Người phụ nữ tật nguyền giàu nghị lực nuôi hai con vào đại học

Người phụ nữ tật nguyền giàu nghị lực nuôi hai con vào đại học

(LĐTĐ) Có những người mẹ bất hạnh, khi sinh ra đã mang hình hài khiếm khuyết nhưng cả đời vẫn bươn chải nuôi con cái học hành đàng hoàng, để tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Câu chuyện của người phụ nữ tật nguyền Nguyễn Thị Phúc ở thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) là một điển hình.
Kỳ cuối: Loại bỏ “tín dụng đen” phải có biện pháp tài chính căn cơ

Kỳ cuối: Loại bỏ “tín dụng đen” phải có biện pháp tài chính căn cơ

(LĐTĐ) Để ngăn chặn “tín dụng đen” hoành hành, giăng bẫy người vay cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp những người có nhu cầu vay vốn nhận biết rõ bản chất và hệ lụy khi sập bẫy “tín dụng đen”. Đồng thời, giúp người vay tiếp cận được với những nguồn vay tài chính từ hệ thống ngân hàng hoặc các tổ chức chính trị xã hội.
Kỳ 2: Tỉnh táo để không bị sập bẫy

Kỳ 2: Tỉnh táo để không bị sập bẫy

(LĐTĐ) Các tổ chức “tín dụng đen” luôn dùng mọi chiêu trò để lách luật và biến những công nhân đang gặp khó khăn về tài chính trở thành con nợ không lối thoát bằng lãi suất “cắt cổ”. Trước thực trạng đó, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với các cơ quan chức năng nhằm cung cấp thông tin, giúp công nhân hiểu rõ bản chất của “tín dụng đen”, từ đó tránh sa vào bẫy của các ổ nhóm tội phạm trá hình.
Kỳ 1: Sập bẫy “tín dụng đen”

Kỳ 1: Sập bẫy “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Lợi dụng những khó khăn của công nhân về điều kiện kinh tế, các tổ chức “tín dụng đen” đã dùng mọi cách để bủa vây công nhân. Khi công nhân sa bẫy “tín dụng đen”, phải chịu lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ tăng nhanh chóng mặt, không đủ khả năng chi trả đã khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh rất đỗi khó khăn.
Cách tái tạo sức lao động hiệu quả

Cách tái tạo sức lao động hiệu quả

(LĐTĐ) Nhằm quan tâm, chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội, các cấp công đoàn Thủ đô đã thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông, tư vấn sức khỏe, thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho CNLĐ. Qua đó, giúp bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ để họ ổn định lao động sản xuất.
Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho con công nhân: Nhân đôi niềm vui

Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho con công nhân: Nhân đôi niềm vui

(LĐTĐ) Không chỉ công nhân lao động được các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chăm lo mà con em họ cũng luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp công đoàn, Đoàn thanh niên… thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí… Qua đó, xây dựng niềm tin trong công nhân lao động và giúp họ yên tâm lao động sản xuất.
Công nhân được đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn

Công nhân được đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn

(LĐTĐ) Nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được sử dụng những sản phẩm đảm bảo chất lượng và các dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống với giá cả ưu đãi. Nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đó, LĐLĐ TP Hà Nội đã ký kết nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để mang tới quyền lợi đảm bảo và phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018

Phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018

(LĐTĐ) Mới đây, tại  Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới (BĐG) năm 2018.  
Công nhân thuê trọ được giải đáp thắc mắc

Công nhân thuê trọ được giải đáp thắc mắc

(LĐTĐ) Nhiều phản ánh, thắc mắc của công nhân đang thuê trọ trên địa bàn huyện Đông Anh về vấn đề an ninh trật tự tại nơi trọ, trên đường đi làm, nơi công cộng; vấn đề nộp tiền điện giá cao… đã được giải đáp thỏa đáng trong buổi tọa đàm “Các giải pháp nâng cao điều kiện sống của nữ thanh niên nhập cư” diễn ra mới đây.
Lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng cao nhất là 4.180.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng cao nhất là 4.180.000 đồng

(LĐTĐ) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu (LTT) vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP.  
Giải pháp nâng cao điều kiện sống của nữ thanh niên nhập cư

Giải pháp nâng cao điều kiện sống của nữ thanh niên nhập cư

(LĐTĐ) Ngày 8/9, tại xã Hải Bối (Đông Anh) đã diễn ra buổi tọa đàm “Các giải pháp nâng cao điều kiện sống của nữ thanh niên nhập cư” nhằm trao đổi các giải pháp để đảm bảo an toàn cho nữ công nhân lao động khi ở trọ và các giải pháp để áp dụng giá điện theo quy định cho người ở trọ.  
Kỳ cuối: Chung tay vì ngày mai tươi sáng

Kỳ cuối: Chung tay vì ngày mai tươi sáng

Trong cuộc sống hiện nay, có những con em công nhân vẫn còn chịu không ít khó khăn, thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục cần thiết. Thấu hiểu điều đó, các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên… đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chung tay giúp đỡ, thắp sáng tương lai cho con em công nhân.
Kỳ 1: Thương con nhưng...  điều kiện chưa cho phép

Kỳ 1: Thương con nhưng... điều kiện chưa cho phép

(LĐTĐ) Trong cuộc sống hiện nay, có những con em công nhân vẫn còn chịu không ít khó khăn, thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục cần thiết. Thấu hiểu điều đó, các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên… đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chung tay giúp đỡ, thắp sáng tương lai cho con em công nhân.
Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi: Những nội dung chính được điều chỉnh

Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi: Những nội dung chính được điều chỉnh

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Dự kiến, dự thảo sẽ hoàn thiện trong năm nay và trình Quốc hội thông qua vào năm 2019. Theo đó có 5 nội dung chính được điều chỉnh tại dự thảo này. 
Quận Cầu Giấy: Liên ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động

Quận Cầu Giấy: Liên ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trong tháng 8/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Cầu Giấy đã chuyển 17 hồ sơ sang Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận để tiến hành thủ tục khởi kiện đối với các doanh nghiệp cố tình nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động.
Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động

Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng thể chế, phản biện xã hội các chính sách, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động..
Nhọc nhằn mưu sinh nghề cào ốc, hến ven sông

Nhọc nhằn mưu sinh nghề cào ốc, hến ven sông

(LĐTĐ) Cuộc sống bám sông nước tưởng như chỉ xuất hiện tại những vùng ven biển, ven sông, thế nhưng ngay tại Thủ đô, hàng trăm hộ dân vẫn lấy công việc cào ốc, hến ven các con sông để mưu sinh. Cái nghề đã gắn bó với họ từ vài chục năm, nhiều hộ xây nhà, nuôi con ăn học nhờ chính những mẻ quăng, cào nhưng thậm chí nhiều người cũng gặp hiểm nguy từ chính công việc đó. Dù biết là vất vả, nguy hiểm luôn rình rập nhưng mỗi ngày người dân nơi đây vẫn phải bám riết với nghề vì miếng cơm manh áo.
Nghỉ lễ để tái tạo sức lao động

Nghỉ lễ để tái tạo sức lao động

(LĐTĐ) Ngày nghỉ, đặc biệt là những dịp nghỉ lễ kéo dài từ 3 - 4 ngày luôn là khoảng thời gian lý tưởng để công nhân lao động (CNLĐ) nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đây cũng là cơ hội để nhiều CNLĐ sắp xếp thời gian đi tham quan du lịch, thăm hỏi bạn bè, người thân qua đó cải thiện đời sống tinh thần sau chuỗi ngày lao động sản xuất.
Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân

Ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc làm, thu nhập của công nhân lao động (CNLĐ) mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân với phương châm coi sức khỏe của công nhân là tài sản của doanh nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động