31 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ 2019

31 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ 2019

(LĐTĐ) Triển lãm Hội thảo Công nghiệp Hỗ trợ thường niên đã mang lại nhiều giải pháp thiết thực và lợi ích trực tiếp, giúp các doanh nghiệp nội địa nắm bắt được cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.
Huyện Chương Mỹ:  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Huyện Chương Mỹ: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ vừa ban hành Quyết định số 6598/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện gồm 22 thành viên, do ông Hoàng Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.
Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề nông thôn

Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề nông thôn

(LĐTĐ) “Bà con lao động nông thôn rất phấn khởi khi được đào tạo nghề bởi nhờ đó, họ có thêm việc làm trong lúc nông nhàn hoặc áp dụng kiến thức được học vào quy trình canh tác, tăng gia sản xuất, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp từ đó nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống”. Đây là ghi nhận của đoàn kiểm tra Thành phố Hà Nội về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 do bà Nguyễn Thanh Nhàn- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, khi làm việc tại huyện Quốc Oai mới đây.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án

(LĐTĐ) Từ hôm nay, 8/11, mức vay vốn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ được nâng lên từ đối đa 1 tỷ đồng/dự án lên 8 mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án với thời hạn vay tối đa 120 tháng.  
Nuôi gà Mía Sơn Tây: Mô hình cho phát triển kinh tế cao

Nuôi gà Mía Sơn Tây: Mô hình cho phát triển kinh tế cao

(LĐTĐ) Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ cổ xưa, những nét văn hóa đặc sắc của xứ Đoài, mà từ lâu, Đường Lâm còn được biết đến với giống gà nổi tiếng với tên gọi Gà Mía. Từ việc thành lập mô hình chăn nuôi giống gà mía, nhiều hộ gia đình tại thị xã Sơn Tây đã dần ổn định kinh tế gia đình.
Khan hiếm ứng viên giỏi chuyên môn lẫn tiếng Trung

Khan hiếm ứng viên giỏi chuyên môn lẫn tiếng Trung

(LĐTĐ) Hiện nay, vốn đầu tư trực tiếp từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục gia tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ứng viên nói tiếng Trung tăng đáng kể.
Cựu chiến binh truyền “lửa” cho Câu lạc bộ tin học

Cựu chiến binh truyền “lửa” cho Câu lạc bộ tin học

(LĐTĐ) Lâu nay việc tiếp cận công nghệ thông tin để ứng dụng hàng ngày đối với người cao tuổi vẫn luôn là việc khó khăn. Tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội) đã thành lập một Câu lạc bộ tin học dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi. Để Câu lạc bộ này ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả có sự đóng góp không nhỏ của cựu chiến binh Nguyễn Minh Đức.
Cần có chính sách tín dụng cho công nhân

Cần có chính sách tín dụng cho công nhân

(LĐTĐ) Nếu không làm quyết liệt công nhân rất dễ sa bẫy tín dụng đen và nếu không có chính sách tín dụng cho công nhân để họ tiếp cận với nguồn vốn chính thống giúp phát triển kinh tế gia đình… thì tín dụng đen càng dễ tiếp cận họ. Đây chính là những mâu thuẫn mà các cấp quản lý phải tìm lời giải sớm.
Mong nước giếng khoan chỉ còn là hoài niệm

Mong nước giếng khoan chỉ còn là hoài niệm

(LĐTĐ) Theo khảo sát của phóng viên báo Lao động Thủ đô, nhiều khu nhà trọ dành cho công nhân tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thủ đô đã được cấp nước sạch để sử dụng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi công nhân vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan dẫn đến nhiều người còn e ngại về chất lượng nước, chỉ dám dùng nguồn nước đó để tắm, giặt. Do vậy họ đều mong muốn sớm được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống.
Quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Trong 2 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu các đơn vị cũng như cán bộ, viên chức, người lao động  Bảo hiểm xã hội Thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.
Huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.  
Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Đông Anh

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Sáng nay, 5/11, đoàn kiểm tra của Thành phố Hà Nội do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì đã làm việc với huyện Đông Anh để kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.
Làm tốt khâu dự báo để đi tắt đón đầu

Làm tốt khâu dự báo để đi tắt đón đầu

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, công tác chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề ở nước ta đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương chú trọng nhằm phù hợp với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việc chuyển đổi này khiến cơ hội việc làm sẽ ít dần đi đối với nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhất là ngành nghề truyền thống, nhưng lại mở ra cơ hội cho thêm nhiều công việc, ngành nghề mới. Đây chính là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách cần nắm rõ để có bước chuẩn bị tốt nhất.
Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội?

Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội? 1

(LĐTĐ) Người lao động băn khoăn đã làm việc qua 3 công ty và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chung 1 sổ bảo hiểm xã hội, nhưng ở 2 công ty cũ đều chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Vậy, phải làm thủ tục thế nào để chốt được sổ bảo hiểm xã hội?
Để khi về già không lo chuyện tài chính

Để khi về già không lo chuyện tài chính

(LĐTĐ) Khẳng định bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước chăm lo cho người dân, đại biểu Bùi Sĩ Lợi (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: Chúng ta phải giải thích cho người lao động để người lao động biết cái lợi của việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, để đến khi về hưu, người về hưu mới có chính sách bảo đảm cuộc sống khi về già.
Hơn 5000 cơ hội việc làm cho thanh niên Thủ đô

Hơn 5000 cơ hội việc làm cho thanh niên Thủ đô

(LĐTĐ) "Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô lần thứ XI - năm 2019" do Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 8- 9/11 tới đây tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức). Tại đây, dự kiến sẽ có sự tham gia của 60 đơn vị với hơn 5000 cơ hội việc làm.
Triển khai đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức

Triển khai đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, hầu hết các trường thực hiện thí điểm đều đạt các tiêu chí kiểm định của Đức. Phía đối tác Đức cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyên gia Đức sang hướng dẫn đào tạo thí điểm cho từng lớp, từng nghề tại các trường, bắt đầu từ tháng 11/2019. Có thể nói, đến thời điểm này, các điều kiện để tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức cơ bản đã bảo đảm, sẵn sàng cho việc triển khai đào tạo.  
Sơn Tây: Tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sơn Tây: Tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được thị xã Sơn Tây xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hơn 83% học viên trên địa bàn thị xã đã có việc làm sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề, đem lại thu nhập ổn định.
Công nhân Phạm Thành Trung: Không ngừng sáng tạo vì Thủ đô xanh-sạch-đẹp

Công nhân Phạm Thành Trung: Không ngừng sáng tạo vì Thủ đô xanh-sạch-đẹp

(LĐTĐ) Dù công việc có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhất là với mong muốn được đóng góp công sức, khả năng của mình để xây dựng Thủ đô xanh-sạch- đẹp, Phạm Thành Trung (công nhân tổ duy trì hồ 1, Đội quản lý duy trì hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội), đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động