BHXH Việt Nam: Hướng dẫn việc cấp, đổi thẻ BHYT

BHXH Việt Nam: Hướng dẫn việc cấp, đổi thẻ BHYT

(LĐTĐ) Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 5219/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung Công văn số 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến khám chữa bệnh BHYT gửi BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn việc cấp đổi thẻ và giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
Suy nghĩ kỹ hơn…  trước khi cập bến

Suy nghĩ kỹ hơn… trước khi cập bến

(LĐTĐ) Tết sắp đến, không ít doanh nghiệp đau đầu với chuyện thưởng Tết, thì sau tết Nguyên Đán họ cũng đau đầu không kém vì tình trạng khan hiếm lao động, khiến doanh nghiệp phải đăng tin tuyển nhân sự liên tục. 
Mong mua được thực phẩm sạch

Mong mua được thực phẩm sạch

(LĐTĐ) Vào những tháng cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người dân cũng như công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) trên địa bàn TP Hà Nội tăng cao. Cùng với đó là nỗi lo an toàn thực phẩm khi tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn, len lỏi vào chợ dân sinh, chợ tạm ngày càng diễn biến phức tạp. Do đồng lương ít ỏi nhưng phải gánh nhiều chi phí sinh hoạt, vì thế công nhân thường lựa chọn những thực phẩm có giá rẻ, ít khi quan tâm đến nguồn gốc hay chất lượng, miễn ăn vào không bị vấn đề gì.
Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đồng chí Nguyễn Hồng Quân - đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần thép Đông Dương tại Cụm 1, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ.    
Nữ "chiến binh" truyền cảm hứng sống

Nữ "chiến binh" truyền cảm hứng sống

(LĐTĐ) Bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội không ai không biết tới chị Trần Thị Cẩm Bào - bệnh nhân ung thư vú đã 5 năm, bản thân từng trải qua 63 đợt truyền hóa chất, từng từ cõi chết trở về. Thế nhưng, từ khi mắc bệnh đến nay, chị luôn dũng cảm như một nữ “chiến binh” đối mặt với sự thật. Hơn thế, chị còn “truyền lửa”, niềm yêu sự sống cho nhiều người khác, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư.
Lao động nữ trong các Hợp tác xã còn gặp rất nhiều khó khăn

Lao động nữ trong các Hợp tác xã còn gặp rất nhiều khó khăn

(LĐTĐ) Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo Nâng cao vai trò nữ giới trong các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp do liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tổ chức mới đây.  
Hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) “Quyết tâm cao, nỗ lực lơn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Theo đó, công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cần có những bước chuyển mạnh mẽ hơn và năm 2019 sẽ đóng vai trò là năm bản lề, triển khai các biện pháp, từng bước đạt được mục tiêu vào năm 2021.      
Làm tốt công tác dự báo thị trường lao động

Làm tốt công tác dự báo thị trường lao động

(LĐTĐ) “Tập trung làm tốt công tác dự báo thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động và người thất nghiệp sớm có việc làm ổn định”. Đây là một trong số những nhiệm vụ mà Cục Việc làm (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) đặt ra trong năm 2019.  
Năm 2018: hơn 140.000 lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động

Năm 2018: hơn 140.000 lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) ước tính có hơn 140.000 lao động Việt Nam đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018, tăng 7% so với năm 2017 và là mức cao kỷ lục về xuất khẩu lao động.    
Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu, góp phần hiệu quả giảm nghèo

Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu, góp phần hiệu quả giảm nghèo

(LĐTĐ) Với việc thành lập 5 Sàn Giao dịch việc làm (GDVL) vệ tinh và 8 điểm GDVL vệ tinh, kết thúc năm 2018, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 190.179/152.000 lao động, đạt 125,1% kế hoạch năm; tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp chung của Hà Nội năm 2018 còn 1,91%.
Nâng cao chất lượng đào tạo thực tập sinh và người lao động

Nâng cao chất lượng đào tạo thực tập sinh và người lao động

(LĐTĐ) “Nâng cao chất lượng đào tạo thực tập sinh và người lao động, trong đó chú ý về kỷ cương kỷ luật lao động” là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Trung tâm Lao động ngoài nước, đơn vị trực thuộc Bộ, vừa tổ chức  mới đây.  
Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất 411 triệu đồng

Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất 411 triệu đồng

(LĐTĐ) Mức thưởng Tết Kỷ Hợi tại TP. Đà Nẵng cao nhất là 411.340.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng.
Hà Nội: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 396,1 triệu đồng

Hà Nội: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 396,1 triệu đồng

(LĐTĐ) Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2019 tại TP Hà Nội là 396,1 triệu đồng, trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 650 ngàn đồng. Nhìn chung, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.
Tăng cường tính tuân thủ thực hiện pháp luật BHXH

Tăng cường tính tuân thủ thực hiện pháp luật BHXH

(LĐTĐ) Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) có vai trò quan trọng đối với người lao động, ngày càng được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt trong việc đảm bảo an sinh cho người lao động sau khi hết tuổi lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chính sách pháp luật về BHXH đã có những quy định chặt chẽ hơn, tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chưa tuân thủ nghiêm pháp luật, còn trốn đóng, nợ đọng BHXH.
Kỳ 2: Cân nhắc để  “giữ chân” lao động

Kỳ 2: Cân nhắc để “giữ chân” lao động

(LĐTĐ) Lương, thưởng Tết luôn nóng vào thời điểm cuối năm. Thực tế, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm cho rằng: Thưởng Tết hiện nay đã trở thành thông lệ, dù ít hay nhiều đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp, được coi là một trong những chế độ phúc lợi để chăm lo nguồn lực, “giữ chân” người lao động trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn lực trên thị trường lao động.
Chi tiêu dịp Tết: Khi công nhân là “kế toán trưởng”

Chi tiêu dịp Tết: Khi công nhân là “kế toán trưởng”

(LĐTĐ) Tết đến, xuân về là dịp để những người lao động xa quê trở về đoàn tụ với gia đình nhưng với nhiều công nhân lao động còn gặp khó khăn về kinh tế thì việc có về quê ăn Tết hay ở lại thành phố để làm thêm là một nỗi niềm trăn trở. Đặc biệt là đối với những gia đình không cùng chung hai quê nội, ngoại thì nỗi niềm trăn trở này lại càng lớn hơn.
Năm 2019: Thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Năm 2019: Thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết: Năm 2019, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sẽ có những thay đổi theo các quy định của Nhà nước.
Nơi cưu mang những phận đời

Nơi cưu mang những phận đời

(LĐTĐ) Thời điểm này, không khí năm mới đã rộn ràng trên từng con phố, người người tất bật mua sắm Tết, trang hoàng nhà cửa. Tại các nhà ga, bến xe, đoàn người nối nhau xếp hàng mua vé, lên xe về quê đoàn tụ cùng gia đình. Vậy mà có những người đã không có quê, không có nơi để trở về, họ tìm về một “tổ ấm” khác - Trung tâm Nhân đạo Linh Quang (Hà Nội).
Cẩn trọng “đạo chích”  dịp cuối năm

Cẩn trọng “đạo chích” dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cuối năm, tình trạng mất an ninh trật tự tại các nhà trọ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là khu nhà trọ dành cho công nhân trên địa bàn TP Hà Nội. Với đặc thù sống tập trung, điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo, cùng với sự mất cảnh giác của công nhân nên nơi đây thường bị rơi vào điểm "ngắm" của các đối tượng trộm cắp tài sản. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động