Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ chối thanh toán hơn 40,8 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ chối thanh toán hơn 40,8 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tháng 1/2018, đã từ chối  93.397 hồ sơ thanh toán với số tiền hơn 40,8 tỷ đồng, trong đó tại TP Hồ Chí Minh là 18,4 tỷ đồng (chiếm 1,55%) và TP Hà Nội là 11,2 tỷ đồng (1,09%).
4 nghề “hot” kiếm tiền đô năm 2018 người lao động không nên bỏ qua

4 nghề “hot” kiếm tiền đô năm 2018 người lao động không nên bỏ qua

Xu hướng cách mạng công nghệ, công nghiệp 4.0 đã phổ biến trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam. Để có thể tận dụng cuộc cách mạng này, kiếm tiền đô hàng ngày lao động có thể tham khảo 4 nhóm ngành dưới đây.
Khởi nghiệp không bao giờ có tuổi

Khởi nghiệp không bao giờ có tuổi

Ở độ tuổi gần 60, khi phần lớn mọi người đã yên tâm an dưỡng sức khỏe thì bà Nguyễn Thị Bích Liên – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Đa Liên (huyện Thạch Thất) vẫn không ngần ngại bắt tay khởi nghiệp.  Doanh nghiệp U60 này không chỉ tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Làm việc ngày Tết: Trách nhiệm là trên hết

Làm việc ngày Tết: Trách nhiệm là trên hết

Những người lao động làm việc từ rất sớm ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất (mồng Một Tết) ở Hà Nội mà tôi gặp đều có chung chia sẻ: Cả năm làm việc quần quật rồi, ngày Tết ai cũng muốn ở nhà, dù cho tiền lương có thể gấp 3, thậm chí gấp 5 lần ngày làm việc bình thường nhưng trách nhiệm với Cty và xã hội là trên hết.
Quà Tết của CNLĐ: Giản dị mà thắm tình

Quà Tết của CNLĐ: Giản dị mà thắm tình

Háo hức mong chờ rồi cũng đến lúc các CNLĐ được tạm rời phân xưởng, nhà trọ để về quê vui Tết đoàn viên. Không thể thiếu trong hành trang trở về của công nhân là những món quà Tết dành cho người thân mà họ đã cất công lựa chọn và mua bằng tiền chắt chịu, dành dụm trong cả năm trời…
Năm 2018, giáo dục nghề nghiệp sẽ có nhiều đột phá

Năm 2018, giáo dục nghề nghiệp sẽ có nhiều đột phá

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung trả lời báo chí nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất.
Ước vọng đầu xuân của công nhân lao động

Ước vọng đầu xuân của công nhân lao động

Mong ước 1 năm mới được khỏe mạnh, việc làm, thu nhập ổn định; mong cho mỗi người thân trong gia đình luôn vui vầy, ấm cúng tình thân... là những ước nguyện được công nhân lao động gửi gắm trong ngày đầu Xuân mới.
Đón Tết trong tâm tưởng

Đón Tết trong tâm tưởng

Với mỗi người dân Việt Nam, Tết là dịp đoàn viên, sum họp bên gia đình. Vì vậy, với những người con xa quê, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, dù có bận rộn đến mấy, họ vẫn cố gắng tụ họp, cùng ngồi lại bên nhau trong chiều 30 Tết, chờ đón thời khắc sang canh, cùng nâng ly rượu, chúc nhau năm mới sức khỏe, an lành, công việc và thu nhập tốt hơn.  
Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ "chạy sô" dọn nhà thuê dịp Tết

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ "chạy sô" dọn nhà thuê dịp Tết

Giá một giờ làm ngày 28, 29 Tết tăng gấp đôi ngày thường mà vẫn không hết việc nên nhiều người tranh thủ chạy "sô" 4-5 nhà trong một ngày.
Chấp nhận đủ "yêu sách" để giữ osin ở lại dịp Tết

Chấp nhận đủ "yêu sách" để giữ osin ở lại dịp Tết

Nghỉ Tết nguyên đán đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều gia đình ở thành phố lớn chỉ vì... người giúp việc nghỉ dài ngày. Không ít người đã phải "cắn răng" chịu các yêu sách của osin để giữ họ lại đỡ đần trong dịp Tết.
Cùng làm nên mùa xuân

Cùng làm nên mùa xuân

Chị là một người công nhân trí thức đầy sức hút được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”. Cũng vì vậy mà Lao động Thủ đô chọn viết về chị trong số báo xuân năm nay. Vui hơn, những con chữ này chủ yếu đến từ “lăng kính” của người con trai cả của chị, diễn viên, người mẫu Việt Tùng. 
Nhu cầu tuyển lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc tăng cao

Nhu cầu tuyển lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc tăng cao

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2017 cả nước đưa đi được 134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.
Kỳ vọng vào sự dấn thân

Kỳ vọng vào sự dấn thân

Nhiệt huyết, tự tin, dám dấn thân, không cam chịu trước những thử thách, thất bại... Đó là những điểm mạnh thường thấy ở nhiều bạn trẻ khi quyết tâm lập thân, lập nghiệp. Với khát vọng tuổi trẻ, sự đam mê, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, những năm qua, phong trào khởi nghiệp trong lớp trẻ đã góp phần hiệu quả thực hiện mục tiêu Chính phủ đang đặt ra là xây dựng “Quốc gia khởi nghiệp”. 
Người giữ “hồn tên” cho phố Lò Rèn

Người giữ “hồn tên” cho phố Lò Rèn

Vào một ngày cuối năm, đi qua phố Lò Rèn chợt thấy ánh lửa đỏ rực khiến cho hơi ấm bất chợt lan tỏa khắp con phố. Những bông hoa lửa bắn lên từ bễ lò rèn khiến ta có cảm giác trở về mấy chục năm về trước, những đốm lửa hồng của một thời gợi nhớ quê hương.
Ấm tình công đoàn ngày áp Tết

Ấm tình công đoàn ngày áp Tết

Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” để đoàn viên công đoàn được đón Tết trong nhà mới, tổ chức tết sum vầy và các chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê đón Tết, tăng cường thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp Tết cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ khó khăn...  những hoạt động thiết thực này của các cấp công đoàn Thủ đô đã giúp cho mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được đón một cái tết đủ đầy, vui tươi, ấm áp.
Gần 2 triệu/ngày trông nhà dịp Tết: "Món hời" cho sinh viên

Gần 2 triệu/ngày trông nhà dịp Tết: "Món hời" cho sinh viên

Với nhiều gia đình, dịp Tết Nguyên đán là thời gian cả gia đình cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng. Chính vì thế, nhu cầu tìm người trông, giữ nhà dịp Tết tăng cao. Nhiều sinh viên khó khăn có cơ hội kiếm thêm thu nhập, đóng học phí, trang trải cuộc sống.
Mang Tết đầm ấm đến với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết đầm ấm đến với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng nay (6/2) tại Hội trường Huyện uỷ huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018. LĐLĐ huyện đã trao 136 suất quà cho CNVCLĐ và 22 suất quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ vé xe cho 112 công nhân lao động có quê xa về quê đón tết.
Thị trường lao động: “Cái nơ” hay “củ khoai tây”?

Thị trường lao động: “Cái nơ” hay “củ khoai tây”?

Không ít những bạn trẻ đang lựa chọn con đường đi học nghề để có công việc ổn định theo đúng nhu cầu xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc đào tạo nghề cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp để có thể đảm bảo tương lai cho các học viên tốt nghiệp, từ đó thay đổi cách nhìn của xã hội về việc học nghề.
Tốt nghiệp vẫn thất nghiệp, vì sao?

Tốt nghiệp vẫn thất nghiệp, vì sao?

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lượng lao động có bằng cao đẳng và đại học trở lên thất nghiệp  có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động