Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ Thủ đô Seoul

LĐTĐ -Đồng chí Ju ji Hong thay mặt đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ Thủ đô Seoul cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Chiều 2/8/2012, tại trụ sở LĐLĐ Thành phố, đồng chí Phùng Văn Hỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã long trọng tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ thủ đô Seoul (Hàn Quốc) gồm 6 đồng chí, do đồng chí Ju ji Hong - Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ thành phố Seoul, kiêm Chủ tịch CĐ ngành nông sản và vận tải cảng Hàn Quốc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1/8 đến 7/8/2012. Tiếp đoàn còn có các đồng chí Trưởng các ban LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Thay mặt CNVCLĐ, tổ chức công đoàn Thủ đô, đồng chí Phùng Văn Hỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ thành phố Seoul đến thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào thời điểm tổ chức công đoàn, CNVCLĐ cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí đã thông báo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ của Thủ đô Hà Nội tới đoàn. Phó Chủ tịch Phùng Văn Hỹ nhấn mạnh: những năm vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát giá cả tăng cao, song kinh tế của cả nước và Thủ đô Hà Nội vẫn giữ tốc độ tăng trưởng khá, thành tựu đó có sự đóng góp của tổ chức CĐ và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô Hà Nội. Hoạt động CĐ Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, tổ chức các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…Đặc biệt, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) - là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời Phó chủ tịch Phùng Văn Hỹ mong muốn, Công đoàn Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ thắm thiết hơn nữa và sẽ cùng nhau hợp tác, hỗ trợ, học tập lẫn nhau để cùng phát triển.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Ju ji Hong thay mặt đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ Thủ đô Seoul cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của LĐLĐ thành phố Hà Nội và cho biết đây là chuyến thăm, làm việc thứ 5 của LHCĐ Thủ đô Seoul với LĐLĐ thành phố Hà Nội theo chương trình hợp tác giữa 2 bên được thiết lập từ năm 2007. Đồng chí rất khâm phục nhân dân Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn sau chiến tranh, xây dựng đất nước ngày một phát triển. Bày tỏ sự vui mừng khi các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam đã được Chính Phủ Việt Nam giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để phát triển, đồng chí hy vọng chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn giúp mối quan hệ của 2 tổ chức CĐ nói riêng, 2 đất nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung thêm gắn kết, hợp tác phát triển bền vững.

Được biết, trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn sẽ đến chào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Kinh Đô, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Du lịch CĐ Hà Nội và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Việt Nam.

                                                                        Nguồn trang web của LĐLĐ Thành phố

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến Thủ đô" được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động