Làm sao thoát cảnh nhân công giá rẻ?

Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh với gần nửa triệu lao động (LĐ), chiếm giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên, ở góc độ người lao động (NLĐ), LĐ Việt Nam chủ yếu tham gia vào khâu lắp ráp, thực hiện các công việc giản đơn - chuỗi lao động thấp nhất trong giá trị của ngành điện tử.
tin nhap 20160930103644
Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế thị trường

Đó là nội dung trọng yếu của Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng vừa ban hành. Theo đó, đơn giá nhân công sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tăng nhanh số lượng, nhưng chỉ là lao động giản đơn

Tại cuộc đối thoại chính sách cấp cao 3 bên giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổng LĐLĐVN ngày 29.9 về việc tối ưu hóa phát triển và tác động việc làm của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới ngành điện tử Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã và đang là thành viên tham gia cuộc chơi của các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, ông Rene Robert – đại diện ILO DWT-Bangkok cho biết: Kết quả nghiên cứu tại 17 doanh nghiệp (DN) nước ngoài và 3 DN trong nước cho thấy: Số lượng công nhân ngành điện tử Việt Nam đã tăng hơn 7 lần, từ 46.000 vào năm 2005 lên 327.000 vào năm 2013 (chiếm 6% số việc làm trong ngành sản xuất).

tin nhap 20160930103644
LĐ ngành điện tử Việt Nam chủ yếu vẫn là LĐ thủ công, tham gia vào công đoạn lắp ráp, giản đơn.

“Mặc dù tăng nhanh về số lượng, nhưng chất lượng LĐ ngành điện tử vẫn chưa được cải thiện” - ông Rene Robert cho biết. Chủ yếu là LĐ trong ngành kỹ năng thấp, thực hiện công việc giản đơn là lắp ráp hàng loạt. Ngành sản xuất có đặc điểm “sản xuất khối lượng lớn nhưng ít công đoạn tổng hợp”, có chu kỳ cao điểm sản xuất dẫn đến thời giờ làm thêm quá tải (hơn 300 giờ/năm). Thực tế khảo sát cho thấy, lương, trợ cấp và phụ cấp ngoài giờ của LĐ trong ngành thường vượt quá lương cơ bản vì mức lương cơ bản ngành điện tử vẫn thấp.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những rủi ro thường gặp là LĐ ngành điện tử làm việc trong môi trường dung môi độc hại, hơi hóa chất, tiếng ồn, tư thế làm việc không thay đổi, dễ bị mỏi mắt. Đáng chú ý là có tới 79% LĐ ngành điện tử là công nhân nữ và độ tuổi đều còn trẻ. “Từ góc độ các rủi ro về xã hội, những phần việc lặp đi lặp lại và thường xuyên làm thêm giờ dẫn đến phần lớn LĐ thiếu thời gian chăm sóc gia đình” - ông Rene Robert cho biết.

Từ góc độ là tổ chức đại diện cho NLĐ, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chia sẻ thêm: Nhìn bề ngoài công nhân ngành điện tử làm việc trong môi trường rất sạch sẽ, nhưng người LĐ chịu nhiều áp lực về thời giờ làm việc, làm việc trong điều kiện căng thẳng, tiếp xúc với nhiều chi tiết nhỏ. Sau giờ làm việc, người LĐ ra về có khi còn mỏi mệt hơn LĐ làm việc cơ bắp. Cũng vì thế nên thời gian LĐ làm việc trong ngành điện tử thường chỉ kéo dài khoảng 10 năm (từ 20-30 tuổi), ít người gắn bó được dài hơn.

Thách thức nâng cao tay nghề và chất lượng LĐ

Đồng thuận với quan điểm của ông Vũ Tiến Lộc, ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũng cho rằng: Tuy ngành điện tử phát triển mạnh, nhưng các DN điện tử trong nước ngày càng ít đi, thay vào đó là những DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, sử dụng LĐ giá rẻ của Việt Nam và LĐ Việt Nam chấp nhận đi làm thuê với những công việc giản đơn, lặp đi lặp lại.

Khẳng định những đóng góp của ngành điện tử trong quá trình hội nhập, tạo ra nửa triệu việc làm ở Việt Nam, đặc biệt là đóng góp nhiều cho xuất khẩu, góp phần đưa thương hiệu “made in Việt Nam” ra thế giới, tuy nhiên, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cũng thừa nhận thực tế: LĐ ngành điện tử chủ yếu vẫn là LĐ thủ công, tham gia vào công đoạn lắp ráp, giản đơn. “Lực lượng LĐ Việt Nam tham gia vào xuất khẩu nhưng tay nghề thấp nhất, đóng góp thấp nhất và giá trị gia tăng thấp nhất”- ông Vũ Tiến Lộc khẳng định.

Vì vậy, theo ông Vũ Tiến Lộc: Nếu xem xét đến việc làm bền vững trong ngành điện tử thì cần phải có ngành công nghiệp phát triển bền vững và đương nhiên, chất lượng LĐ trong ngành này phải được nâng lên. Giải pháp được đề xuất đến ở đây là hệ thống cơ sở dạy nghề phải được nâng lên, có những cải cách đáng kể để đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đi liền với đó là phải phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp nội địa của Việt Nam, chứ không phải LĐ Việt Nam đi làm thuê cho DN nước ngoài như hiện nay.

Đồng thuận với quan điểm của ông Vũ Tiến Lộc, ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũng cho rằng: Tuy ngành điện tử phát triển mạnh, nhưng các DN điện tử trong nước ngày càng ít đi, thay vào đó là những DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, sử dụng LĐ giá rẻ của Việt Nam và LĐ Việt Nam chấp nhận đi làm thuê với những công việc giản đơn, lặp đi lặp lại.

“Thu nhập của công nhân Công ty Samsung hiện khoảng hơn 7 triệu đồng, nhưng ở một số DN ngành nghề khác cũng đã hơn 6 triệu đồng. Như vậy, lương LĐ ngành này cũng chưa cao”- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính khẳng định. Vì vậy, ông Chính cho rằng: Thách thức đặt ra hiện nay là Việt Nam cần phải nâng cao trình độ tay nghề của NLĐ thông qua đào tạo, để từ đó tăng giá trị LĐ. Thực tế hiện nay là DN tự tuyển LĐ rồi tự đào tạo, nhưng xuất phát điểm tay nghề thấp thì đào tạo cũng thấp. Trong khi đó, quá trình hội nhập, sẽ có những đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn LĐ, việc tuân thủ pháp luật. Do đó, để tạo sự phát triển bền vững cho ngành điện tử, không có cách nào khác là NLĐ phải được cải thiện, nâng cao về chất lượng tay nghề.

“Trách nhiệm của ngưởi sử dụng LĐ là phải đào tạo tay nghề và có chính sách nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ cho NLĐ. Tuy nhiên, người sử dụng LĐ ít quan tâm đến nâng cao tay nghề cho NLĐ. Vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng LĐ, cũng cần có những chính sách cải thiện điều kiện làm việc để NLĐ gắn bó lâu dài hơn với DN, chứ không chỉ làm 5-10 năm rồi phải chuyển việc khác”- ông Chính nhấn mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động