Quyết không để tai nạn lao động gia tăng

Quyết không để tai nạn lao động gia tăng

(LĐTĐ) So với giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2019 tần suất tai nạn lao động chết người giảm 10,77%”. Trong năm 2020, Dự án 3 đặt ra mục tiêu là ngăn chặn và giảm trên 6% tần suất tai nạn lao động chết người trong một số lĩnh vực có nguy cơ cao…
Giúp công nhân tái tạo sức lao động

Giúp công nhân tái tạo sức lao động

(LĐTĐ) Nhiều công ty đang hoạt động trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ngày càng chú trọng cải thiện môi trường làm việc và xây dựng không gian để người lao động có điều kiện nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Nhờ đó, người lao động có sức khỏe để đảm bảo lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty.
Tích cực đôn đốc nợ bảo hiểm xã hội

Tích cực đôn đốc nợ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, mới đây, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã làm việc với 500 đơn vị sử dụng lao động về việc thực hiện nghĩa vụ đóng nộp các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an

Chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.
Biến thách thức thành cơ hội

Biến thách thức thành cơ hội

(LĐTĐ) Phân tích những điểm mới liên quan đến vấn đề lao động ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chỉ ra 3 điểm quan trọng nhất, đó là: Đình công, lao động cưỡng bức và công việc không sử dụng lao động nữ. Ngoài ra, còn có các vấn đề như thương lượng tập thể, lao động trẻ em, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương tối thiểu…
Nghỉ quá 14 ngày làm việc, có phải đóng bảo hiểm y tế?

Nghỉ quá 14 ngày làm việc, có phải đóng bảo hiểm y tế? 1

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thành Hưng ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hỏi: Trong tháng 11/2019, tôi có nghỉ quá 14 ngày làm việc. Công ty có báo giảm số ngày nghỉ này cho tôi với trường hợp là nghỉ ốm đau. Tôi muốn hỏi, khi công ty báo giảm tháng 11 cho tôi như vậy, tôi có phải đóng bảo hiểm y tế tháng 11 hay không? Và thẻ bảo hiểm y tế của tôi có được sử dụng trong tháng 12/2019 không?
Đào chết khô trước Tết, người trồng lo lắng thất thu

Đào chết khô trước Tết, người trồng lo lắng thất thu

(LĐTĐ) Tại khu trồng đào phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng trăm gốc đào của người dân nơi đây đang dần chết khô, héo úa phải chặt bỏ thay vì hình ảnh xanh mướt của những lá đào đang độ tuốt lá như những năm trước.
Trợ cấp tai nạn lao động thay đổi ra sao sau khi tăng lương cơ sở?

Trợ cấp tai nạn lao động thay đổi ra sao sau khi tăng lương cơ sở?

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.600.000 đồng/tháng, theo đó, các loại trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng tăng theo.
Tín hiệu vui từ chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô

Tín hiệu vui từ chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô

(LĐTĐ) Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 vừa diễn ra thành công trên nhiều phương diện. Trong bối cảnh tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở nước ta còn thấp, thanh niên thất nghiệp còn nhiều, những tín hiệu vui từ Kỳ thi tay nghề Thành phố đã gợi mở hướng tuyển sinh, đào tạo nghề chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.  
Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

(LĐTĐ) Bạn đọc có email [email protected] hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty được hơn 1 năm và đã hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nay tôi muốn thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Thành Đông (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi muốn hỏi người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?
Giúp người dân hiểu hơn chính sách về bảo hiểm

Giúp người dân hiểu hơn chính sách về bảo hiểm

(LĐTĐ) Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh và đa dạng hóa các kênh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT), đến nay, nhận thức về chính sách BHXH, BHYT trong các cấp, các ngành đang ngày được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Xuất khẩu lao động đã vượt chỉ tiêu năm 2019

Xuất khẩu lao động đã vượt chỉ tiêu năm 2019

(LĐTĐ) Theo thống kê của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS), tính đến hết tháng 11, có 132.802 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2019 (120.000 lao động).  
Nóng thị trường lao động cuối năm

Nóng thị trường lao động cuối năm

(LĐTĐ) Cuối năm là thời điểm nhiều doanh nghiệp bước vào mùa tìm kiến nguồn lao động mới, nhất là lao động thời vụ để khẩn trương hoàn thành các đơn hàng đã ký kết hoặc tăng cường sản xuất – kinh doanh, đáp ứng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Để người lao động có Tết vui tươi

Để người lao động có Tết vui tươi

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đang tập trung triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa như: Chăm lo về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với đoàn viên, người lao động; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; “Hỗ trợ phương tiện đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh về quê đón Tết”… Qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là “Tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động.
Cách lấy lại mã số thẻ bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ cũ

Cách lấy lại mã số thẻ bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ cũ

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thị Tú Anh (Nguyễn Xiển, Hà Đông) có câu hỏi gửi tới báo Lao động Thủ đô: Tôi bị mất thẻ Bảo hiểm y tế nhưng tôi lại không nhớ mã số thẻ Bảo hiểm y tế cũ để đề nghị cấp lại thẻ khác. Cho tôi hỏi, làm thế nào để tôi lấy lại được mã thẻ BHYT mà không cần thông qua mã Bảo hiểm xã hội, vì tôi chưa tham gia Bảo hiểm xã hội bao giờ?  
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2021, người lao động sẽ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng.
Đẩy mạnh phổ biến pháp luật bảo hiểm y tế tới các cơ sở khám chữa bệnh

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật bảo hiểm y tế tới các cơ sở khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, nhằm hạn chế gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, hạn chế tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đi liền với tuyên truyền về Điều 215 Bộ Luật Hình sự 2015 tới các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
296 thí sinh xuất sắc giành giải tại Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019

296 thí sinh xuất sắc giành giải tại Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Sau gần 5 ngày diễn ra sôi nổi (từ 26-30/11), Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 đã kết thúc thành công. Lễ tổng kết, trao giải được tổ chức sáng 30/11 với 296 thí sinh xuất sắc được trao giải.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động