Hà Nội: Tuyên truyền các chính sách mới về lao động, tiền lương, BHXH

Hà Nội: Tuyên truyền các chính sách mới về lao động, tiền lương, BHXH

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại các chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho lãnh đạo và cán bộ Phòng LĐTBXH, hòa giải viên lao động các quận, huyện, thị xã và đại diện hơn 60 doanh nghiệp.
Giao lưu "Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời" với diễn giả Uyên Phương

Giao lưu "Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời" với diễn giả Uyên Phương

(LĐTĐ) Chiều 12/10/2018, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), báo An ninh Thủ đô phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức chương trình giao lưu “Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời” và đồng hành Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII năm 2018 Cúp Number 1 Active Chanh Muối.
Tư vấn pháp luật lưu động tại khu nhà trọ: Mô hình thiết thực, hiệu quả

Tư vấn pháp luật lưu động tại khu nhà trọ: Mô hình thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là việc sẽ tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hoạt động được xác định là có tính cấp bách và chiến lược của tổ chức công đoàn là cần đổi mới mạnh mẽ, tập trung vào thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. 
Gần 2500 CNLĐ được truyền thông về công tác Dân số - KHHGĐ

Gần 2500 CNLĐ được truyền thông về công tác Dân số - KHHGĐ

(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về Dân số/KHHGĐ” cho CNVCLĐ; chỉ đạo LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức điểm truyền thông ngày Dân số thế giới 11/7, với 250 CNVCLĐ thuộc các CĐCS trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng.
Chưa báo giảm lao động, lao động có được hưởng chế độ thai sản?

Chưa báo giảm lao động, lao động có được hưởng chế độ thai sản?

(LĐTĐ) Bạn Thanh Huyền (Hà Nội) hỏi: Em gái tôi tham gia đóng BHXH tại doanh nghiệp trên một địa bàn quận tại Hà Nội từ tháng 1/2016 đến nay. Hết tháng 10/2018, em gái tôi hết hạn hợp đồng lao động và công ty không tiếp tục ký hợp đồng với em gái tôi nữa.
Cảnh giác trước những chiêu lừa đảo

Cảnh giác trước những chiêu lừa đảo

(LĐTĐ) Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin cùng với vốn hiểu biết về pháp luật còn hạn chế của một bộ phận công nhân lao động, nhiều kẻ xấu đã lựa chọn công nhân là đối tượng nhắm đến để lừa đảo. Chính vì thế, công nhân cần được thông tin về những chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu để cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân.
Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn

Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn

(LĐTĐ) Từ 11-12/10, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Các giải pháp triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội nghị.
Hoàn thành trả sổ BHXH cho người lao động

Hoàn thành trả sổ BHXH cho người lao động

(LĐTĐ) Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội, tính đến 30/9/2018 đã hoàn thành trả 1.860.972 sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ trả sổ là 99,86%, số còn lại chưa thực hiện trả sổ được chủ yếu là số lao động tăng mới trong tháng 9/2018.
Để công nhân được dùng hàng Việt

Để công nhân được dùng hàng Việt

(LĐTĐ) Nỗ lực đáp ứng nhu cầu của công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất được cung ứng và sử dụng hàng hóa Việt Nam, đảm bảo chất lượng, giá cả ưu đãi, tổ chức Công đoàn đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hàng Việt đến với công nhân qua việc phối hợp với ngành Công Thương, các doanh nghiệp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Gian hàng giảm giá”…; ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động…
Hàn Quốc: Truy quét và ân xá lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp

Hàn Quốc: Truy quét và ân xá lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, trong thời gian từ 1/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ thực hiện chính sách truy quét và ân xá đối với người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nan cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện về nước.
Cần bổ sung thêm bữa ăn ca cho công nhân

Cần bổ sung thêm bữa ăn ca cho công nhân

(LĐTĐ) Đây là quan điểm của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại Hội thảo Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm bữa ăn giữa ca của người lao động (NLĐ) trong ngành dệt may và da giày, do Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phối hợp với Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Hà Nội: Một doanh nghiệp nợ BHXH đã nộp đủ 5,1 tỷ đồng

Hà Nội: Một doanh nghiệp nợ BHXH đã nộp đủ 5,1 tỷ đồng

(LĐTĐ) BHXH TP Hà Nội cho biết: Công ty TNHH EH Global vừa hoàn trả đủ số tiền nợ BHXH 5,1 tỷ đồng bao gồm tiền nợ và tiền phát sinh hàng tháng cho cơ quan BHXH, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động theo quy định.
Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH tới 300 công nhân tại Hải Phòng

Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH tới 300 công nhân tại Hải Phòng

(LĐTĐ) Chiều 10/10, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 300 công nhân Công ty TNHH Regina Miracle Internatinonal Việt Nam (KCN Vsip, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Thêm 92  ứng viên trúng tuyển Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thêm 92 ứng viên trúng tuyển Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 1

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả thi tuyển chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan) tổ chức ngày 3-5/10/2018.
Rèn nghề qua các phong trào thi đua

Rèn nghề qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân lao động (CNLĐ) đã góp phần khuyến khích CNLĐ ôn lý thuyết, luyện tay nghề, cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Qua đó, CNLĐ chủ động đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Hà Nội: Thêm 34.749 lao động  được tham gia BHXH

Hà Nội: Thêm 34.749 lao động được tham gia BHXH

(LĐTĐ) 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã phát triển được 11.621 doanh nghiệp với 34.749 lao động; thực hiện rà soát, nhập dữ liệu được 1.833.089 sổ BHXH, đạt 99,78% kế hoạch, tích cực phối hợp bưu điện để bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động.
Tuyên truyền pháp luật BHXH tới gần 300 công nhân Stanley Việt Nam

Tuyên truyền pháp luật BHXH tới gần 300 công nhân Stanley Việt Nam

(LĐTĐ) Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT cho gần 300 công nhân lao động (CNLĐ) Nhà máy điện Stanley Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Dương Xá (huyện Gia Lâm).
Công ty không chốt sổ BHXH, làm sao để xác nhận được thời gian tham gia?

Công ty không chốt sổ BHXH, làm sao để xác nhận được thời gian tham gia? 2

(LĐTĐ)   Bạn đọc Trần Văn Hùng ở Giang Biên, Long Biên, TP Hà Nội hỏi: Tôi tham gia BHXH từ năm 2010, đến tháng 6/2018, tôi nghỉ việc. Trước khi nghỉ việc, hàng tháng tôi đều tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp... đầy đủ tại doanh nghiệp.
Hà Nội: Đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động nông thôn

Hà Nội: Đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động nông thôn

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2018, các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây đã tổ chức 393 lớp đào tạo nghề cho 13.643 lao động nông thôn, đạt 56,85% so với kế hoạch (24.000 người).  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động