Chuyện về những người “vác tù và hàng tổng”

Chuyện về những người “vác tù và hàng tổng”

(LĐTĐ) “Gần gũi, thân thiện và trách nhiệm…” đó là đánh giá về những người trưởng thôn đang hằng ngày tận tụy, tâm huyết với công việc, góp phần giữ bình yên thôn xóm, làm giàu cho quê hương. Họ còn được người dân gọi vui là những người “vác tù và hàng tổng” bởi tất cả các chuyện từ mâu thuẫn gia đình, hàng xóm, mất vệ sinh môi trường, trẻ nhỏ không có chỗ vui chơi, tuyên truyền văn hóa ứng xử trong cộng đồng… hễ vướng mắc nảy sinh là trưởng thôn có mặt.
"Người giữ lửa" đam mê nghệ thuật lân sư rồng

"Người giữ lửa" đam mê nghệ thuật lân sư rồng

(LĐTĐ) Được mệnh danh là “người giữ lửa” cho nghệ thuật lân sư rồng, đó là  anh Bùi Viết Tưởng ở Chương Mỹ - Hà Nội. Không chỉ múa lân giỏi, tâm huyết với những việc làm thiện nguyện, mà anh còn là người có đôi tay tài hoa và đam mê sáng tạo ra những chiếc đầu lân, sư, rồng... rực rỡ sắc màu, để cung cấp cho các đội lân khắp nơi trong cả nước.
Quận Cầu Giấy: Liên ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động

Quận Cầu Giấy: Liên ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trong tháng 8/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Cầu Giấy đã chuyển 17 hồ sơ sang Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận để tiến hành thủ tục khởi kiện đối với các doanh nghiệp cố tình nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động.
Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động

Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng thể chế, phản biện xã hội các chính sách, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động..
Rào cản lớn nhất của nhân lực công nghệ vẫn là ngoại ngữ

Rào cản lớn nhất của nhân lực công nghệ vẫn là ngoại ngữ

(LĐTĐ) Khả năng ngoại ngữ chưa thành thạo vẫn là hạn chế của nhân lực công nghệ khi có đến 84% người có bằng cấp cử nhân trở lên tham gia khảo sát (trong đó gần ½ đang giữ vị trí cấp quản lý), tuy nhiên, chỉ có 27% cho biết họ thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Nhọc nhằn mưu sinh nghề cào ốc, hến ven sông

Nhọc nhằn mưu sinh nghề cào ốc, hến ven sông

(LĐTĐ) Cuộc sống bám sông nước tưởng như chỉ xuất hiện tại những vùng ven biển, ven sông, thế nhưng ngay tại Thủ đô, hàng trăm hộ dân vẫn lấy công việc cào ốc, hến ven các con sông để mưu sinh. Cái nghề đã gắn bó với họ từ vài chục năm, nhiều hộ xây nhà, nuôi con ăn học nhờ chính những mẻ quăng, cào nhưng thậm chí nhiều người cũng gặp hiểm nguy từ chính công việc đó. Dù biết là vất vả, nguy hiểm luôn rình rập nhưng mỗi ngày người dân nơi đây vẫn phải bám riết với nghề vì miếng cơm manh áo.
Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

(LĐTĐ) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn.
Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ thuật làm đẹp cho học viên Việt Nam

Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ thuật làm đẹp cho học viên Việt Nam

(LĐTĐ) Nhật Bản dự định sẽ hỗ trợ nội dung các khóa đào tạo ngắn hạn khoảng 06 tháng cho học viên Việt Nam, nội dung khóa đào tạo gồm tiếng Nhật và kỹ thuật làm đẹp cũng như vấn đề an toàn vệ sinh trong quá trình làm đẹp.
Nghỉ lễ để tái tạo sức lao động

Nghỉ lễ để tái tạo sức lao động

(LĐTĐ) Ngày nghỉ, đặc biệt là những dịp nghỉ lễ kéo dài từ 3 - 4 ngày luôn là khoảng thời gian lý tưởng để công nhân lao động (CNLĐ) nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đây cũng là cơ hội để nhiều CNLĐ sắp xếp thời gian đi tham quan du lịch, thăm hỏi bạn bè, người thân qua đó cải thiện đời sống tinh thần sau chuỗi ngày lao động sản xuất.
Mức đóng và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

Mức đóng và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

(LĐTĐ) Bạn đọc hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước từ tháng 1/1991 đến tháng 11/2016 tôi nghỉ việc và công ty chốt sổ BHXH cho tôi là 25 năm 8 tháng. Từ tháng 7/2017 tôi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại công ty khác, đến tháng 7/2018 tôi nghỉ việc tại công ty này. Theo đó, tổng thời gian đóng BHXH cả hai nơi của tôi là 26 năm 9 tháng.
Cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các chính sách

Cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các chính sách

(LĐTĐ) Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đề ra mục tiêu đến năm 2021, có khoảng 35% lực lượng lao động tham gia BHXH. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, tỷ lệ tham gia BHXH của người lao động vẫn rất thấp so với tổng số lực lượng lao động cả nước, rất cần có những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy, mở rộng đối tượng tham gia.
Tiếp tục thí điểm ký quỹ với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đến tháng 8/2020

Tiếp tục thí điểm ký quỹ với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đến tháng 8/2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng quy định ký quỹ 100 triệu đồng với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc đến hết tháng 8 năm 2020.
Thành phố Hà Nội: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Thành phố Hà Nội: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế trường học năm học 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố.
Hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử

Hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các đơn vị trong và ngoài ngành vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử.
Cơ hội việc làm cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan đã về nước

Cơ hội việc làm cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan đã về nước

Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan đã về nước sẽ được tổ chức vào ngày 4/10/2018. Đây là cơ hội để người lao động có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình.  
Cơ hội cho lao động có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc

Cơ hội cho lao động có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã thông báo danh sách 940  người lao động đủ điều kiện dự thi và thời gian thi chính thức Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính CBT Kỳ 2 năm 2018.
Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân

Ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc làm, thu nhập của công nhân lao động (CNLĐ) mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân với phương châm coi sức khỏe của công nhân là tài sản của doanh nghiệp.
Đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm

Đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các quận, huyện, thị xã tập trung đôn đốc, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Bên cạnh đó, cần phối hợp với các sở, ngành thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
Khẳng định tay nghề thợ Việt

Khẳng định tay nghề thợ Việt

Sáng 23/8/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII năm 2018 tại Thái Lan. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động