫn thường nói “Vui như Tết”, bởi trong tâm thức của người Việt, Tết luôn là dịp quan trọng và thiêng liêng nhất, là thời điểm gia đình sum vầy. Đặc biệt với những công nhân rời quê lên thành phố mưu sinh, Tết với họ luôn ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Thấu hiểu được những nỗi niềm ấy, không ít chủ nhà trọ ở các khu công nghiệp đã có nhiều cách làm hay giúp công nhân đón một cái Tết sớm đầm ấm, vui tươi. 
Để Tết vui trọn vẹn

Để Tết vui trọn vẹn

(LĐTĐ) Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019, đây là lúc nhiều công nhân lao động tại các khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) mong chờ được trở về sum vầy sau một thời gian làm việc xa quê. Bên cạnh niềm vui vừa được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian tương đối dài, không ít người vẫn còn trăn trở nỗi lo kinh tế, mong muốn được đón một cái Tết trọn vẹn.
Mong mua được thực phẩm sạch

Mong mua được thực phẩm sạch

(LĐTĐ) Vào những tháng cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người dân cũng như công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) trên địa bàn TP Hà Nội tăng cao. Cùng với đó là nỗi lo an toàn thực phẩm khi tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn, len lỏi vào chợ dân sinh, chợ tạm ngày càng diễn biến phức tạp. Do đồng lương ít ỏi nhưng phải gánh nhiều chi phí sinh hoạt, vì thế công nhân thường lựa chọn những thực phẩm có giá rẻ, ít khi quan tâm đến nguồn gốc hay chất lượng, miễn ăn vào không bị vấn đề gì.
Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đồng chí Nguyễn Hồng Quân - đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần thép Đông Dương tại Cụm 1, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ.    
Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất 411 triệu đồng

Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất 411 triệu đồng

(LĐTĐ) Mức thưởng Tết Kỷ Hợi tại TP. Đà Nẵng cao nhất là 411.340.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng.
Kỳ 2: Cân nhắc để  “giữ chân” lao động

Kỳ 2: Cân nhắc để “giữ chân” lao động

(LĐTĐ) Lương, thưởng Tết luôn nóng vào thời điểm cuối năm. Thực tế, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm cho rằng: Thưởng Tết hiện nay đã trở thành thông lệ, dù ít hay nhiều đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp, được coi là một trong những chế độ phúc lợi để chăm lo nguồn lực, “giữ chân” người lao động trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn lực trên thị trường lao động.
Chi tiêu dịp Tết: Khi công nhân là “kế toán trưởng”

Chi tiêu dịp Tết: Khi công nhân là “kế toán trưởng”

(LĐTĐ) Tết đến, xuân về là dịp để những người lao động xa quê trở về đoàn tụ với gia đình nhưng với nhiều công nhân lao động còn gặp khó khăn về kinh tế thì việc có về quê ăn Tết hay ở lại thành phố để làm thêm là một nỗi niềm trăn trở. Đặc biệt là đối với những gia đình không cùng chung hai quê nội, ngoại thì nỗi niềm trăn trở này lại càng lớn hơn.
Cẩn trọng “đạo chích”  dịp cuối năm

Cẩn trọng “đạo chích” dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cuối năm, tình trạng mất an ninh trật tự tại các nhà trọ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là khu nhà trọ dành cho công nhân trên địa bàn TP Hà Nội. Với đặc thù sống tập trung, điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo, cùng với sự mất cảnh giác của công nhân nên nơi đây thường bị rơi vào điểm "ngắm" của các đối tượng trộm cắp tài sản. 
Kỳ 1: Nhiều ngành hé lộ tin vui

Kỳ 1: Nhiều ngành hé lộ tin vui

(LĐTĐ) Hôm nay là 27/12, chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc năm 2018. Dạo một vòng qua các diễn đàn và nhóm kín trên mạng, có thể thấy thưởng Tết là chủ đề được người lao động bàn luận sôi nổi nhất. Theo ghi nhận của PV Lao động Thủ đô, thưởng Tết năm nay vẫn giữ ổn định, có nhiều tín hiệu lạc quan. 
Lao động làng nghề: Nhiều thách thức trước cuộc cách mạng 4.0

Lao động làng nghề: Nhiều thách thức trước cuộc cách mạng 4.0

(LĐTĐ) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn đối với các làng nghề nhất là đối với những cơ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm tụt hậu, chất lượng lao động thấp…
Căng mình làm thêm để chi Tết

Căng mình làm thêm để chi Tết

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, không ít công nhân lao động ngoài làm việc tại công ty còn tranh thủ “chạy sô” kiếm việc bên ngoài để có tiền trang trải trong những ngày Tết. Nhiều người chia sẻ, cuối năm công ty ít việc, công nhân không được tăng ca, trong khi tiền lương eo hẹp, làm được đồng nào xào luôn đồng ấy, không có tiền dư dả để tích lũy, tiền thưởng Tết cũng không thấm vào đâu so với chi tiêu ngày Tết. Chính vì vậy họ phải căng mình làm thêm để lo đón Tết.
Nâng cao vai trò của lao động di cư

Nâng cao vai trò của lao động di cư

(LĐTĐ) Mới đây, Hội LHPN huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị truyền thông về vai trò của lao động di cư trên địa bàn huyện cho đại diện 100 nữ lao động nhập cư và người dân tại các xã Kim Chung, Hải Bối, Kim Nỗ, Đại Mạch và Võng La.  
Xóm trọ công nhân và nỗi lo “bà hỏa”

Xóm trọ công nhân và nỗi lo “bà hỏa”

(LĐTĐ) Không chỉ bày tỏ lo lắng về tình hình an ninh trật tự hay những vấn đề khác liên quan đến nơi ở, nhiều công nhân lao động còn cho biết họ luôn nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra cháy nổ tại nơi ở. Bởi thực tế cho thấy, có những khu nhà trọ dành cho công nhân không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và không được trang bị các phương tiện để ứng phó khi “bà hỏa” ghé thăm, do đó, công nhân phải chủ động tìm hiểu các kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Thực sự thiết thực với người lao động

Thực sự thiết thực với người lao động

(LĐTĐ) “Báo Lao động Thủ đô ngày càng đổi mới và phát triển, đưa đến cho công nhân lao động nhiều thông tin thiết thực về mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Báo đã thực sự trở thành món ăn tinh thần của người lao động và những cán bộ làm công tác chính sách lao động tại doanh nghiệp”. Đây là những chia sẻ của nhiều cán bộ và công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN – CX Hà Nội về báo Lao động Thủ đô.
Mong Báo đến với công nhân nhiều hơn

Mong Báo đến với công nhân nhiều hơn

(LĐTĐ) Qua khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại các KCN - CX trên địa bàn Hà Nội cho thấy đa phần cán bộ, công nhân lao động của các đơn vị được thụ hưởng báo Lao động Thủ đô đều mong muốn trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì những nội dung gần gũi, thiết thực với công nhân lao động, báo Lao động Thủ đô cần tăng cường thêm những thông tin về đời sống, việc làm và những chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt, tất cả đều mong muốn sẽ được thụ hưởng nhiều hơn nữa báo Lao động Thủ đô để đáp ứng nhu cầu đọc báo, tìm hiểu thông tin của đông đảo công nhân lao động.
Đóa hoa thắm trong phòng trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Đóa hoa thắm trong phòng trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo"

(LĐTĐ) Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Trong những tấm gương lao động sáng tạo ấy phải kể đến chị Nguyễn Thị Bằng – sinh năm 1973, công nhân vệ sinh Công ty Cổ phần Môi trường Tân Hội.  
Công nhân với AFF Suzuki Cup 2018

Công nhân với AFF Suzuki Cup 2018

(LĐTĐ) Những ngày này, đông đảo công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đang cùng hòa chung với niềm vui và tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên dành cho đội tuyển bóng đá Việt Nam khi xuất sắc bước vào trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup). Với nhiều công nhân lao động, được thưởng thức những trận cầu có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam chính là một món ăn tinh thần vô giá, giúp họ xả stress sau một ngày làm việc áp lực, mệt mỏi.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động