Gia nhập Công ước số 98 của ILO: Người lao động được hưởng lợi những gì?

Gia nhập Công ước số 98 của ILO: Người lao động được hưởng lợi những gì?

(LĐTĐ) Sáng qua (29/5), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày trước Quốc hội Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (sau đây gọi tắt là Công ước số 98 của ILO).
Nâng tuổi nghỉ hưu và làm thêm giờ: Không nên đánh đồng

Nâng tuổi nghỉ hưu và làm thêm giờ: Không nên đánh đồng

(LĐTĐ) Thỏa thuận khung giờ làm thêm, tăng tuổi nghỉ hưu ra sao là một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). 
Thành công là chiến thắng chính bản thân mình

Thành công là chiến thắng chính bản thân mình

(LĐTĐ) Tại ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 do Báo Lao động Thủ đô và Trường Đại học Giao thông vận tải phối hợp tổ chức mới đây, nữ doanh nhân Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tới truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với sinh viên, người lao động trẻ. Màn giao lưu với chủ đề: “Khơi nguồn lực, đón thành công” giữa nữ doanh nhân và các bạn sinh viên thực sự trở thành tâm điểm được chờ đợi nhất trong Ngày hội.  
22 thực tập sinh được tái ký hợp đồng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

22 thực tập sinh được tái ký hợp đồng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Sau khi hoàn thành chương trình và về nước đúng hạn, đã có 22 thực tập sinh thuộc nhóm C28-02 được phía công ty tái ký hợp đồng, chuyển tiếp lên giai đoạn thực tập số 3 và sẽ nhập cảnh Nhật Bản trong thời gian tới.  
Nông nghiệp thời 4.0: Thiếu lao động có trình độ cao

Nông nghiệp thời 4.0: Thiếu lao động có trình độ cao

(LĐTĐ) Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2017 – 2020, mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm và thu nhập cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so năm 2015. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này không hề đơn giản bởi chất lượng lao động trong ngành nông nghiệp hiện rất thấp.
Hiệu quả từ những cách làm hay

Hiệu quả từ những cách làm hay

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) Hà Nội luôn được các cấp Công đoàn quan tâm và triển khai có hiệu quả bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, giúp đông đảo công nhân lao động nâng cao hiểu biết và kịp thời cập nhật những quy định, chính sách mới của phát luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân để từ đó sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Bài 1: Nợ đọng kéo dài, do... nợ chồng nợ

Bài 1: Nợ đọng kéo dài, do... nợ chồng nợ

(LĐTĐ) Một trong những quyền chính đáng, hợp pháp của người lao động là quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt các loại bảo hiểm) phải được đóng đủ, tính đủ. Song vì nhiều lý do, thời gian qua không ít đơn vị cố tình trây ỳ việc đóng BHXH cho người lao động khiến nợ đọng BHXH kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ. Bởi vậy, việc các cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc sát sao để nói không với nợ đọng BHXH đang được người lao động cảm thấy yên tâm hơn.
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (24 và 25/5), Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam) và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Hội nghị "Trao đổi và hợp tác phát triển kỹ năng nghề". 
Thường xuyên căng thẳng khi cân bằng giữa công việc và gia đình

Thường xuyên căng thẳng khi cân bằng giữa công việc và gia đình

(LĐTĐ) Tỉ lệ người mẹ đi làm tại Việt Nam sẽ ngày một gia tăng. Tuy vậy, cần có sự thấu hiểu và hành động thiết thực để có thể giảm bớt những rào cản trong cuộc sống hằng ngày của người mẹ đi làm, không chỉ vật chất, mà quan trọng hơn là về tinh thần.
Quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống công nhân

Quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống công nhân

(LĐTĐ) Trước thực tế một bộ phận không nhỏ công nhân lao động đời sống còn khó khăn, thiếu thốn, công nhân thiếu từ nhà ở, đến nhà trẻ cho con cái, nơi vui chơi, giải trí, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm chăm lo tốt hơn đến quyền lợi, đời sống của hàng triệu công nhân, người lao động trên cả nước.
“Trục lợi” Quỹ BHXH: Chính phủ cần có giải pháp ngăn chặn

“Trục lợi” Quỹ BHXH: Chính phủ cần có giải pháp ngăn chặn

(LĐTĐ) Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) của các doanh nghiệp; nhiều hình thức trục lợi quỹ BHXH của các cá nhân, đơn vị ngày càng tinh vi, khó phát hiện gây thiệt hại lớn đến quyền lợi của người lao động... Đây là những vấn đề khiến cử tri bức xúc, kiến nghị Quốc hội cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng trốn, nợ đóng BHXH.
Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn 1602/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Công đoàn tham gia đẩy lùi tai nạn lao động

Công đoàn tham gia đẩy lùi tai nạn lao động

(LĐTĐ) Nhằm chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong công nhân lao động, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, chỉ đạo tốt hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên…
Nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước: Huy động bằng cách nào?

Nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước: Huy động bằng cách nào?

(LĐTĐ) Theo khảo sát, đánh giá của một cơ quan nghiên cứu khoa học, trong  tổng toàn bộ lực lượng lao động đã nghỉ hưu, hưởng lương hưu vẫn có 42% đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân. Các chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm cho rằng, những người về hưu vẫn đang làm việc là nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ quản lý và tay nghề cao, rất quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tỏa sáng nét đẹp của công nhân lao động

Tỏa sáng nét đẹp của công nhân lao động

(LĐTĐ) Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động (CNLĐ) mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình lao động, sản xuất phát triển. Bởi lẽ đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho CNLĐ với những hình thức phong phú, đa dạng và đổi mới theo từng năm. 
UBND thành phố Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH

UBND thành phố Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, đến ngày 30/4/2019, có 37.557 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp của 559.629 người lao động, với số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phải tính lãi là 2.084,9 tỷ đồng (tăng 1.105,1 tỷ đồng so với tháng 12/2018).
Lớp học đặc biệt của cô giáo khuyết tật

Lớp học đặc biệt của cô giáo khuyết tật

(LĐTĐ) Tới thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hỏi thăm tới lớp học tình thương của cô giáo Phạm Thị Lý không ai là không biết. Bị liệt đôi chân sau một lần bạo bệnh, sức khỏe yếu, điều kiện gia đình khó khăn khiến cô gái trẻ phải bỏ dở việc học. Không đầu hàng số phận, từng ngày cô giáo Phạm Thị Lý vẫn cố gắng trau dồi kiến thức và kèm cặp cho nhiều học sinh trong thôn và thị trấn Yên Mỹ.
Tăng cường “chống nóng” cho người lao động

Tăng cường “chống nóng” cho người lao động

(LĐTĐ) Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài khiến công nhân lao động gặp nhiều khó khăn sản xuất. Để đảm bảo sức khoẻ cho họ, các cấp Công đoàn đã tích cực vào cuộc tham mưu, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai nhiều biện pháp “chống nóng”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động