Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội vắng khách ngày cận Tết

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội vắng khách ngày cận Tết

(LĐTĐ) Không nhộn nhịp, tấp nập như những năm trước, năm nay, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Hà Nội) lại buồn và ảm đạm hơn do lượng khách mua sắm giảm sút.
Gia tăng xu hướng “Ngân hàng số”, tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan

Gia tăng xu hướng “Ngân hàng số”, tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan

(LĐTĐ) Các ngân hàng đang gặp nhiều thách thức trong tuyển dụng những vị trí phát triển liên quan đến dịch vụ số hóa, do nguồn ứng viên trong nước vẫn chưa đạt được kỳ vọng.
Công nhân giỏi Thủ đô đón Tết

Công nhân giỏi Thủ đô đón Tết

(LĐTĐ) Có người may mắn được về sum vầy cùng gia đình khi mâm cỗ Tất niên chiều 30 đã được bày lên bàn thờ gia tiên; có người thì tối giao thừa vẫn phải “túc trực” công việc lo cho người khác đón Tết. Song dù ở đâu, hoàn cảnh nào những người công nhân Thủ đô vẫn tràn đầy khí thế và hơi thở mùa Xuân…
Tết đủ đầy, Xuân nhân ái

Tết đủ đầy, Xuân nhân ái

(LĐTĐ) “Năm nay, lần đầu tiên gia đình em được đón Tết trong nhà mới. Căn nhà Mái ấm Công đoàn, em vui lắm”; “Tết này, em lại được về quê đón Tết với gia đình, nhà em xa lắm, nhưng đã có xe ô tô miễn phí của tổ chức Công đoàn đưa về”… đây là những chia sẻ của không ít đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô khi được tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo Tết chu đáo. 
Đi trực Tết Âm lịch người lao động được hưởng tiền lương như thế nào?

Đi trực Tết Âm lịch người lao động được hưởng tiền lương như thế nào?

(LĐTĐ) Chỉ khi người lao động đồng ý, người sử dụng lao động mới được yêu cầu nhân viên của mình đi trực Tết Âm lịch và phải trả tiền làm thêm giờ bằng 400% tiền lương ngày bình thường nếu làm ban ngày, 490% tiền lương ngày bình thường nếu làm thêm vào ban đêm cho người lao động.  
Ấm lòng đón Tết

Ấm lòng đón Tết

(LĐTĐ) Với quyết tâm “không để ai bị ở lại sau lưng”, “nhà nào cũng được vui xuân đón Tết”, những năm qua thành phố Hà Nội đã tập trung nguồn lực để cải thiện đời sống nhân dân, nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo, ai cũng được vui Xuân đón Tết.
Đặt mục tiêu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020

Đặt mục tiêu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020

(LĐTĐ) Năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa được 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định.  
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho 100 ứng viên ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho 100 ứng viên ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

(LĐTĐ) 100 ứng viên Việt Nam sẽ được tuyển chọn đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản ở các ngành sản xuất chế tạo và xây dựng, hưởng mức lương hấp dẫn. Đăc biệt, sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức IM Japan hỗ trợ từ 600.000 Yên đến 1.000.000 Yên (tương đương từ 120 triệu đồng đến 200 triệu đồng) tùy vào số năm thực tập để khởi nghiệp.  
Chấm dứt hợp đồng sau khi sinh, có được hưởng chế độ thai sản?

Chấm dứt hợp đồng sau khi sinh, có được hưởng chế độ thai sản? 1

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thùy Linh (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hỏi: Tôi sinh con vào tháng 10/2019, nếu tháng 12/2019, tôi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không; nếu được, chế độ của tôi sẽ tính như thế nào?
Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

(LĐTĐ) Năm 2019, cả nước có trên 1,65 triệu người lao động đã được giải quyết việc làm, trong đó người lao động có việc làm ở trong nước vào khoảng 1,5 người. Năm 2020, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,5 triệu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm.  
Triển khai chiến dịch thanh tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Triển khai chiến dịch thanh tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Năm 2020, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất sẽ mở chiến dịch thanh tra riêng về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, triển khai đồng loạt trên cả nước. Trong đó, liên ngành sẽ chú trọng 2 loại doanh nghiệp là: Nợ thời gian ngắn nhưng số tiền nợ nhiều và doanh nghiệp nợ với thời gian dài nhưng số tiền ít, gây  ảnh hưởng quyền lợi người lao động.
Gia hạn Chương trình VPAP, GIPAP đối với người bệnh BHYT

Gia hạn Chương trình VPAP, GIPAP đối với người bệnh BHYT

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 4999/BHXH-DVT gửi Bộ Y tế về việc gia hạn Chương trình VPAP, GIPAP - Chương trình Hỗ trợ thuốc điều trị bệnh bạch cầu tủy mạn tính và u đệm dạ dày ruột (GIST) đối với người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) để giảm gánh nặng chi phí và giúp cho người bệnh không bị gián đoạn điều trị.
Phấn đấu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Phấn đấu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Năm 2019, lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt nhiều kết quả quan trọng: Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm tiếp tục tăng cao hơn so với năm trước; số doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được phát triển; tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp giảm đáng kể; công tác thanh tra, kiểm tra tốt, số lượng doanh nghiệp vi phạm giảm so với 2018; thị trường và ngành nghề tiếp nhận lao động ngoài nước tiếp tục được củng cố và mở rộng.
Ấm lòng những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Ấm lòng những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

(LĐTĐ) Với mong muốn công nhân nào cũng được về quê đón Tết trong niềm vui và hứng khởi, từ nhiều năm nay Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Công đoàn trực thuộc tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết. Chương trình này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công nhân lao động tại các công ty cũng như khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lấy sự hài lòng làm thước đo

Lấy sự hài lòng làm thước đo

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, năm 2020, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản hoá các hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 
Đắn đo sắm Tết

Đắn đo sắm Tết

(LĐTĐ) Còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, chính vì thế tranh thủ những ngày này nhiều công nhân hết giờ làm, hết giờ tăng ca tranh thủ đi sắm Tết. 
Cẩn trọng với việc làm thời vụ

Cẩn trọng với việc làm thời vụ

(LĐTĐ) Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao ở các công việc thời vụ, bán thời gian những ngày cận Tết Nguyên đán, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Do nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ cận Tết tăng cao, nên rất nhiều doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động thời vụ, với mức lương dao động khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Khởi động khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2019”

Khởi động khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2019”

(LĐTĐ) Hoạt động bình chọn thường niên “Nhà tuyển dụng yêu thích 2019” do CareerBuilder phối hợp cùng đối tác phương pháp luận, InsightAsia, vừa được chính thức khởi động và sẽ kéo dài đến hết ngày 24/1/2019.
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan".
    Trước         Sau    
Phiên bản di động