Cơ hội đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho lao động nữ Việt Nam

Cơ hội đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho lao động nữ Việt Nam

Người lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản gọi là thực tập sinh, và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian từ 3 đến 5 năm; được hưởng mức lương cơ bản theo hợp đồng trong khoảng từ 25 triệu đồng ~ 30 triệu đồng/tháng (chưa khấu trừ thuế, bảo hiểm).
Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2873/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2018-2019.
Khen thưởng 176 tập thể, cá nhân xuất sắc

Khen thưởng 176 tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngày 9/8, Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2018; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và tập huấn công tác công đoàn. 
Tăng cường hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Tăng cường hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có buổi làm việc với Tổ chức JICA và chuyên gia Nhật Bản về việc đánh giá các hoạt động hợp tác phát triển kỹ năng nghề cho người lao động Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018.
Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Từ ngày 1/1-/018, mức lương cơ bản của người lao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng từ 789 yên/giờ lên 823 yên/giờ. Quyết định này được áp dụng cho tất cả lao động làm việc tại 47 tỉnh Nhật Bản.
Giúp công nhân tránh xa các tệ nạn

Giúp công nhân tránh xa các tệ nạn

Nhằm bảo vệ và giúp công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất (KCN – CX) tránh xa các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các cấp công đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong CNLĐ.
Phấn đấu để các thí sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Phấn đấu để các thí sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Đây là lưu ý của Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh trong buổi làm việc mới đây với Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội và Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội về công tác ôn luyện chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12, sắp được tổ chức vào đầu tháng 9/2018.
Người lao động tiếp tục kêu cứu

Người lao động tiếp tục kêu cứu

Báo Lao động Thủ đô số 57 ra ngày 11/5/2018 có bài viết phản ánh kiến nghị công nhân lao động làm việc tại Xí nghiệp Gạch Đông Văn, Công ty Cổ phần Hancorp.2 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội) về những vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền bảo hiểm cũng như nhiều chế độ khác. Tuy nhiên, đến thời điểm này phía chủ sử dụng lao động vẫn không đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động (NLĐ). Mới đây ngày 7/8, gần 100 lao động tiếp tục ra Hà Nội để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.
Một số chính sách về phụ cấp đáng chú ý

Một số chính sách về phụ cấp đáng chú ý

Trong tháng 8/2018, nhiều chính sách mới về tăng mức trợ cấp và phụ cấp ưu đãi người có công, tiêu chuẩn chức danh trong giáo dục nghề nghiệp, mức lương của giáo viên dự bị đại học, phụ cấp với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ, trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc… có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:
Công nhân làm thêm từ ứng dụng công nghệ

Công nhân làm thêm từ ứng dụng công nghệ

Bằng việc ứng dụng công nghệ, nhiều công nhân lao động (CNLĐ) muốn tăng thêm thu nhập đã lựa chọn chạy xe ôm công nghệ, bán hàng online trên mạng xã hội vào những khoảng thời gian rảnh rỗi. Kiểu “tăng ca” này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể giúp CNLĐ ổn định cuộc sống.
Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Theo đó, Chính phủ quyết nghị ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
Trên 91.000 lao động nữ: Đề xuất điều chỉnh lương hưu ra sao?

Trên 91.000 lao động nữ: Đề xuất điều chỉnh lương hưu ra sao?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu cho số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021. Căn cứ vào số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn này là trên 91.000 người.
Người phụ nữ hơn 10 năm hiến máu cứu người

Người phụ nữ hơn 10 năm hiến máu cứu người

Bà tên thật là Nguyễn Thị Vườn nhưng bà con lối xóm ở khu tập thể cấp thoát nước 101 ở Hạ Đình- Thanh Xuân Trung vẫn quen gọi là cô Thanh. Hai vợ chồng bà Thanh bán hàng nước nhưng vẫn nuôi dạy hai con nên người, đỗ đại học và có việc làm ổn định.
Tuyển lao động đi làm việc tại Đài Loan

Tuyển lao động đi làm việc tại Đài Loan

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) vừa có thông báo tuyển lao động sang làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng của Công ty HHCP Thực Nghiệp Hưng Thái (Số 10, đường Ngũ Quyền 2, khu Tân Trang, TP Tân Bắc, Đài Loan). 
Cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế về an sinh xã hội

Cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế về an sinh xã hội

Với chủ đề "Cơ hội và thách thức của các hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động", Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA 35) diễn ra từ ngày 18 - 20/9 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa với sự tham dự của gần 200 đại biểu trong nước và quốc tế.
Trường hợp nào được truy đóng BHXH?

Trường hợp nào được truy đóng BHXH?

Bạn Nguyễn Thùy Linh ở quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) hỏi: Tôi thực tập tại đơn vị từ tháng 10/2017, chính thức từ tháng 1/2018, nhưng công ty mới đóng BHXH cho tôi từ tháng 7/2018. Trong trường hợp này, tôi có được đóng bù BHXH cho những tháng trước đó không?
Tăng cường xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Tăng cường xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, Bộ đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ), các cấp Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất (KCN - CX) Hà Nội thường xuyên tổ chức hội khoẻ trong CNVCLĐ.
Trên 72 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm

Trên 72 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 72.929 lao động (26.334 lao động nữ) đạt 66.3% kế hoạch năm 2018.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động