Cần bổ sung quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Cần bổ sung quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

(LĐTĐ) Qua tổng hợp ý kiến của các cấp công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), LĐLĐ Thành phố cho biết, có nhiều ý kiến tập trung góp ý về một số nội dung đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới.
Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 15/7

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 15/7

(LĐTĐ) Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7.
Cả công đoàn và doanh nghiệp cùng vào cuộc

Cả công đoàn và doanh nghiệp cùng vào cuộc

(LĐTĐ) Để hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động trong những đợt nắng nóng kéo dài góp phần duy trì ổn định năng suất, chất lượng sản phẩm, Công đoàn cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã tích cực triển khai các biện pháp giúp “hạ nhiệt” cho công nhân như quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm các bữa ăn trong những tháng cao điểm nắng nóng.
Chế độ tuất với người tham gia đóng BHXH?

Chế độ tuất với người tham gia đóng BHXH?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Tuấn Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi muốn biết trong trường hợp nào người tham gia bảo hiểm xã hội được xét hưởng chế độ tuất; hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ ra sao?
Triển khai thẻ BHYT điện tử: Nâng cao chất lượng  phục vụ nhân dân

Triển khai thẻ BHYT điện tử: Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Theo lộ trình đã được đặt ra tại các văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, từ 1/1/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia.
Nữ doanh nhân trẻ tài đức vẹn toàn

Nữ doanh nhân trẻ tài đức vẹn toàn

(LĐTĐ) Đó là chị Trần Thị Thiết, một doanh nhân sáng chữ tâm, vẹn chữ tài, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.  
Người lao động bảo hộ kỹ càng, đổi giờ làm việc để tránh nắng nóng

Người lao động bảo hộ kỹ càng, đổi giờ làm việc để tránh nắng nóng

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 36-40 độ C khiến cuộc mưu sinh của người lao động càng trở nên vất vả, khắc nghiệt. Những người phải lao động ngoài trời là người cảm nhận rõ nhất và chịu ảnh hưởng nhiều từ đợt nắng nóng này.  
Bài cuối: Vì sao phải điều chỉnh theo lộ trình và đặc thù ngành nghề?

Bài cuối: Vì sao phải điều chỉnh theo lộ trình và đặc thù ngành nghề?

(LĐTĐ) Bày tỏ quan điểm về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người lao động, tổ chức Công đoàn đồng ý với phương án 1 trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), tuy nhiên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cần cân nhắc đến các yếu tố: Đối tượng, lĩnh vực ngành nghề, tình hình việc làm của lao động trẻ, sức khỏe người lao động.
Khởi nghiệp từ “tiếng gọi” làm nông nghiệp sạch

Khởi nghiệp từ “tiếng gọi” làm nông nghiệp sạch 1

(LĐTĐ) Xuất phát từ tình yêu, niềm hăng say với lao động cùng mong muốn xây dựng một trang trại chăn nuôi, trồng trọt thực phẩm sạch để cung ứng cho người tiêu dùng, anh Nguyễn Đại Đồng (Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) đã mạnh dạn cùng một vài anh em thuê đất, làm trang trại. Đặc biệt, trong thời buổi cách mạng 4.0 anh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp sạch, từ đó áp dụng vào thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Đề xuất thí điểm cải cách tiền lương 3 Tập đoàn, Tổng công ty

Đề xuất thí điểm cải cách tiền lương 3 Tập đoàn, Tổng công ty

(LĐTĐ) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.
5 tháng đầu năm 2019: Hơn 54.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

5 tháng đầu năm 2019: Hơn 54.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài là 54.144 lao động, tăng 12,02% so với 5 tháng đầu năm 2018.
Xóm trọ công nhân mùa nắng nóng

Xóm trọ công nhân mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Hà Nội đang bước vào mùa nắng nóng với nhiệt độ những ngày cao điểm phổ biến từ 38 - 40 độ C; thậm chí có lúc nền nhiệt lên đến trên 50 độ. Nắng, nóng khiến không ít người lao động có thu nhập thấp, phải thuê trọ ở những căn phòng chật hẹp, bí bách càng nóng thêm. Nhiều người bày tỏ nỗi lo nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt, tiền điện tăng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại những khu nhà trọ đã xuống cấp.
Bí quyết tập hợp lòng dân của Trưởng ban công tác mặt trận thôn: Tập thể làm nên sức mạnh

Bí quyết tập hợp lòng dân của Trưởng ban công tác mặt trận thôn: Tập thể làm nên sức mạnh

(LĐTĐ) Chia sẻ về bí quyết giúp ông có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được lòng người dân tới vậy, ông Nhất chỉ cười xòa, bởi ông nói cái cốt là mình phải huy động được sức mạnh của tập thể. Ông Nhất chia sẻ: "Trong công tác vận động, tôi cùng Ban công tác Mặt trận luôn triển khai công việc tại các cuộc họp của thôn để mọi người cùng bàn bạc và thống nhất. Bởi tập thể làm nên sức mạnh".
Xuất khẩu lao động sang Séc có nhiều hứa hẹn

Xuất khẩu lao động sang Séc có nhiều hứa hẹn 1

(LĐTĐ) Với việc Séc tuyên bố cấp lại visa cho công dân Việt Nam và việc một số địa phương, doanh nghiệp của Séc đặt vấn đề cần tuyển lao động Việt Nam với Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, dự báo trong thời gian tới, một số lượng lớn lao động Việt Nam sẽ có cơ hội sang Séc làm việc.  
Một bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả 13 tỷ đồng

Một bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả 13 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo thống kê của Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), từ năm 2017 đến hết tháng 5/2019, bệnh nhân Phan Hữu N. (35 tuổi ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã được Quỹ BHYT chi trả số tiền điều trị bệnh lên tới gần 13 tỷ đồng.
Hội người cao tuổi huyện Chương Mỹ: Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Hội người cao tuổi huyện Chương Mỹ: Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

(LĐTĐ) Phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", vừa qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã có 96 người cao tuổi tiêu biểu trong huyện được biểu dương khi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, Hội người cao tuổi huyện cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 25/30 xã.
Còn đó...  những nỗi lo

Còn đó... những nỗi lo

(LĐTĐ) Chia sẻ về những nỗi lo trên đoạn đường từ nơi ở đến công ty, nhiều công nhân lao động bày tỏ sự lo lắng, bất an về vấn đề an toàn giao thông quanh khu vực cổng các khu công nghiệp hay nguy cơ bị quấy rối tình dục khi đi làm ca đêm… Đồng thời, mong muốn sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn và tạo sự yên tâm cho người lao động.
Lương bao nhiêu và cần những điều kiện gì?

Lương bao nhiêu và cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Trong thời gian học nghề 02 năm tại Đức, hàng tháng ứng viên sẽ được nhận học bổng học nghề theo quy định pháp luật hiện hành của Đức (khoảng 1.100 Euro/tháng). Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghề tại Đức và được cấp chứng chỉ quốc gia Đức, ứng viên sẽ được Công ty TNHH Vivantes và các đối tác ký hợp đồng làm việc lâu dài tại CHLB Đức; được hưởng mức lương theo quy định của pháp luật CHLB Đức khoảng 2.600 Euro/tháng tương đương với khoảng 70 triệu đồng.
Bảo vệ quyền lợi lao động thế nào?

Bảo vệ quyền lợi lao động thế nào?

(LĐTĐ) Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp có chủ bỏ trốn đều nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, cũng như các chế độ khác của người lao động, sau đó chủ doanh nghiệp âm thầm tẩu tán tài sản, bỏ trốn... Tuy nhiên, sự phản ứng chậm chạp của các cơ quan chức năng và những khoảng trống pháp lý, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật của các chủ đầu tư khiến người lao động là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả, thiệt thòi.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động