Lao động trong chuỗi cung ứng siêu thị: Vật lộn để mưu sinh

Lao động trong chuỗi cung ứng siêu thị: Vật lộn để mưu sinh

Oxfam đang phát động một chiến dịch mới kêu gọi các tập đoàn bán lẻ, siêu thị và các chính phủ chấm dứt các điều kiện làm việc không nhân văn, và đảm bảo công nhân và nông dân sản xuất thực phẩm được hưởng nhiều hơn từ số tiền mà người tiêu dùng chi trả.
Từ 1/7/2018: Tăng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Từ 1/7/2018: Tăng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Từ 1/7/2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ tăng mức đóng. Theo đó, mức đóng của người thứ nhất sẽ là 750.600 đồng và người thứ năm là 300.240 đồng.
[Infographics] Những lợi ích của mã số Bảo hiểm xã hội

[Infographics] Những lợi ích của mã số Bảo hiểm xã hội

Mã số Bảo hiểm xã hội là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp ghi trên sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế./.
Kỳ 4: Quyết tâm nói không với nạn ma túy

Kỳ 4: Quyết tâm nói không với nạn ma túy

Thường xuyên được các cấp công đoàn tuyên truyền cùng với việc nhận thức được những tác hại của ma túy đối với sức khỏe nên công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) Hà Nội đã lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, hăng say lao động sản xuất…
Ngành Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngành Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thông qua. Trao đổi với báo chí về nhiệm vụ của ngành BHXH thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định: Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân và toàn xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết liệt, đồng bộ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị.
Gỡ khó cho gia đình công nhân

Gỡ khó cho gia đình công nhân

Yêu, tiến tới hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc là quyền của mỗi người, là nhu cầu tự nhiên, khát vọng cuộc sống nhưng cũng rất giản dị, đời thường. Thế nhưng, ước mong giản dị đó với đa phần công  nhân lao động ở KCN, KCX không hề dễ dàng.  Những vất vả mưu sinh, nỗi lo cơm áo gạo tiền triền miên cùng với sự  thiếu hụt về kiến thức, kỹ  năng tâm lý về hôn nhân, gia đình của không ít cặp vợ chồng công nhân đã dễ dàng khiến tổ ấm của họ bị lung lay, rạn nứt.
Dấn thân và trung thực: Đức tin của nghề báo

Dấn thân và trung thực: Đức tin của nghề báo

Mỗi ngành nghề đều có những đòi hỏi riêng về đạo đức nghề nghiệp, và nghề báo cũng không nằm ngoài số đó. Tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng bạn đọc bằng thông tin trong mỗi tác phẩm báo chí nên yêu cầu về đạo đức nghề báo cũng mang tính đặc thù, trong đó có yêu cầu rất cao về tính trung thực. 
Đẩy mạnh truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam

Đẩy mạnh truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT, góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 1/7 với chủ đề “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở”.
Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp

Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp

Theo đại diện Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội TP Hà Nội, ước 6 tháng đầu năm 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tuyển sinh và dạy nghề cho 44.000/179.300 lượt người.
Chú trọng giải quyết việc làm - an toàn lao động

Chú trọng giải quyết việc làm - an toàn lao động

Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết, qua 6 tháng đầu năm, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 89.000/152.000 lao động; xét duyệt vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 578 tỷ đồng, tạo việc làm cho 21.900 lao động; các đơn vị hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã đưa 1.450 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Cần đảm bảo vai trò ba bên

Cần đảm bảo vai trò ba bên

Đó là khuyến nghị được đưa ra tại Hội thảo tham vấn chính sách “Vai trò của tổ chức CĐ trong việc tuyển dụng công bằng và việc làm bền vững đối với người LĐVN đi làm việc ở nước ngoài” do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Châu Á đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 18/6.
Kỳ 3: Cứ tiện là mua...

Kỳ 3: Cứ tiện là mua...

Vì làm vất vả, nên mỗi khi tan ca, hết giờ làm công nhân tại các KCN lại ghé chợ tạm, chợ cóc để mua đồ về thổi cơm hoặc ghé ăn cơm bình dân mặc dù không biết sản phẩm mình mua, mình ăn có an toàn hay không!
Sinh con ở quê, hưởng chế độ thai sản ra sao?

Sinh con ở quê, hưởng chế độ thai sản ra sao?

Bạn Vũ Phương Nhung (22 Thành Công, TP Hà Nội) hỏi: Tôi có tham gia BHXH tại công ty vào tháng 10/2017 và đến hết tháng 7/2018 tôi nghỉ việc tại công ty, tôi có đóng bảo hiểm hết tháng 7/2018. Vậy cho tôi hỏi: Đến tháng 8/2018, tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản theo quy định của Nhà nước không? Hiện, tôi đóng bảo hiểm theo công ty là ở quận Đống Đa, TP Hà Nội nhưng tôi dự kiến sẽ sinh con ở quê (tỉnh Hà Nam). Vậy, nếu tự đi làm thủ tục hưởng chế độ, tôi có phải đến BHXH quận Đống Đa để giải quyết không? Hay có thể giải quyết theo nơi mình đăng ký thường trú ?
Những ngày tháng 6 bình yên

Những ngày tháng 6 bình yên

Được sự tuyên truyền của các cấp công đoàn và qua các kênh truyền thông cùng với sự hiểu biết của bản thân về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) Hà Nội đã kiên quyết nói không với những lời xúi giục biểu tình, bạo động của kẻ xấu.
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Nỗ lực vì mục tiêu an sinh xã hội

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Nỗ lực vì mục tiêu an sinh xã hội

Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng đảm đảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô và đất nước, 23 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức BHXH TP Hà Nội đã nỗ lực không ngừng vì mục tiêu chung. 
Kỳ 2: Muôn kiểu tránh nóng

Kỳ 2: Muôn kiểu tránh nóng

Phải sống trong những căn phòng trọ chật chội vào mùa nắng nóng đối với nhiều công nhân lao động (CNLĐ) đang thuê trọ thật chẳng khác gì một “cực hình”. Mặc dù, có rất nhiều biện pháp để chống nóng như sử dụng quạt hơi nước… nhưng với đồng lương còn hạn chế trong khi lại phải chịu giá điện cao, phòng trò không đảm bảo nên nhiều CNLĐ đang thuê trọ vẫn phải “cắn răng” chịu nắng nóng.
Navigos Group sẽ cung cấp thông tin định kỳ về thị trường lao động

Navigos Group sẽ cung cấp thông tin định kỳ về thị trường lao động

Navigos Group Việt Nam vừa được Viện Khoa học Lao động và Xã hội lựa chọn làm đối tác cung cấp thông tin về thị trường lao động, gồm: Thực trạng nhu cầu tuyển dụng nhân sự và dự báo xu hướng tuyển dụng trong các ngành, nghề.
Khám chữa bệnh BHYT: Vẫn tồn tại chi phí bất hợp lý

Khám chữa bệnh BHYT: Vẫn tồn tại chi phí bất hợp lý

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, qua kiểm tra, nhiều dịch vụ kỹ thuật đã bị “thổi” giá hoặc chỉ định rộng rãi xét nghiệm cận lâm sàng không cần thiết, không phù hợp với chẩn đoán bệnh. Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán là viêm họng cấp, điều trị tủy răng… nhưng vẫn được cơ sở khám chữa bệnh chỉ định vào điều trị nội trú. Tình trạng trên là nguyên nhân khiến cho chí phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) gia tăng bất hợp lý.
Kỳ 1: Những khu trọ mang “thương hiệu” công nhân

Kỳ 1: Những khu trọ mang “thương hiệu” công nhân

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 9 khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) và khu công nghệ cao, thu hút hàng trăm nghìn công nhân lao động (CNLĐ) từ các tỉnh thành về làm việc và sinh sống.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động