Năng suất lao động và trình độ công nghệ: Vì sao thấp và làm thế nào để tăng?

Năng suất lao động và trình độ công nghệ: Vì sao thấp và làm thế nào để tăng?

Tại diễn đàn CEO 2018 tổ chức mới đây tại Hà Nội, bài tham luận về chủ đề “Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động” của TS Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê khiến chúng ta không khỏi nghĩ suy về năng suất lao động (NSLĐ) cũng như trình độ công nghệ của Việt Nam hiện nay  trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0). 
Công nhân KCN - CX Hà Nội: Phấn khởi làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Công nhân KCN - CX Hà Nội: Phấn khởi làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội đã bắt đầu trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi khám chữa bệnh BHYT tăng 19,21%

Chi khám chữa bệnh BHYT tăng 19,21%

(LĐTĐ) BHXH Việt Nam cho biết: Trong tháng 4/2018, Quỹ BHYT đã chi trả cho 359 bệnh nhân với chi phí khám chữa bệnh cho mỗi bệnh nhân trên 300 triệu đồng và 1.231 bệnh nhân có chi phí từ 200-300 triệu đồng/người.
Kiến nghị thành phố thúc đẩy việc xây dựng nhà ở, nhà trẻ và các công trình phúc lợi cho CNLĐ

Kiến nghị thành phố thúc đẩy việc xây dựng nhà ở, nhà trẻ và các công trình phúc lợi cho CNLĐ

Đánh giá về tình hình CNVCLĐ Thủ đô trong 5 năm qua (2013-2018), LĐLĐ Thành phố cho biết, tuy đã được cải thiện, song vấn đề nhà ở vẫn là nhu cầu bức xúc của người lao động.
Phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Dịp 30/4 - 1/5/2018, công chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 28/4 đến hết ngày 1/5. Đây là khoảng thời gian nghỉ đủ dài để công chức, người lao động, nhất là CNLĐ ngoại tỉnh trong các KCN&CX Hà Nội có dịp về quê gặp gỡ gia đình sau một thời gian xa cách hoặc tổ chức đi chơi, du lịch, nghỉ ngơi giúp tái tạo sức khỏe, năng lượng, tinh thần sau thời gian làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Cách mạng 4.0 là gì và ảnh hưởng như thế nào?

Cách mạng 4.0 là gì và ảnh hưởng như thế nào?

Hôm nay (1/5) thế giới hân hoan chào đón Ngày Quốc tế Lao động. Điểm khá đặc biệt trong sự kiện Quốc tế Lao động 1/5 lần này diễn ra vào thời điểm mà đâu đâu người ta cũng sử dụng ngôn từ Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (viết tắt cách mạng 4.0) để chỉ sự đối thay trong cấu trúc công nghiệp và công nghệ. Vậy Cách mạng 4.0 thực chất là gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến người lao động? Đây là những vấn đề nghe rất quen nhưng không phải ai cũng hiểu.
Hơn 160 lao động Việt Nam tại Đài Loan phải tạm thời nghỉ việc

Hơn 160 lao động Việt Nam tại Đài Loan phải tạm thời nghỉ việc

Tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất in bản mạch điện tử Bình Trấn, Công ty HHCP Công nghiệp Kính Bằng (TP Đào Viên, Đài Loan), tuy không có thương vong về người nhưng khiến hơn 160 lao động Việt Nam tạm thời phải nghỉ việc.
Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Lao động Việt Nam ứng tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc các ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp có thể đăng ký dự thi tiếng Hàn từ ngày 10/5 đến 13/5 và đăng ký kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực từ ngày 17/9 đến 19/9.
Ban hành Bộ quy tắc để bảo vệ lao động xuất khẩu tốt hơn

Ban hành Bộ quy tắc để bảo vệ lao động xuất khẩu tốt hơn

Hiệp hội xuất khẩu lao động (VAMAS) vừa giới thiệu phiên bản cập nhật của Bộ Quy tắc ứng xử sử dụng cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mong muốn nâng cao trách nhiệm, đạo đức tuyển dụng và bảo vệ tốt hơn người lao động.
Tháng 4/2018: Mức chi BHYT cao nhất cho 1 bệnh nhân là 1,39 tỷ đồng

Tháng 4/2018: Mức chi BHYT cao nhất cho 1 bệnh nhân là 1,39 tỷ đồng

Mức chi trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cao nhất tính từ đầu năm đến nay là khoản chi cho một bệnh nhân mắc bệnh suy gan ở Vân Đồn, Quảng Ninh với số tiền là 1,39 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đây là mức chi BHYT cao nhất từ đầu năm 2018 đến nay.
Thanh tra 500 doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng

Thanh tra 500 doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng

Với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vì an toàn, sức khỏe người lao động”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa chính thức phát động chiến dịch Thanh tra lao động năm 2018.
Bệnh nhân khám bệnh bảo hiểm y tế có thể được chi trả hàng tỷ đồng

Bệnh nhân khám bệnh bảo hiểm y tế có thể được chi trả hàng tỷ đồng

Tại buổi chia sẻ thông tin định kỳ cho báo chí ngày 27/4, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tháng 4/2018, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả tiền viện phí cho một bệnh nhân lên đến gần 1,4 tỷ đồng. Đây là mức chi phí rất cao khiến nhiều người ngạc nhiên.
Truy đóng hơn 6,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động

Truy đóng hơn 6,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tính đến hết tháng 3/2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 943 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện 1.487 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia, với số tiền truy đóng là 6.530.899.932 đồng; đồng thời, lập biên bản 67 đơn vị vi phạm hành chính, với mức tiền xử phạt là 2.056.894.397 đồng.
Hơn 120 cơ hội việc làm tại VietinBank

Hơn 120 cơ hội việc làm tại VietinBank

Tiếp nối chương trình tuyển dụng “Hồi hương lập nghiệp - Có VietinBank chờ” vào tháng 3/2018, VietinBank tiếp tục triển khai đợt tuyển dụng tháng 4/2018 với hơn 120 chỉ tiêu tại hơn 20 chi nhánh.
Thực thi CPTPP: Công đoàn cần làm gì để khẳng định mình?

Thực thi CPTPP: Công đoàn cần làm gì để khẳng định mình?

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký kết bởi 11 quốc gia thành viên. Theo nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước, khi tham gia CPTPP, người lao động Việt Nam sẽ có thêm nhiều việc làm, được cải thiện điều kiện lao động, nâng cao thu nhập, đời sống... 
Góc nhìn của giám đốc ILO về CPTPP

Góc nhìn của giám đốc ILO về CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được Việt Nam và 10 quốc gia ký kết vào ngày 8/3, trong đó, quyền về lao động là một trong những vấn đề chính trong vòng đàm phán cuối cùng của CPTPP trước khi ký kết. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Chang-Hee Lee – Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.
Lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Đây là nội dung đề xuất tại Dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Lĩnh vực xây dựng đứng đầu về tai nạn lao động chết người

Lĩnh vực xây dựng đứng đầu về tai nạn lao động chết người

Lĩnh vực xây dựng đứng đầu về xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người, chiếm 20,8% tổng số vụ tai nạn và 19,7% tổng số người chết.
Khi công nhân ngại yêu

Khi công nhân ngại yêu

“Chồng con là cái nợ nần/ Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm” là câu nói vui mà một số công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội chia sẻ khi chúng tôi cùng nhau trò chuyện về tình yêu và chuyện lập gia đình. Nhưng ẩn sau câu nói vui đó lại là vô vàn những đắn đo, suy nghĩ mà có lẽ chỉ có những CNLĐ cùng cảnh ngộ với nhau mới thực sự thấu hiểu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động