Làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu chiến lược kinh tế - xã hội cho Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 16/11, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (16/11/1998 – 16/11/2020) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
vuot qua thach thuc tan dung co hoi cuoc cach mang cong nghiep 40 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
vuot qua thach thuc tan dung co hoi cuoc cach mang cong nghiep 40 Hơi thở Châu Âu giữa lòng Hà Nội
vuot qua thach thuc tan dung co hoi cuoc cach mang cong nghiep 40 Đoàn kết để xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại

Dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.

vuot qua thach thuc tan dung co hoi cuoc cach mang cong nghiep 40

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Vũ)

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do TS. Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trình bày cho biết: Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô và cả nước.

Viện đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố trong xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch, kế hoạch quan trọng phát triển Thủ đô giai đoạn 2001 – 2010 và 2010 – 2020. Đồng thời, Viện cũng tích cực nghiên cứu, tư vấn xây dựng quy hoạch các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển của các quận, huyện trên địa bàn Thành phố; chủ động đề xuất và cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Những năm gần đây, vai trò tham mưu của Viện ngày càng được thể hiện tích cực thông qua việc tham gia sâu hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thành phố, như: Trực tiếp tham mưu xây dựng một số đề án (Đề án “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố đến năm 2025, định hướng đến 2030”; Đề án “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa của thành phố Hà Nội”; tham gia xây dựng Đề án “Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”); chủ trì nhiệm vụ điều tra xã hội học xác định chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Thành phố, qua đó đề xuất các giải pháp, chính sách thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp…

Công tác nghiên cứu khoa học của Viện chuyển biến theo hướng thiết thực hơn, từ nghiên cứu mang tính lý luận sang nghiên cứu thực tiễn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết của Thành phố. Qua đó kiến nghị, đề xuất Thành phố nhiều giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị.

Với những thành tích và đóng góp nổi bật của đối với sự phát triển Thủ đô thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã được Thành phố tặng thưởng nhiều Bằng khen, tặng “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc”; và đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản biểu dương, chúc mừng những thành tích của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, thời gian tới, Viện cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là lực lượng nghiên cứu viên có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Cùng với đó, làm tốt vai trò kết nối giữa chính quyền Thành phố với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, với các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn; Tăng cường nghiên cứu khoa học theo hình thức đặt hàng từ Thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương;

Không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực nghiên cứu, xứng đáng là Viện nghiên cứu của Thủ đô, đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, tư vấn, góp phần giúp Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tập trung nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Thành phố bày tỏ tin tưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ phát huy thành tích và bề dày kinh nghiệm để Hà Nội vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động