Người tham gia bảo hiểm y tế: Sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn

Người tham gia bảo hiểm y tế: Sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn

(LĐTĐ) Các cơ sở y tế của TP Hà Nội cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và giảm số bệnh nhân vượt tuyến, sử dụng thuốc và chỉ định các dịch vụ kỹ thuật phù hợp nhằm quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Sẽ sửa đổi Bộ luật Lao động thế nào?

Sẽ sửa đổi Bộ luật Lao động thế nào?

(LĐTĐ) Ngay sau khi Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTPP, các chuyên gia về lao động đã Tổ chức buổi Tọa đàm về nội dung này. Trong đó nhấn mạnh đến vấn đề chúng ta sẽ sửa những gì? Sửa như thế nào tại một số điều trong Bộ Luật Lao động để phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này?
Chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2018, trong 2 ngày 13 - 14/11, các đoàn kiểm tra của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới làm việc tại LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành và Tổng Công ty. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đều yêu cầu các đơn vị từ nay đến cuối năm cần nắm chắc tư tưởng đoàn viên, CNVCLĐ, chú trọng chăm lo lương, thưởng Tết, đảm bảo đời sống người lao động.
Hành trình “vượt bóng tối” thành MC truyền hình của cô gái khiếm thị

Hành trình “vượt bóng tối” thành MC truyền hình của cô gái khiếm thị 5

(LĐTĐ) Là một người khiếm thị, thế nhưng cô gái Lê Hương Giang (23 tuổi, MC truyền hình) đã làm được những điều không phải ai cũng có thể. Với nụ cười luôn nở trên môi, Giang trở thành nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người ở bất kì đâu cô có mặt. 
2 lao động Việt bị thương ở Hàn Quốc đang được theo dõi, điều trị tích cực

2 lao động Việt bị thương ở Hàn Quốc đang được theo dõi, điều trị tích cực

(LĐTĐ) Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, 2 lao động Việt Nam bị thương do tai nạn lao động xảy ra ngày 10/11 tại Hàn Quốc đang được theo dõi và điều trị tích cực. 
Khi người trẻ “thắp lửa” nghề truyền thống

Khi người trẻ “thắp lửa” nghề truyền thống

(LĐTĐ) Làng nghề truyền thống đang trong cảnh tồn tại lay lắt là hiện trạng hẳn bất kỳ ai cũng thấy được. Thế nhưng, cũng có không ít làng nghề đang từng ngày sống dậy nhờ sự nhiệt huyết của những người trẻ. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, luôn mang trong mình hoài bão đem “thương hiệu” làng nghề hồi sinh, thậm chí vượt sang xứ người.
Chia sẻ thông tin về các cam kết của Việt Nam trong CPTPP

Chia sẻ thông tin về các cam kết của Việt Nam trong CPTPP

(LĐTĐ) Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Tọa đàm báo chí về cam kết lao động trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  
Khoảng 91.000 lao động nữ sẽ được tăng lương hưu

Khoảng 91.000 lao động nữ sẽ được tăng lương hưu

(LĐTĐ) Theo Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành có hiệu lực từ 24/12/2018, sẽ có khoảng 91.000 lao động nữ nghỉ hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 sẽ được điều chỉnh “bù” lương hưu do những thiệt thòi của việc thay đổi Luật Bảo hiểm xã hội.
Doanh nghiệp nợ tiền BHXH, có chốt sổ cho người lao động?

Doanh nghiệp nợ tiền BHXH, có chốt sổ cho người lao động?

(LĐTĐ) Chị Huyền hiện công tác tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 (TP Hà Nội) hỏi: Hiện doanh nghiệp đang nợ BHXH. Thời điểm năm 2008, doanh nghiệp đã chốt được sổ BHXH cho người lao động được 8 năm. Sau đó, người lao động tiếp tục làm việc gần 10 năm và quá trình này doanh nghiệp nợ tiền BHXH. Sau đó, người lao động đã chuyển sang đơn vị khác nhưng quá trình này đơn vị vẫn nợ cả gốc và lãi rất nhiều. Vậy khi sang đơn vị mới, người lao động muốn bỏ quá trình nợ đó có được không?
Chuyện những công nhân làm tăng ca

Chuyện những công nhân làm tăng ca

(LĐTĐ) Không ít công nhân lao động thường tận dụng tối đa thời gian của mình để làm việc, tăng ca nhằm tăng thu nhập để đủ tiền trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học… Tăng ca để tăng thu nhập là chuyện rất bình thường, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện buồn, vui lẫn lộn.
Sun Life Việt Nam tri ân khách hàng tham gia Quỹ hưu trí tự nguyện

Sun Life Việt Nam tri ân khách hàng tham gia Quỹ hưu trí tự nguyện

(LĐTĐ) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa tổ chức công bố sự kiện quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện nhằm tri ân khách hàng là các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc gia tăng bảo vệ tài chính cho người lao động để họ yên tâm gắn bó và phát triển cùng doanh nghiệp qua tham gia Quỹ hưu trí tự nguyện.
Đào tạo theo định hướng ứng dụng, chuẩn đầu ra

Đào tạo theo định hướng ứng dụng, chuẩn đầu ra

(LĐTĐ) Mới đây, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với tổ chức Hanns Sidel Foundation - HSF (CHLB Đức) tổ chức hội thảo “Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động (NLĐ) trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0”.  
Làng Chuông và những trăn trở bảo tồn nghề làm nón truyền thống

Làng Chuông và những trăn trở bảo tồn nghề làm nón truyền thống

(LĐTĐ) Làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề làm nón lá truyền thống. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, mặc dù nghề làm nón không còn hưng thịnh như xưa nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn âm thầm lưu giữ hồn quê hương qua những sản phẩm chiếc nón lá.  
"Bí kíp" vượt khỏi "danh sách đen" của sếp

"Bí kíp" vượt khỏi "danh sách đen" của sếp

Rất nhiều ông (bà) sếp bị mặc định là người "ngoài hành tinh", "thú dữ". Ngược lại, nhân viên bị coi như "con ghẻ" và bị cho vào "danh sách đen" cũng không hiếm.
Người lao động được kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH của người sử dụng lao động

Người lao động được kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH của người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Người lao động được kiểm tra, giám sát việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp của người sử dụng lao động.
Vụ nổ tại Hàn Quốc khiến 2 lao động Việt Nam thiệt mạng

Vụ nổ tại Hàn Quốc khiến 2 lao động Việt Nam thiệt mạng

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 10/11/2018 tại nhà máy Foosung Precision Industry Co ở thành phố Wonju, phía Đông Hàn Quốc đã xảy ra vụ nổ khiến 2 công nhân Việt Nam thiệt mạng và làm 2 công nhân Việt Nam khác bị thương.
Khởi động Dự án giúp giải quyết những tồn tại trong hệ thống quan hệ lao động

Khởi động Dự án giúp giải quyết những tồn tại trong hệ thống quan hệ lao động

(LĐTĐ) Sáng 9/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) cùng Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt, ký kết văn kiện Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động”.  
BHXH Việt Nam chính thức thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II

BHXH Việt Nam chính thức thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ việc tại Công ty Cho thuê Tài chính II, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Trong mọi trường hợp, quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Nhân lực ngành Tài chính - Đầu tư “đắt hàng”

Nhân lực ngành Tài chính - Đầu tư “đắt hàng”

(LĐTĐ) Theo dự báo của VietnamWorks trong "Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động trong năm 2018 và dự báo năm 2019" vừa được phát hành, Tài chính- Đầu tư là những ngành “hot” nhất năm 2019. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động