Khi đời sống vật chất, tinh thần được chú trọng

Khi đời sống vật chất, tinh thần được chú trọng

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là trung tâm, thời gian qua, các cấp Công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ...
Ngành BHXH: Nỗ lực hướng tới sự hài lòng của khách hàng

Ngành BHXH: Nỗ lực hướng tới sự hài lòng của khách hàng

(LĐTĐ) Nhằm trang bị các kỹ năng mềm trong ứng xử giải quyết công việc văn minh, kịp thời, hiệu quả, hướng tới mục tiêu đạt trên 90% sự hài lòng của người dân vào năm 2030 theo Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trong 2 ngày (17-18/11), BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH TP Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại BHXH TP Hà Nội.
Cần bổ sung một số nghề sát với thực tế

Cần bổ sung một số nghề sát với thực tế

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức 50 lớp đào tạo nghề  cho 1.750 lao động nông thôn (LĐNT), trong đó: 17 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 560 lao động; 33 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.155 lao động. Tuy nhiên, qua thực tế đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đề nghị chương trình cần có sự điều chỉnh cho sát với nhu cầu và thực tế hiện nay.
Thúc đẩy quyền cơ bản trong lao động

Thúc đẩy quyền cơ bản trong lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra mắt, ký kết văn kiện Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động”.
Bệnh nhân được chi trả cao nhất 4,7 tỉ đồng

Bệnh nhân được chi trả cao nhất 4,7 tỉ đồng

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2018 đã có gần 50 trường hợp bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán chi phí  khám chữa bệnh BHYT từ gần 830 triệu đồng cho đến hơn 4,7 tỷ đồng. 
Có chế độ phụ cấp khu vực khi nghỉ thai sản?

Có chế độ phụ cấp khu vực khi nghỉ thai sản?

(LĐTĐ) Anh Trịnh Đình Dũng ở huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) hỏi: Vợ tôi là công chức nhà nước làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7. Vậy, xin hỏi khi vợ tôi nghỉ sinh con thì mức trợ cấp thai sản của vợ tôi có được hưởng thêm phụ cấp khu vực hay không?
LĐLĐ - BHXH quận Long Biên: Kịp thời giải đáp vướng mắc về chính sách BHXH

LĐLĐ - BHXH quận Long Biên: Kịp thời giải đáp vướng mắc về chính sách BHXH

(LĐTĐ) LĐLĐ quận Long Biên cho biết, 10 tháng đầu năm, LĐLĐ Quận đã phối hợp với UBND Quận và BHXH Quận tổ chức đối thoại pháp luật lao động với sự tham gia buổi đối thoại có gần 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệu trưởng các trường học, cán bộ công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Long Biên.
Gần 250 ngàn CNLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

Gần 250 ngàn CNLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2017-2018 , trong 2 năm qua, UBND và LĐLĐ Thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc  tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho CNVCLĐ.
Gần 1000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động EPS và IM Japan về nước

Gần 1000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động EPS và IM Japan về nước

(LĐTĐ) Ngày 22/11, tại sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (215 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan về nước.
Người lao động chuyển việc vì không có cơ hội thăng tiến

Người lao động chuyển việc vì không có cơ hội thăng tiến

(LĐTĐ) Đây là một trong số 3 lý do hàng đầu khiến người lao động sẽ chuyển việc trong năm 2019, theo khảo sát của VietnamWorks.
Nâng cao thương hiệu lao động Việt

Nâng cao thương hiệu lao động Việt

(LĐTĐ) Trong những năm qua, nhu cầu xuất khẩu lao động của Việt Nam luôn tăng cao. Nhờ những yếu tố khéo léo, chăm chỉ và thích nghi nhanh, lao động Việt Nam luôn là sự lựa chọn của các thị trường tuyển dụng trọng điểm. Tuy nhiên, để tăng thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động, đã đến lúc các doanh nghiệp và các trường nghề cần bắt tay để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao thương hiệu lao động Việt.
Sẽ được điều chỉnh có lợi cho lao động

Sẽ được điều chỉnh có lợi cho lao động

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.
Quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ được bảo đảm theo quy định của pháp luật

Quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ được bảo đảm theo quy định của pháp luật

(LĐTĐ) Quan điểm của BHXH Việt Nam là thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần thượng tôn pháp luật, do vậy, mọi quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ được BHXH Việt Nam bảo đảm theo quy định của pháp luật.
Người tham gia bảo hiểm y tế: Sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn

Người tham gia bảo hiểm y tế: Sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn

(LĐTĐ) Các cơ sở y tế của TP Hà Nội cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và giảm số bệnh nhân vượt tuyến, sử dụng thuốc và chỉ định các dịch vụ kỹ thuật phù hợp nhằm quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Sẽ sửa đổi Bộ luật Lao động thế nào?

Sẽ sửa đổi Bộ luật Lao động thế nào?

(LĐTĐ) Ngay sau khi Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTPP, các chuyên gia về lao động đã Tổ chức buổi Tọa đàm về nội dung này. Trong đó nhấn mạnh đến vấn đề chúng ta sẽ sửa những gì? Sửa như thế nào tại một số điều trong Bộ Luật Lao động để phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này?
Chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2018, trong 2 ngày 13 - 14/11, các đoàn kiểm tra của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới làm việc tại LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành và Tổng Công ty. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đều yêu cầu các đơn vị từ nay đến cuối năm cần nắm chắc tư tưởng đoàn viên, CNVCLĐ, chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết, đảm bảo đời sống người lao động.
Hành trình “vượt bóng tối” thành MC truyền hình của cô gái khiếm thị

Hành trình “vượt bóng tối” thành MC truyền hình của cô gái khiếm thị 5

(LĐTĐ) Là một người khiếm thị, thế nhưng cô gái Lê Hương Giang (23 tuổi, MC truyền hình) đã làm được những điều không phải ai cũng có thể. Với nụ cười luôn nở trên môi, Giang trở thành nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người ở bất kì đâu cô có mặt. 
2 lao động Việt bị thương ở Hàn Quốc đang được theo dõi, điều trị tích cực

2 lao động Việt bị thương ở Hàn Quốc đang được theo dõi, điều trị tích cực

(LĐTĐ) Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, 2 lao động Việt Nam bị thương do tai nạn lao động xảy ra ngày 10/11 tại Hàn Quốc đang được theo dõi và điều trị tích cực. 
Khi người trẻ “thắp lửa” nghề truyền thống

Khi người trẻ “thắp lửa” nghề truyền thống

(LĐTĐ) Làng nghề truyền thống đang trong cảnh tồn tại lay lắt là hiện trạng hẳn bất kỳ ai cũng thấy được. Thế nhưng, cũng có không ít làng nghề đang từng ngày sống dậy nhờ sự nhiệt huyết của những người trẻ. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, luôn mang trong mình hoài bão đem “thương hiệu” làng nghề hồi sinh, thậm chí vượt sang xứ người.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động