KCN Quang Minh: Hàng trăm công nhân tham gia Đại hội văn hóa - thể thao

KCN Quang Minh: Hàng trăm công nhân tham gia Đại hội văn hóa - thể thao

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ), vừa qua tại KCN Quang Minh, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Lễ khai mạc Đại hội văn hóa - thể thao KCN Quang Minh năm 2018 với sự tham gia của hàng trăm vận động viên và hàng ngàn cổ động viên là những CNLĐ đang làm việc trong KCN Quang Minh.
Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội vừa ban hành Công văn chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018-2019.
Thi tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2-2018

Thi tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2-2018

Ngày 14/8, Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện thi tham gia thi tuyển Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (đợt 2-2018).
Cơ hội làm việc ngành ngư nghiệp tại Hàn Quốc

Cơ hội làm việc ngành ngư nghiệp tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính ngành Ngư nghiệp năm 2018.
Hài hòa lợi ích giữa các bên

Hài hòa lợi ích giữa các bên

Sau 3 phiên họp căng thẳng, sáng 13/8/2018, kết thúc phiên họp thứ 3 tại Hải Phòng, đại diện giới sử dụng lao động và người lao động đã chính thức tìm được tiếng nói chung về mức tăng lương tối thiểu vùng 2019.
Mở rộng đối tượng trong khu vực phi chính thức

Mở rộng đối tượng trong khu vực phi chính thức

Một trong những điểm mới được đề cập đến trong Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) là sẽ mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Đây được xem là thách thức không nhỏ đối với ngành BHXH.
Công nhân thuê trọ  “khát” nước sạch

Công nhân thuê trọ “khát” nước sạch

Nhiều công nhân thuê trọ hiện vẫn đang phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt với giá từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/người/tháng và phải mua nước đóng bình để phục vụ cho việc nấu ăn. Đa phần công nhân thuê trọ đều mong muốn được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống.
Trẻ em 6 tuổi được hưởng quyền lợi BHYT đến thời điểm nào?

Trẻ em 6 tuổi được hưởng quyền lợi BHYT đến thời điểm nào?

Chị Phan Quỳnh Lan (Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) hỏi: Con tôi sinh ngày 10/8, do vậy vừa hết thời gian dùng thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay cháu chưa nhập học và cũng chưa mua thẻ BHYT học sinh mới. Vậy, trong “khoảng trống” về thời hạn này, con tôi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện, có được hưởng các chế độ của BHYT không và cần làm những thủ tục như thế nào để được hưởng chế độ?
Báo trước ít nhất 3 ngày: Nếu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động

Báo trước ít nhất 3 ngày: Nếu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ tăng 5,3%

Lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ tăng 5,3%

Sau 3 phiên họp căng thẳng, sáng nay, 13/8/2018, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu thông qua đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3% so với năm 2018.
Ngày hôm nay sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Ngày hôm nay sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Hôm nay (13/8), tại Hải Phòng, Hội đồng tiền lương Quốc gia họp phiên thứ 3  tiếp tục bàn bạc và thông qua mức lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2019. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia Doãn Mậu Diệp chủ trì phiên họp.
5 kiểu đồng nghiệp bạn nên học hỏi

5 kiểu đồng nghiệp bạn nên học hỏi

Khi một người thực sự quan tâm đến việc học những điều mới, họ sẽ thu thập kiến thức và thông tin từ mọi nguồn có sẵn xung quanh, có thể là bạn bè, vợ chồng, cấp trên và thậm chí là đồng nghiệp.
Đảm bảo quyền, lợi ích người tham gia

Đảm bảo quyền, lợi ích người tham gia

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2018 và đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) (1/8/2008 – 1/8/2018) trên địa bàn Thủ đô.
Cơ hội đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho lao động nữ Việt Nam

Cơ hội đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho lao động nữ Việt Nam

Người lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản gọi là thực tập sinh, và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian từ 3 đến 5 năm; được hưởng mức lương cơ bản theo hợp đồng trong khoảng từ 25 triệu đồng ~ 30 triệu đồng/tháng (chưa khấu trừ thuế, bảo hiểm).
Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2873/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2018-2019.
Khen thưởng 176 tập thể, cá nhân xuất sắc

Khen thưởng 176 tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngày 9/8, Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2018; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và tập huấn công tác công đoàn. 
Tăng cường hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Tăng cường hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có buổi làm việc với Tổ chức JICA và chuyên gia Nhật Bản về việc đánh giá các hoạt động hợp tác phát triển kỹ năng nghề cho người lao động Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018.
Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Từ ngày 1/1-/018, mức lương cơ bản của người lao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng từ 789 yên/giờ lên 823 yên/giờ. Quyết định này được áp dụng cho tất cả lao động làm việc tại 47 tỉnh Nhật Bản.
Giúp công nhân tránh xa các tệ nạn

Giúp công nhân tránh xa các tệ nạn

Nhằm bảo vệ và giúp công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) tránh xa các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các cấp công đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong CNLĐ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động