Khi nào phải tham gia BHXH bắt buộc ?

Khi nào phải tham gia BHXH bắt buộc ?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Thành ở Khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hỏi: Tôi nghe nói từ tháng 12/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Tôi muốn biết rõ những đối tượng nào sẽ phải đóng, thời điểm phải đóng và mức đóng BHXH được quy định ra sao?
Người cán bộ công đoàn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục

Người cán bộ công đoàn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục

(LĐTĐ) Bằng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và có trách nhiệm cao trong công tác, đồng chí Hoàng Văn Quốc – nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn và trở thành tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo.  
Nguồn cung nhân lực ngành sản xuất: Thiếu cả lượng lẫn chất

Nguồn cung nhân lực ngành sản xuất: Thiếu cả lượng lẫn chất

(LĐTĐ) Khảo sát của VietnamWorks và Navigos Search từ hơn 200 doanh nghiệp ngành sản xuất trong cơ sở dữ liệu hệ thống cho thấy có 35% cho biết doanh nghiệp trong ngành sản xuất cho biết họ thiếu các nhân sự đạt được yêu cầu về chất lượng công việc. Ở góc độ số lượng, 14% doanh nghiệp cho biết họ đang cần tuyển dụng nhân sự.
“Giải oan” 7 thói quen cho là giảm hiệu suất công việc của dân công sở

“Giải oan” 7 thói quen cho là giảm hiệu suất công việc của dân công sở

Hiệu suất công việc là một khái niệm thiên về phần chủ quan nhiều hơn. Có thể bạn là người thích thức dậy lúc 5 giờ sáng, duyệt hết email công việc, sửa soạn nhà cửa và lên kế hoạch những công việc cần làm trong ngày; hoặc bạn là người thích thức dậy lúc 8 giờ sáng, tập gym, đọc email nhưng không trả lời, ăn một bữa sáng thật ngon trước khi lên công ty và bắt đầu làm việc.
Hà Nội: 500 đơn vị nợ 321 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT

Hà Nội: 500 đơn vị nợ 321 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 10/2018, trên địa bàn thành phố có 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng số tiền BHXH lớn (từ 6 tháng đến 24 tháng) với tổng số tiền nợ là hơn 321 tỷ đồng. Những đơn vị này đã vi phạm pháp luật về lao động, BHXH, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 16.726 lao động, gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Nâng tầm vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp

Nâng tầm vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) và trở thành cầu nối giữa Ban giám đốc công ty và NLĐ là một câu hỏi cần lời giải đáp bằng thực tiễn. Đồng thời, đó cũng chính động lực to lớn thôi thúc anh Nguyễn Chí Công – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Nhung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người cán bộ công đoàn trong suốt những năm qua.  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa ban hành các Quyết định về việc khen thưởng bằng hình thức tặng Bằng khen và biểu dương của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 6 tập thể và 3 cá nhân ngoài ngành; 7 tập thể và 40 cá nhân trong ngành đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức và tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (Hội nghị ASSA 35) tại Việt Nam.
Lao động đi xuất khẩu về nước: Rộng mở cơ hội việc làm

Lao động đi xuất khẩu về nước: Rộng mở cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Ngày 22/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) và Văn phòng đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) đã tổ chức Hội chợ việc làm cho lao động EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài) và thực tập sinh IM Japan về nước.
Nỗ lực nâng cao kiến thức cho công nhân

Nỗ lực nâng cao kiến thức cho công nhân

(LĐTĐ) Với mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức về mọi lĩnh vực: Y tế, pháp luật, tay nghề… cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã liên tục đổi mới và áp dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua các buổi giao lưu trực tuyến, tư vấn qua điện thoại, tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, hội thi…
Từ 2016 - 2018: Trên 11.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động

Từ 2016 - 2018: Trên 11.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm  đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 14.451 tỷ đồng, với gần 476.000 khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu lao động  đạt 722 tỷ đồng, với trên 15.000 hộ vay còn dư nợ.
Quận Cầu Giấy: Phấn đấu 70% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2030

Quận Cầu Giấy: Phấn đấu 70% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2030

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, theo mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 83-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH Quận ủy Cầu Giấy ban hành, quận Cầu Giấy phấn đấu đến năm 2030 có 70% lực lượng lao động tham gia BHXH.
Ngành BHXH: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thanh, kiểm tra

Ngành BHXH: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thanh, kiểm tra

(LĐTĐ) Từ 19 - 21/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành, qua đó góp phần đảm bảo tính nghiêm túc trong thực thi chính sách, đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động, người dân tham gia.
Mỗi năm, lao động nước ngoài gửi về nước 2-2,5 tỷ USD

Mỗi năm, lao động nước ngoài gửi về nước 2-2,5 tỷ USD

(LĐTĐ) Theo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2010-2017 và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam giai đoạn 2013-2017 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội mới  được công bố, trong giai đoạn 2010 - 2017, cả nước đã có 821.862 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thi tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản: Những điều cần lưu ý

Thi tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản: Những điều cần lưu ý

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện thi tham gia thi tuyển Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (đợt 3 - 2018).
Lao động giản đơn: Vẫn có nhiều cơ hội việc làm

Lao động giản đơn: Vẫn có nhiều cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhiều lao động giản đơn lo ngại trong vấn đề tiếp cận việc làm. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn không phải như vậy, với sự phân chia rõ nét thị trường lao động, lao động phổ thông vẫn có nhiều cơ hội việc làm.
Năm 2020: Phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia

Năm 2020: Phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia

(LĐTĐ) Chậm nhất đến ngày 1/1/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) phải có trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia BHYT.
Hết mình vì sự nghiệp “trồng người”

Hết mình vì sự nghiệp “trồng người”

(LĐTĐ) Xung phong đến điểm trường vùng cao để xóa mù chữ; tiên phong trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tích cực kết nối yêu thương, chia sẻ cộng đồng qua các chương trình thiện nguyện; đam mê sáng tác nhạc cho thiếu nhi, đưa dân ca vào trường học... 28 năm giữ trọn một tình yêu, cô giáo Hứa Thị Thu Huyền được đồng nghiệp và phụ huynh nhắc tới với sự ngưỡng mộ về một nữ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, hết mình vì sự nghiệp “trồng người”.
Đi làm trước khi hết chế độ thai sản, có phải đóng BHXH?

Đi làm trước khi hết chế độ thai sản, có phải đóng BHXH?

(LĐTĐ) Chị Kiều Thu Trang ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội hỏi: Tôi nghỉ sinh theo chế độ được 4 tháng, nhưng nay do yêu cầu công việc nên tôi đề nghị được đi làm sớm và đã được Giám đốc Công ty đồng ý. Vậy, trong trường hợp này, tôi có tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản không? Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản, Công ty và tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?
Cần cải cách thể chế, nâng cao khả năng cạnh tranh

Cần cải cách thể chế, nâng cao khả năng cạnh tranh

(LĐTĐ) Hiện nay đa số các lao động của Việt Nam chưa qua đào tạo. Các doanh nghiệp đang phải áp dụng khoa học công nghệ và đi theo xu hướng cắt giảm dần lao động, tự động hóa. Thách thức đặt ra là đào tạo nguồn lao động đáp ứng được những yêu cầu của thị trường và thực hiện các cam kết về việc trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động