Cơ hội việc làm cho thực tập sinh IM Japan về nước khu vực Miền Bắc

Cơ hội việc làm cho thực tập sinh IM Japan về nước khu vực Miền Bắc

Trung  tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa thông báo, ngày 24/8/2018, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam tổ chức buổi Phỏng vấn giới thiệu việc làm cho thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản về nước khu vực Miền Bắc.  
Cảnh báo đối với người lao động khi tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan)

Cảnh báo đối với người lao động khi tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan)

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã phát đi thông báo cảnh báo đối với người lao động khi tham gia chương trình thực tập sinh (TTS) kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan).
Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Trách nhiệm với công việc, chủ động tìm tòi, nắm bắt khoa học công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn; là chủ nhân của các sáng kiến, sáng tạo có giá trị làm lợi lên tới hàng trăm triệu đồng; giúp kèm cặp, giúp đỡ nâng cao trình độ, tay nghề cho hàng trăm đồng nghiệp... 3 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội đã vinh dự lọt vào danh sách 70 công nhân lao động tiêu biểu của cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ ba, năm 2018”. LĐTĐ xin giới thiệu 3 chân dung công nhân tiêu biểu.
Từng bước đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Từng bước đảm bảo an sinh xã hội bền vững

So với năm 2008, đến nay, số lao động Thủ đô tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng gần gấp 1,73 lần; số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tăng gấp 2,2 lần, chiếm 86,1% dân số Thủ đô... Qua 10 năm, công tác BHXH và BHYT của Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống người lao động và nhân dân, từng bước đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
Công nhân, công đoàn cùng Thủ đô vươn mình lớn mạnh

Công nhân, công đoàn cùng Thủ đô vươn mình lớn mạnh

Nghị quyết 15 của Quốc hội khoá XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội chính thức có hiệu lực từ 1/8/2008. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 10 năm qua Hà Nội đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo dựng những nền tảng mới để có bước phát triển bứt phá.
Giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

Giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng 4

Lũy kế 7 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 456.898 người hưởng trợ cấp 1 lần và 5.753.418 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
149 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc

149 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thông báo danh sánh 149 ứng viên trúng tuyển chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Đức làm việc (Đợt 2) năm 2018 -2019.
Không thể không điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019

Không thể không điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019

Từ 4 năm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) đã thống nhất thỏa thuận, mức điều chỉnh của tiền lương tối thiểu vùng (LTT) hàng năm sẽ căn cứ vào:
BHXH Thành phố Hà Nội phấn đấu không để phát sinh nợ mới

BHXH Thành phố Hà Nội phấn đấu không để phát sinh nợ mới

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các phòng nghiệp vụ liên quan, BHXH các quận, huyện, thị xã phải phân tích kỹ, đánh giá được tỷ trọng nợ BHXH, yêu cầu cán bộ chuyên quản đôn đốc thu nợ tại doanh nghiệp, không để phát sinh nợ mới.
Hà Nội: Đến 30/9 hoàn thành trả sổ BHXH cho người lao động

Hà Nội: Đến 30/9 hoàn thành trả sổ BHXH cho người lao động

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiếp tục thực hiện rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động đảm bảo chất lượng, mục tiêu đến 30/9/2018 hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động.
Tăng cường hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tăng cường hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp đã có buổi làm việc với ông Tabata Hiroaki, Thứ trưởng Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản nhằm trao đổi về tình hình triển khai đưa người lao động và thực tập sinh Việt Nam sang thực tập và làm việc tại Nhật Bản.
[Infographics] Gần 90% giúp việc gia đình không ký hợp đồng lao động

[Infographics] Gần 90% giúp việc gia đình không ký hợp đồng lao động

Giúp việc gia đình đã trở thành một loại hình lao động phổ biến. Trên thế giới, cứ 13 lao động ăn lương thì có một người là giúp việc gia đình./.
Thương cảnh mưu sinh đời khó nhọc

Thương cảnh mưu sinh đời khó nhọc

Khi thành phố đã lên đèn, nhiều người đã chìm sâu trong giấc ngủ thì ngoài kia vẫn còn những con người đang miệt mài với công việc, vất vả mưu sinh cả ngày lẫn đêm.
Nỗi lo hậu cháy chợ

Nỗi lo hậu cháy chợ

Nhiều tiểu thương tại chợ Gạo (TP Hưng Yên) bỗng chốc lâm vào cảnh trắng tay khi ki ốt bán hàng, nguồn thu nhập chính của gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi. 
Lộ diện 5 đề xuất được cấp kinh phí nghiên cứu về lao động 2018

Lộ diện 5 đề xuất được cấp kinh phí nghiên cứu về lao động 2018

Ban Tổ chức cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018 vừa công bố 5 đề xuất thắng cuộc, sẽ được nhận hỗ trợ tài chính cho quá trình thực hiện và tăng cường năng lực để hoàn thiện nghiên cứu vào cuối năm 2018.
3 bước để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ CV Hay

3 bước để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ CV Hay

CareerBuilder Việt Nam vừa ra mắt CV Hay - công cụ được phát triển dành tặng riêng cho ứng viên để tự thiết kế những bản CV đẹp mắt và một hồ sơ ứng tuyển trực tuyến chuyên nghiệp, tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.
Phát triển luôn gắn với làm tốt công tác an sinh

Phát triển luôn gắn với làm tốt công tác an sinh

Để hiểu thêm về những kết quả đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (giai đoạn 2008 - 2018), PV báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với ông Khuất Văn Thành - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố Hà Nội.
Chưa đi đến kết quả cuối cùng

Chưa đi đến kết quả cuối cùng

Sáng nay, 26/7, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia  Doãn Mậu Diệp, nhằm thương lượng việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Tuy nhiên,  sau 3 giờ diễn ra căng thẳng, cuộc thương lượng vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.
Hội thảo Du học nghề Đức: Mở cơ hội cho tương lai

Hội thảo Du học nghề Đức: Mở cơ hội cho tương lai

Ngày 26/7, tại Trường Cao đẳng công nghệ Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo Du học nghề  tại CHLB Đức do Tập đoàn đào tạo Avestos và Trường Cao đẳng công nghệ Bách khoa phối hợp tổ chức.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động