Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cần nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cần nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo

(LĐTĐ) Sáng 11/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Khóa XVI về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.
Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tính tới đặc thù nghề nghiệp

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tính tới đặc thù nghề nghiệp

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn đồng ý với việc xem xét để tăng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động lần này theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mức và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu phải xem xét đến các yếu tố: Đối tượng, lĩnh vực ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn.
Người tìm việc sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty quy mô lớn

Người tìm việc sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty quy mô lớn

(LĐTĐ) Theo dự báo của VietnamWorks, thời gian tới người tìm việc sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty quy mô lớn
Thúc đẩy phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề...”

Thúc đẩy phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề...”

(LĐTĐ) Nhằm giúp công nhân lao động không ngừng học hỏi, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, nâng cao kỹ năng chuyên môn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã thường xuyên tổ chức Hội thi thợ giỏi, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.
Giảm nỗi đau tai nạn lao động

Giảm nỗi đau tai nạn lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, phối hợp kiểm tra nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động. Đồng thời, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát đơn vị, doanh nghiệp, làng nghề về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.
Chuyện về thầy “muôn năm cũ”

Chuyện về thầy “muôn năm cũ”

(LĐTĐ) Mong muốn níu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị mà không ít người trẻ cho là “lỗi thời” do cha ông để lại, gần 10 năm qua, thầy Nguyễn Phú Hiệp ở thôn Đông Lao, xã Đông La (huyện Hoài Đức, Hà Nội) không quản ngại vất vả, tình nguyện mở lớp dạy học chữ Nho miễn phí cho người dân. Đặc biệt, chương trình dạy học cũng được thầy Hiệp tự nghiên cứu và mô phỏng theo chương trình cổ học với các lớp đệ nhất, đệ nhị, đệ tam… thu hút đông đảo người dân tìm đến tầm sư học đạo.
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện

(LĐTĐ) Phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có ý nghĩa đặc biệt, vừa giáo dục thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng xã hội, vừa là yêu cầu quan trọng để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước.
VietinBank tuyển dụng đợt 5 năm 2019

VietinBank tuyển dụng đợt 5 năm 2019

(LĐTĐ) Mục tiêu của đợt tuyển dụng này là mang đến cho các ứng viên cơ hội nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động; cơ hội đào tạo và phát triển toàn diện bản thân cũng như đem đến sự cân bằng trong cuộc sống của người lao động và gia đình.
Nghệ nhân lưu giữ nghệ thuật tò he trong lòng Hà Nội

Nghệ nhân lưu giữ nghệ thuật tò he trong lòng Hà Nội

(LĐTĐ) Việt Nam là một trong số những nước hiếm hoi trên thế giới có truyền thống làm đồ chơi con giống bằng bột hay còn gọi là tò he cho trẻ em. Nhiều năm về trước, tò he đã từng là đồ chơi dân gian không thể thiếu mỗi dịp Tết Trung thu về. Đến nay, đồ chơi này đã không còn thịnh hành, thế nhưng thật đáng quý, vẫn có những nghệ nhân miệt mài tìm cách lưu giữ và bảo tồn những nét đẹp ấy ngay trong lòng Hà Nội.  
Nữ trưởng thôn “ba đảm đang”

Nữ trưởng thôn “ba đảm đang”

(LĐTĐ) Ở thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, bà Nguyễn Thị Thám (sinh năm 1958) được nhiều người quý mến gọi vui là “người không thể thay thế” bởi những đóng góp to lớn vào sự phát triển của thôn.  
Người 40 năm gắn bó với phố Hàng Mã mỗi dịp Tết Trung thu về

Người 40 năm gắn bó với phố Hàng Mã mỗi dịp Tết Trung thu về

(LĐTĐ) Ít có con phố nào ở Hà Nội mà mỗi dịp Trung thu về lại tấp nập và náo nhiệt như phố Hàng Mã. Không biết từ bao giờ, phố Hàng Mã đã gắn liền với Tết Trung thu của người Hà Nội như một phần thói quen. Cũng chính từ con phố này, đã biết bao người gắn bó, chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội.  
Đẩy mạnh tuyên truyền Điều 215 Bộ Luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh tuyên truyền Điều 215 Bộ Luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Theo Điều 215 Bộ luật Hình sự, hành vi gian lận bảo hiểm y tế, tùy theo mức độ phạm tội, sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Sắp diễn ra Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy

Sắp diễn ra Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Ngày 12/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy tổ chức Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2019.
Góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó đảm bảo trật tự an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động trên địa bàn Thủ đô.
Thu hẹp khoảng cách về giới

Thu hẹp khoảng cách về giới

(LĐTĐ) Điểm mới trong chính sách đối với lao động nữ trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là tiến tới thu hẹp và xóa bỏ khoảng cách về giới trong đó có việc trao cho lao động nữ quyền tự quyết định lựa chọn làm các công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con nhỏ trên cơ sở được thông tin đầy đủ về các công việc đó và điều kiện bảo hộ lao động.
Có 17 ứng viên trúng tuyển

Có 17 ứng viên trúng tuyển

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả thi tuyển chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan) tổ chức ngày 22 - 23/8/2019.
Cựu chiến binh vươn lên làm kinh tế giỏi

Cựu chiến binh vươn lên làm kinh tế giỏi

(LĐTĐ) Sau khi rời quân ngũ để trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phan Nhân Lợi (thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu từ mô hình trang trại với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Cần sự vào cuộc của các cấp

Cần sự vào cuộc của các cấp

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tổng số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tính đến năm 2018 là 17 triệu người (đạt tỷ lệ 94,2%), trong đó, số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường là 12,4 người. Với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, rất cần sự vào cuộc tích cực và nỗ lực của các cấp, các ngành.
Nữ cán bộ gương mẫu, học tập và làm theo lời Bác

Nữ cán bộ gương mẫu, học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Từng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội), trong suốt thời gian công tác, cô Hoàng Thị Cúc luôn dành hết tình yêu thương cho học trò. Sau khi nghỉ hưu, cô tiếp tục đảm nhận vai trò của người cán bộ hưu trí, tham gia công tác ở địa phương với những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp của mình, năm 2018, cô vinh dự được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh là tấm gương “Người tốt việc tốt”của thành phố.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động