Nghị lực phi thường của nữ thiết kế tí hon

Nghị lực phi thường của nữ thiết kế tí hon

(LĐTĐ) “Em nghĩ rằng ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, chỉ cần mình có ý chí, có quyết tâm, thì mình sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Nguyễn Thị Mai Lan - nhân viên Phòng Truyền thông Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tâm sự với tôi như thế khi chia sẻ về quá trình nỗ lực vươn lên không mệt mỏi để chiến thắng chính mình và khẳng định giá trị của bản thân.
Trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Sinh viên bán hoa từ 3 giờ sáng để canh chỗ

Trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Sinh viên bán hoa từ 3 giờ sáng để canh chỗ

(LĐTĐ) Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, thế nhưng tại nhiều tuyến đường và cổng các trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ cơ hội kinh doanh hoa tươi kiếm thêm thu nhập. Từ đó, lượng người kinh doanh mặt hàng này tăng nhanh chóng, không ít người đã phải chấp nhận cảnh “thức khuya, dậy sớm” để canh chỗ bán hàng.   
Hơn 3.800 chỉ tiêu tai Phiên giao dịch việc làm online với 4 tỉnh, thành phố

Hơn 3.800 chỉ tiêu tai Phiên giao dịch việc làm online với 4 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Sáng nay (5/3), tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch việc làm đầu xuân năm 2019. Phiên giao dịch được tổ chức từ 8 giờ đến 16 giờ trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, kết nối với 4 tỉnh, thành phố.
Hiệu quả nhìn từ một mô hình

Hiệu quả nhìn từ một mô hình

(LĐTĐ) Từ lâu, quanh câu chuyện dạy nghề sao cho chất lượng nhân lực bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của xã hội luôn là vấn đề bức thiết, nhận được nhiều sự quan tâm. Thực tế cho thấy, gắn dạy nghề với doanh nghiệp, đồng thời tính đến yếu tố cung - cầu của thị trường sẽ luôn mang lại nhiều hiệu quả. Chương trình đào tạo nghề từ “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp - YCI”, do Trung tâm REACH kết hợp với các khách sạn 5 sao tại Hà Nội tổ chức là một ví dụ điển hình.
Công nhân và mùng 8 tháng 3: Niềm hạnh phúc giản đơn

Công nhân và mùng 8 tháng 3: Niềm hạnh phúc giản đơn

(LĐTĐ) Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - ngày những người phụ nữ trên toàn thế giới được tôn vinh và yêu thương nhiều hơn. Với những nữ công nhân lao động cũng vậy, ngày này họ cũng có những niềm vui và niềm hạnh phúc rất riêng. Đặc biệt, lao động nữ ngày càng được quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền lợi khiến họ cảm thấy yên tâm, gắn bó và nỗ lực hơn trong công việc của mình.
Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc

Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Thông qua các hoạt động của Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động (NSDLĐ) triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ để phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN…
Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

(LĐTĐ) UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 21 về tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". 
Ngày mai (5/3), diễn ra Phiên giao dịch việc làm online với 4 tỉnh, thành phố

Ngày mai (5/3), diễn ra Phiên giao dịch việc làm online với 4 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Ngày mai (5/3), tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm đầu xuân 2019. Phiên giao dịch sẽ được kết nối trực tuyến (online) với 4 tỉnh, thành phố khác trên cả nước là Bắc Ninh, Hải Dương, Cần Thơ và Bình Dương.
Nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn lao động quốc tế

Nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn lao động quốc tế

(LĐTĐ) Ngày 2/3, tại Khu công nghiệp (KCN) Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tổ chức quốc tế Kenan Institute Asia (Kenan) đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết về tiêu chuẩn lao động quốc tế và việc áp dụng các tiêu chuẩn này tại nhà máy trong các KCN.  
Sơn Tây phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

Sơn Tây phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

(LĐTĐ) Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai Đề án hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 cho các đồng chí trưởng ban trợ giúp người nghèo, cán bộ văn hóa - xã hội, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đến từ 15 xã, phường do UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức.  
Cơ hội sang Hàn Quốc làm việc cho lao động huyện nghèo

Cơ hội sang Hàn Quốc làm việc cho lao động huyện nghèo

(LĐTĐ) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông báo sắp tổ chức kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn muốn sang Hàn Quốc làm việc trong ngành nông nghiệp.  
Công nhân may sống chật vật vì lương thấp

Công nhân may sống chật vật vì lương thấp

(LĐTĐ) 69% công nhân được hỏi cho biết họ không có đủ tiền để trang trải nhu cầu sinh hoạt của mình, 31% không tiết kiệm được gì từ tiền lương trong tháng, 37% cho biết họ luôn ở trong tình trạng vay nợ từ bạn bè, người thân hay hàng xóm để bù lấp thiếu hụt chi tiêu trong tháng.  
Thị trường lao động năm 2019: Hướng tới lao động có hàm lượng trí tuệ cao

Thị trường lao động năm 2019: Hướng tới lao động có hàm lượng trí tuệ cao

(LĐTĐ) Kết quả một cuộc điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện cho thấy, kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự gia tăng, trong đó cao nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ lệ trên 48,8%. Điều này khá phù hợp với thực tế hiện nay là một số tập đoàn lớn, đa quốc gia chọn Việt Nam là điểm đến để đầu tư hoạt động sản xuất.
Hơn cả một món quà

Hơn cả một món quà

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đang ngày càng làm tốt vai trò chăm lo về cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người lao động được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ cho biết, họ không đơn thuần nhận được một món quà có giá trị về kinh tế mà hơn hết họ cảm nhận được tổ chức Công đoàn chính là điểm tựa vững chắc của người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

(LĐTĐ) Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện gắn liền với đôn đốc thu và kiểm soát chi chế độ BHXH là các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của ngành BHXH. Đây cũng là những nhiệm vụ quan trọng được đề cập đến trong Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 về cải cách chính sách BHXH.
Công tác tại 2 đơn vị, có được gộp sổ BHXH?

Công tác tại 2 đơn vị, có được gộp sổ BHXH? 1

(LĐTĐ) Chị Lê Hà ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội hỏi: Trước thời điểm tháng 4/2018, tôi có công tác ở đơn vị khác và đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 13 năm. Từ tháng 5/2018, tôi đến thử việc ở đơn vị mới và sau 3 tháng, được ký hợp đồng lao động mới. Tại đây, tôi được cơ quan lập sổ BHXH tham gia mới. Vậy, cho tôi hỏi, có thể xin gộp 2 sổ BHXH của 2 đơn vị để hưởng chế độ BHXH không ? Nếu được, thủ tục tiến hành gộp sổ BHXH như thế nào?
Cơ hội trở lại Hàn Quốc làm việc

Cơ hội trở lại Hàn Quốc làm việc

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mới đây đã thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt  trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng hạn (kỳ 1 - năm 2019).
Phóng viên nước nhà trực xuyên trưa săn tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phóng viên nước nhà trực xuyên trưa săn tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

(LĐTĐ) Ngày 28/2, trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, nhiều phóng viên nước nhà tiếp tục bám trụ, chờ đợi xuyên trưa tại các tuyến phố Tràng Triền, Ngô Quyền để đưa tin về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh.
Công nhân ứng phó với ca, kíp

Công nhân ứng phó với ca, kíp

(LĐTĐ) Đối với nhiều người lao động, làm thêm giờ, làm ca kíp là một trong những cách để họ tăng thêm thu nhập, đồng thời, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm ca kíp cũng có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe, để ứng phó với điều này, người lao động đã có những biện pháp rất hữu hiệu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động