Nhóm nghề nghiệp nào phù hợp với bạn?

Nhóm nghề nghiệp nào phù hợp với bạn?

Bạn cần hiểu rõ sở thích của mình như thế nào và năng lực ở đâu để có lựa chọn đúng đắn với nghề nghiệp trong tương lai. Theo nhóm nghiên cứu Trần Thành Nam, Phạm Mạnh Hà, Hoàng Gia Trang, Nguyễn Phương Hồng Ngọc - Trường Đại học Giáo dục đã chỉ ra 6 nhóm chân dung công việc cần được chú ý.
Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đến đời sống, việc làm của người lao động

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đến đời sống, việc làm của người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động. Tại Hà Nội, theo thống kê của các cấp Công đoàn, do tác động của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn Thành phố đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, 165.007 người lao động bị chịu tác động, mất hoặc thiếu việc làm.
Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo hiểm

Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo hiểm

(LĐTĐ) Được phát triển với mục tiêu thúc đẩy văn hóa chia sẻ tri thức và học hỏi không ngừng, Manulife University hứa hẹn sẽ tăng tốc hành trình chuyển đổi của Manulife và của ngành bảo hiểm.
Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau

Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau

Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc nếu vi phạm các lỗi sau đây.
39% doanh nghiệp lạc quan sẽ khôi phục hoạt động tuyển dụng sớm

39% doanh nghiệp lạc quan sẽ khôi phục hoạt động tuyển dụng sớm

(LĐTĐ) Khi được hỏi về thời gian hoạt động tuyển dụng trở lại, có đến 39% doanh nghiệp thể hiện sự lạc quan sẽ sớm khôi phục hoạt động tuyển dụng, trong đó 14% cho biết họ khôi phục hoạt động tuyển dụng ngay lập tức; 8% chọn nửa tháng sau, 17% chọn phương án khôi phục 1 tháng sau.
Hơn 5 triệu lao động phải ngừng việc do dịch Covid-19

Hơn 5 triệu lao động phải ngừng việc do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết trong tháng 4/2020, cả nước có tới hơn 5 triệu lao động phải ngừng việc, chủ yếu tập trung ở các ngành, vùng, địa phương vùng đồng bằng.
Bỏ quy định doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động

Bỏ quy định doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động

(LĐTĐ) Thay vì phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động, từ tháng 9/2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ được gia hạn tự động.
Đề xuất bổ sung chuyên gia độc lập vào Hội đồng Tiền lương quốc gia

Đề xuất bổ sung chuyên gia độc lập vào Hội đồng Tiền lương quốc gia

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia. 
Nhật Bản hỗ trợ lao động nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19

Nhật Bản hỗ trợ lao động nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19

(LĐTĐ) Lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt tại Nhật Bản bị mất việc, nghỉ việc do dịch COVID-19 sẽ được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp sinh hoạt, chuyển đổi việc làm...
Đã có thẻ bảo hiểm y tế, có phải tham gia tiếp tại doanh nghiệp?

Đã có thẻ bảo hiểm y tế, có phải tham gia tiếp tại doanh nghiệp?

(LĐTĐ) Bà Nguyễn Thị Lành (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi có con phục vụ trong quân đội nên tôi đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chế độ thân nhân quân đội. Nay, tôi xin vào làm việc ở doanh nghiệp đóng trên địa bàn nơi tôi ở và đã được ký hợp đồng lao động. Tôi muốn biết, ngoài bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, tôi có phải tham gia bảo hiểm y tế ở doanh nghiệp nữa không?
Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Cần thận trọng cân nhắc

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Cần thận trọng cân nhắc

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tuất một lần cho 15.480 người với tổng số tiền chi trả khoảng 585 tỷ đồng, trong đó đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần chiếm số lượng lớn nhất với 14.633 người, số tiền chi trả khoảng 550,4 tỷ đồng, chiếm 94,5%.
Tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Hiện nay, Chính phủ đã công bố hết thời gian giãn cách xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh đã được thiết lập trạng thái bình thường trở lại, vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần có những giải pháp tập trung phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để bù lại số lao động đã giảm.
Những công nhân đam mê sáng tạo

Những công nhân đam mê sáng tạo

(LĐTĐ) Với lòng yêu nghề, tinh thần chủ động học hỏi, nhiều công nhân lao động đã không ngừng rèn luyện tay nghề, tích cực nghiên cứu để đưa ra những sáng kiến, sáng tạo, khắc phục các điểm tồn tại trong công việc nhằm tăng năng suất lao động, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời, người lao động khi được tạo điều kiện đã giúp bản thân họ thêm tin tưởng, gắn bó hơn với doanh nghiệp và quan trọng hơn là tạo thêm thu nhập.
Đẩy nhanh gói hỗ trợ an sinh xã hội

Đẩy nhanh gói hỗ trợ an sinh xã hội

(LĐTĐ) Số doanh nghiệp phá sản, tạm ngưng hoạt động do dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc làm của nhiều người lao động. Trong bối cảnh này, cùng với các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ và những hướng đi riêng của doanh nghiệp được coi là phao cứu sinh của người lao động.
Mất chứng minh thư, có giải quyết được bảo hiểm thất nghiệp

Mất chứng minh thư, có giải quyết được bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Anh Lê Đức Toàn (Hà Nội) hỏi: Hiện tại, tôi bị nghỉ việc do dịch bệnh, và đang có nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; nhưng, tôi đang bị mất chứng minh thư nhân dân. Vậy, Hộ chiếu có thay thế được cho giấy tờ chứng minh nhân thân không?
Hà Nội: Thợ lắp điều hòa kiếm tiền triệu mỗi ngày

Hà Nội: Thợ lắp điều hòa kiếm tiền triệu mỗi ngày

(LĐTĐ) Những ngày này, Hà Nội đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, nhiều thợ sửa chữa, lắp đặt điều hòa kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày. Nhiều khi họ còn phải từ chối khách hoặc hẹn sang ngày hôm sau vì kín lịch.    
Sức sống mới "hồi sinh" trên những cánh đồng hoa Mê Linh

Sức sống mới "hồi sinh" trên những cánh đồng hoa Mê Linh

(LĐTĐ) Sau khi được dỡ bỏ lệnh cách ly, không khí làm việc đã trở lại nhộn nhịp trên những cánh đồng hoa thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Trên những tuyến đường lớn, ô tô tải, ô tô con dâp dìu chở hoa đi khắp nơi để tiêu thụ.
Trao quà cho đoàn viên, người lao động đường sắt chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trao quà cho đoàn viên, người lao động đường sắt chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (8/5), tại Chi nhánh toa xe Hà Nội, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, trao quà cho đoàn viên thanh niên, người lao động đường sắt khó khăn.
Tuyển 230 điều dưỡng sang Đức học tập và làm việc

Tuyển 230 điều dưỡng sang Đức học tập và làm việc

(LĐTĐ) Thực hiện thỏa thuận hợp tác theo dự án "Ba bên cùng có lợi - Tuyển chọn học viên Việt Nam trở thành điều dưỡng viên tương lai tại Cộng hoa Liên bang Đức", Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) vừa thông báo về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động