Xóm trọ công nhân và nỗi lo “bà hỏa”

Xóm trọ công nhân và nỗi lo “bà hỏa”

(LĐTĐ) Không chỉ bày tỏ lo lắng về tình hình an ninh trật tự hay những vấn đề khác liên quan đến nơi ở, nhiều công nhân lao động còn cho biết họ luôn nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra cháy nổ tại nơi ở. Bởi thực tế cho thấy, có những khu nhà trọ dành cho công nhân không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và không được trang bị các phương tiện để ứng phó khi “bà hỏa” ghé thăm, do đó, công nhân phải chủ động tìm hiểu các kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Có nên trao quyền để người lao động lựa chọn “thời điểm nghỉ hưu”?

Có nên trao quyền để người lao động lựa chọn “thời điểm nghỉ hưu”?

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi), ngày 20/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức Tọa đàm chính sách “8 tiếng công bằng”.
Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi sinh

Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi sinh

(LĐTĐ) Không chỉ tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hiện - Giám đốc Công ty Kinh doanh và Chế biến than Yên Thịnh (Hà Nội) còn luôn trăn trở làm cách nào để tìm ra phương pháp chế biến than sạch, bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Ngành BHXH: Hướng tới sự hài lòng của người dân

Ngành BHXH: Hướng tới sự hài lòng của người dân

(LĐTĐ) Thay vì mất hàng giờ để doanh nghiệp, người lao động trực tiếp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) làm thủ tục thì nay, người tham gia chỉ mất khoảng 10 phút kê khai BHXH điện tử. Đó là những tiện ích rõ rệt từ việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Thực sự thiết thực với người lao động

Thực sự thiết thực với người lao động

(LĐTĐ) “Báo Lao động Thủ đô ngày càng đổi mới và phát triển, đưa đến cho công nhân lao động nhiều thông tin thiết thực về mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Báo đã thực sự trở thành món ăn tinh thần của người lao động và những cán bộ làm công tác chính sách lao động tại doanh nghiệp”. Đây là những chia sẻ của nhiều cán bộ và công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN – CX Hà Nội về báo Lao động Thủ đô.
Lao động trẻ “nhảy việc” vì thiếu định hướng nghề nghiệp

Lao động trẻ “nhảy việc” vì thiếu định hướng nghề nghiệp

(LĐTĐ) “Có tới 81% ý kiến sinh viên cho biết “nhảy việc” để tránh lãng phí thời gian cho công việc không phù hợp; 61% ý kiến cho biết kiến thức được trường đào tạo và thực tế làm việc là khác biệt hoàn toàn; 32% ứng viên cho rằng phải tự mình tìm hiểu thêm và 29% được công ty đào tạo lại khi đi làm”. Đó là thực tế và cũng là thách thức của sinh viên mới ra trường khi tiếp cận thị trường lao động.
Không cắt giảm lương làm thêm, phụ cấp của NLĐ khi thực hiện lương tối thiểu vùng

Không cắt giảm lương làm thêm, phụ cấp của NLĐ khi thực hiện lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ ban hành.  
Hà Nội: Hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc với lao động người nước ngoài

Hà Nội: Hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc với lao động người nước ngoài

(LĐTĐ) Từ ngày 1/12/2018, người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.
BHXH TP Hà Nội: Đẩy mạnh công tác thanh tra

BHXH TP Hà Nội: Đẩy mạnh công tác thanh tra

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, đến hết tháng 11/2018, số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội là 1.301 tỷ đồng, bằng 3,3% số phải thu (giảm 256 tỷ đồng, tương đương 11% so với cùng kỳ năm 2017).
Sở hữu 2 thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh hưởng chế độ thế nào?

Sở hữu 2 thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh hưởng chế độ thế nào?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thị Hạnh ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội hỏi: Tôi đang đi làm tại doanh nghiệp, có tham gia BHXH và được công ty cấp thẻ BHYT. Ngoài ra, tôi có một thẻ BHYT thuộc đối tượng dân tộc. Vậy tôi muốn hỏi, khi đi khám chữa bệnh, tôi sẽ sử dụng thẻ BHYT thế nào và chế độ được hưởng ra sao?
Người “giữ hồn” cho gốm Việt

Người “giữ hồn” cho gốm Việt

(LĐTĐ) Không chỉ là người có công khôi phục hơn 200 món đồ gốm theo nguyên mẫu còn lưu trong sách cổ, Nghệ nhân Nhân dân Trần Văn Độ một người con của làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), còn là tác giả của hơn 70 loại men gốm cổ, là “cha đẻ” của bộ quà tặng nhà nước trong một số hội nghị quốc tế lớn… Thế nhưng ít ai biết rằng, ẩn sau người nghệ nhân tài hoa ấy là một con người luôn đau đáu với văn hóa truyền thống.
An toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Giảm nhưng vẫn nóng

An toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Giảm nhưng vẫn nóng

(LĐTĐ) Thi công, xây dựng được đánh giá là ngành có rủi ro cao về tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp và thực tế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thành phố. Điều này, không chỉ để lại hậu quả nặng nề cho người lao động, để lại gánh nặng cho người thân, gia đình mà còn gây tâm lý không tốt đối với ngành nghề này. Có thể nói, mặc dù đã có nhiều cảnh báo cùng hàng loạt biện pháp ngăn chặn, xử lý, song công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trình xây dựng vẫn chưa bao giờ hết “nóng”.
Dám nghĩ, dám làm, tạo thành công

Dám nghĩ, dám làm, tạo thành công

(LĐTĐ) Mạnh dạn nhận khoán tư liệu sản xuất của Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu (trực thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội) với trên 3ha ao và bờ để triển khai mô hình trang trại vườn, ao, chuồng, trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, anh Trần Mạnh Cường đã có một cơ ngơi vững chắc với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động.
Mong Báo đến với công nhân nhiều hơn

Mong Báo đến với công nhân nhiều hơn

(LĐTĐ) Qua khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại các KCN - CX trên địa bàn Hà Nội cho thấy đa phần cán bộ, công nhân lao động của các đơn vị được thụ hưởng báo Lao động Thủ đô đều mong muốn trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì những nội dung gần gũi, thiết thực với công nhân lao động, báo Lao động Thủ đô cần tăng cường thêm những thông tin về đời sống, việc làm và những chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt, tất cả đều mong muốn sẽ được thụ hưởng nhiều hơn nữa báo Lao động Thủ đô để đáp ứng nhu cầu đọc báo, tìm hiểu thông tin của đông đảo công nhân lao động.
Nỗ lực hết mình vì uy tín công ty và sự hài lòng của khách hàng

Nỗ lực hết mình vì uy tín công ty và sự hài lòng của khách hàng

(LĐTĐ) Giỏi chuyên môn, nhiệt tình trong công việc, luôn nỗ lực hết mình vì uy tín công ty và sự hài lòng của khách hàng, hòa đồng, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp… là những nhận xét mà các cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH phim cách nhiệt Ngôi sao dành cho anh Phương Văn Lượng – chuyên viên kỹ thuật của công ty.  
Từ 1/1/2019 thực hiện tăng lương tối thiểu vùng

Từ 1/1/2019 thực hiện tăng lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Từ 1/1/2019, Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực.  
Đóa hoa thắm trong phòng trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Đóa hoa thắm trong phòng trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo"

(LĐTĐ) Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Trong những tấm gương lao động sáng tạo ấy phải kể đến chị Nguyễn Thị Bằng – sinh năm 1973, công nhân vệ sinh Công ty Cổ phần Môi trường Tân Hội.  
Thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Với đa số phiếu thuận, dự luật Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi đã chính thức được Thượng viện Nhật Bản thông qua vào ngày 8/12 và có hiệu lực từ tháng 4/2019. Dự luật sẽ mở rộng cơ hội sang Nhật Bản làm việc cho lao động Việt Nam.
Cần tăng tính hấp dẫn của chính sách

Cần tăng tính hấp dẫn của chính sách

(LĐTĐ) Sáng 13/12, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo "Giải pháp mở rộng diện bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động khu vực phi chính thức".
    Trước         Sau    
Phiên bản di động