Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất gần 1 tỉ đồng

Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất gần 1 tỉ đồng

(LĐTĐ) Mức thưởng cao nhất cho 01 cá nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là 950 triệu đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương.  
Có được dồn ngày nghỉ phép của năm 2019 sang đầu năm mới 2020?

Có được dồn ngày nghỉ phép của năm 2019 sang đầu năm mới 2020?

(LĐTĐ) Nếu chưa nghỉ hết phép năm 2019, người lao động được thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép vào năm 2020 hoặc năm sau nữa, miễn bảo đảm nghỉ gộp tối đa 3 năm/lần.  
Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

(LĐTĐ) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sẽ được tính bằng 60% mức tiền lương bình quân tiền lương tháng đóng của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp
Từ 1/1/2020: Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Từ 1/1/2020: Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như trước đó. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng sẽ tăng tương ứng.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp

Bảo hiểm xã hội Hà Nội chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp

(LĐTĐ) Người dân trên địa bàn Thủ đô sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 2 tháng đầu của năm 2020 (tháng 1, tháng 2) vào kỳ chi trả lương hưu tháng 1/2020.
Xuân ấm áp bên những căn nhà mới

Xuân ấm áp bên những căn nhà mới

(LĐTĐ) Những căn nhà mới còn thoảng mùi sơn đầy ắp những nụ cười ấm áp… đó chính là niềm vui, động lực, niềm hạnh phúc của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn khi được đón nhận “Mái ấm công đoàn” trong dịp Tết đến xuân về giúp họ ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với công việc. 
Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, tập trung vào các nhóm đối tượng phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Sinh viên mới ra trường hưởng mức lương tối thiểu nào trong năm 2020?

Sinh viên mới ra trường hưởng mức lương tối thiểu nào trong năm 2020?

(LĐTĐ) Mức lương của những sinh viên mới ra trường đã có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2020 làm việc tại các doanh nghiệp theo hợp đồng lao động phải thấp nhất bằng: 4.729.400 đồng/tháng nếu doanh nghiệp ở vùng I (tăng 256.800 đồng/tháng so với năm 2019).
Nhiều tín hiệu vui trong lĩnh vực lao động

Nhiều tín hiệu vui trong lĩnh vực lao động

(LĐTĐ) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2019, Bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, giúp thị trường lao động có những chuyển biến tích cực.
Người hiến tạng có được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

Người hiến tạng có được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

(LĐTĐ) Bà Nguyễn Thị Luyến (quận Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi đã hiến tặng một bộ phận cơ thể cho người thân. Tôi nghe nói, những người hiến tạng sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Điều này có đúng không? Và nếu được, tôi cần liên hệ với cơ quan nào để được cấp thẻ?
Bị thôi việc, có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Bị thôi việc, có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp? 1

(LĐTĐ) Anh Đặng Văn Hân (Chương Mỹ, Hà Nội) hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hơn 5 năm. Tháng 10/2019, do vi phạm kỷ luật nên tôi bị Công ty cho thôi việc. Vậy tôi xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?
Coi chừng “sập bẫy” việc làm thời vụ cuối năm

Coi chừng “sập bẫy” việc làm thời vụ cuối năm

(LĐTĐ) Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, có được một khoản tiền kha khá để lo cho bản thân và gia đình một cái tết thật tươm tất là ước mơ chính đáng của nhiều người. Do vậy, thời điểm cuối năm, nhiều người lao động, sinh viên rất sốt sắng, mong kiếm được việc làm càng sớm càng tốt để kiếm chút tiền tiêu tết. Tuy nhiên, để tránh sập bẫy khi tìm việc trong dịp này, người lao động cần hết sức cẩn trọng.
Nữ bác sĩ tròn cả hai vai

Nữ bác sĩ tròn cả hai vai

(LĐTĐ) Luôn tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và sáng tạo, đổi mới trong công việc - đó là những nhận xét của đồng nghiệp về TS.BS Trần Cẩm Vân, Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm Vi sinh - Nấm - Ký sinh trùng, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đặc biệt, với vai trò Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện tâm huyết và năng nổ, bác sĩ Vân đã góp phần đưa Công đoàn Bệnh viện thành điển hình của ngành Y tế trong những năm qua.
Hóng thưởng, chờ Tết

Hóng thưởng, chờ Tết

(LĐTĐ) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã sắp cận kề, đối với người lao động, quanh năm vất vả làm việc, ai cũng háo hức chờ thưởng Tết. Thưởng Tết lâu nay không chỉ là phần động viên tinh thần, giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp mà còn giúp người lao động có thêm một khoản để chi tiêu, sắm Tết. 
Đảm bảo quyền lợi của người tham gia

Đảm bảo quyền lợi của người tham gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, qua thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị, đã phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỷ đồng; 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỷ đồng.
Có được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi?

Có được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Quỳnh Hoa (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Con tôi thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi. Hiện nay, nơi khám chữa bệnh ban đầu của con tôi tôi là Trung tâm Y tế quận. Nhưng do cháu có bệnh lý, tháng nào cũng phải đi viện, nên tôi muốn chuyển đăng ký khám chữa bệnh sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang nằm trên địa bàn quận. Điều này có được không và nếu được, thủ tục đăng ký chuyển như thế nào?
Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần?

Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần?

(LĐTĐ) Anh Trần Tuấn An (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) hỏi: Trước đây, tôi có làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty được 5 năm. Tuy nhiên, hiện tôi đã nghỉ việc. Vậy tôi muốn hỏi, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần không và cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?
Agency: Làm thế nào để lọt mắt nhà tuyển dụng?

Agency: Làm thế nào để lọt mắt nhà tuyển dụng?

(LĐTĐ) Khi được hỏi về thách thức tuyển dụng ứng viên trong bối cảnh dịch vụ truyền thông và quảng cáo (agency) chuyển hướng “số hóa”, 39% nhà tuyển dụng cho biết “nguồn ứng viên chưa đạt chất lượng”; và có tới 24% ý kiến cho biết “nguồn ứng viên vẫn khan hiếm”.
Cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, đây là cơ hội để ngành BHXH tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cũng như BHXH tự nguyện.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động