BHXH Việt Nam tặng thẻ BHYT tới hai con nữ công nhân môi trường tử nạn

BHXH Việt Nam tặng thẻ BHYT tới hai con nữ công nhân môi trường tử nạn

(LĐTĐ) Sáng nay (12/5), đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà - nữ công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - tử nạn khi đang trong ca làm việc.
Cơ hội làm việc tại Hàn Quốc cho hàng ngàn lao động Việt Nam

Cơ hội làm việc tại Hàn Quốc cho hàng ngàn lao động Việt Nam

(LĐTĐ)  Từ ngày 14-17/5, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 đối với các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp. Trong kỳ thi này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tuyển chọn 2.600 lao động ngành ngư nghiệp, 1.000 lao động ngành sản xuất chế tạo và 300 lao động ngành xây dựng để đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.    
Quyền lợi của hơn 13.000 lao động đang bị ảnh hưởng

Quyền lợi của hơn 13.000 lao động đang bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Theo số liệu tính đến ngày 30/4/2019, lấy tại ngày 5/5/2019 của Phòng Khai thác và Thu nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, hiện có 500 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố đang nợ tiền BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và BH thất nghiệp của 13.264 người lao động, với số tiền là 264.365.184.527 đồng. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tham gia mà còn ảnh hưởng không tốt đến tính nghiêm minh của pháp luật.
Trên 700 kiến nghị khắc phục tồn tại về an toàn vệ sinh lao động

Trên 700 kiến nghị khắc phục tồn tại về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, năm qua, LĐLĐ Thành phố đã tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra 50 đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN,  tham gia 10 Ban chỉ đạo của các quận, huyện về việc chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại địa phương và kiểm tra thực tế tại 10 làng nghề.
Thị trường Đức: Cơ hội học tập và làm việc cho ứng viên điều dưỡng

Thị trường Đức: Cơ hội học tập và làm việc cho ứng viên điều dưỡng

(LĐTĐ) Sẽ có 230 ứng viên Việt Nam được lựa chọn tham gia khóa học tiếng Đức 13 tháng tại Việt Nam, sau đó sang Đức tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa. Khi khóa học kết thúc thành công, ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ Quốc gia của Đức, được làm việc và xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức. 
Nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tốt hơn điều kiện làm việc và thu nhập

Nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tốt hơn điều kiện làm việc và thu nhập

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày tháng 5 lịch sử, sáng ngày 9/5, Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động: “Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” và biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2019. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. 
Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính đóng BHXH?

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính đóng BHXH?

(LĐTĐ) Anh Trần Minh Cộng (Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội) hỏi: Tôi đi nghĩa vụ quân sự từ năm 1986, đến năm 1989 ra quân, về đi làm, tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 19 năm. Vậy trong trong thời gian đi nghĩa vụ tôi được tính đóng BHXH không? Nếu có, thủ tục để hưởng chế độ thế nào?
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Trong tháng 4/2019, BHXH Thành phố đã phát triển được 1.482 đơn vị tham gia mới với 3.224 lao động; đồng thời cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra 356 cuộc với tổng số tiền nợ là 40,97 tỷ đồng, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi người tham gia.
Nâng cao kiến thức an toàn lao động: Góc nhìn từ ngành Y tế

Nâng cao kiến thức an toàn lao động: Góc nhìn từ ngành Y tế

(LĐTĐ) Bảo vệ người lao động trước những rủi ro ốm đau, tai nạn nghề nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, nhân viên y tế là những người lao động luôn có nguy cơ phơi nhiễm với rất nhiều yếu tố nguy hại cho sức khỏe, nhiều cán bộ y tế thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất, từ trường, tia laser, chì, rác thải y tế nguy hại… nên rủi ro về bệnh tật rất cao.
Góp phần nâng cao chất lượng sống

Góp phần nâng cao chất lượng sống

(LĐTĐ) Các khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô là nơi thu hút nhiều công nhân từ các tỉnh đến làm việc nên nhu cầu nhà trọ ở đây luôn ở mức cao. Nhận thấy được điều đó, ở nhiều nơi các chủ trọ đã xây dựng khu nhà trọ văn hóa phục vụ công nhân lao động thông qua việc đề cao các tiêu chí: Văn minh, sạch đẹp, an toàn. Những khu nhà trọ này không chỉ tạo nên nếp sống lành mạnh, văn hóa cho người tạm cư mà còn giúp địa phương làm tốt công tác quản lý, góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu các tệ nạn xã hội phát sinh từ nhà trọ.
Nhiều giải pháp tăng cường an toàn vệ sinh lao động

Nhiều giải pháp tăng cường an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và các Chương trình hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những năm qua Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ, cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như có các chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích, động viên người lao động trên toàn mạng lưới chuyên tâm làm việc.
Tấm gương thanh niên điển hình làm theo lời Bác

Tấm gương thanh niên điển hình làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Sôi nổi, trẻ trung, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trần Tuấn Anh (SN 1989, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) xứng đáng là tấm gương thanh niên làm theo lời Bác.  
Công nhân được chăm lo tốt hơn

Công nhân được chăm lo tốt hơn

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo lợi ích cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội, trong “Tháng Công nhân” năm 2019, các cấp Công đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, về người lao động như: Thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động; khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí; biểu dương “Công nhân giỏi”…
Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong khối doanh nghiệp Nhật

Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong khối doanh nghiệp Nhật

(LĐTĐ) Theo dữ liệu của mảng tuyển dụng trực tuyến thuộc Navigos Seach, trong quý 1/2019, các doanh nghiệp Nhật liên tục có nhu cầu tuyển dụng các nhân sự cấp trung, cấp cao trải dài trong nhiều lĩnh vực,  trong đó đáng kể nhất là lĩnh vực sản xuất, chiếm hơn 50% nhu cầu tuyển dụng.
96 tuổi vẫn miệt mài chữa bệnh miễn phí người nghèo

96 tuổi vẫn miệt mài chữa bệnh miễn phí người nghèo

(LĐTĐ) Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng cụ Phạm Thọ Tầng (96 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội) ngày ngày vẫn đi tìm kiếm cây thuốc quý, mở phòng khám cứu chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không những vậy, cụ còn bỏ tiền túi để xây dựng một khu nhà trọ để cho các bệnh nhân ở miễn phí trong những ngày điều trị bệnh.
Nâng cao hiệu quả an toàn vệ sinh lao động

Nâng cao hiệu quả an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn đề cao và chú trọng công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, Tổng công ty đã tổ chức huấn luyện quy trình an toàn điện theo Thông tư của Bộ Công Thương cho 5.216 CBCNV; theo Luật ATVSLĐ cho nhóm 4 là 2756 CBCNV và 2.700 lượt tự kiểm tra công tác ATLĐ tại các đơn vị trực thuộc… 
Góp phần minh bạch hóa chính sách bảo hiểm

Góp phần minh bạch hóa chính sách bảo hiểm

(LĐTĐ) Nhằm hướng tới phục vụ người dân, đơn vị tốt hơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai một loạt dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp. Để hiểu thêm về phương thức cũng như lợi ích từ việc ứng dụng hệ thống mới này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn.
Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 40 địa phương

Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 40 địa phương

(LĐTĐ) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã lập danh sách 100 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động, trong đó, có 40 quận, huyện chính thức bị tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2019.      
4 tháng, trên 41 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

4 tháng, trên 41 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động, đạt 34,8% kế hoạch năm 2019.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động