Kỳ lạ cậu bé không ăn cơm, rau suốt 15 năm

Kể từ lúc sinh ra, Quách Đình Dương (SN 1999) trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chưa từng ăn một miếng cơm hay một cọng rau xanh nào. Tuy ăn uống “khác người” nhưng sức khỏe và thể trạng của Dương vẫn phát triển bình thường.

Nhìn thấy cơm là nôn

Ngã 3 Thanh Xá đường trải nhựa phẳng lì, hiệu may lớn đối diện với Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hà là nhà của gia đình cậu bé Quách Đình Dương. Gặp chúng tôi, chị Cao Thị Tình (40 tuổi, mẹ của Dương) vui vẻ, nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà. Qua tiếp xúc trò chuyện, chúng tôi không thấy sự lo lắng của người mẹ về hiện tượng lạ thường mà con trai mắc phải. Sở dĩ chị có suy nghĩ thoải mái như vậy là bởi Dương dù không ăn cơm, rau, nhưng sức khỏe vẫn bình thường. Thậm chí, từ nhỏ đến giờ, Dương chưa từng mắc bệnh nặng, phải đi viện bao giờ.

Theo chia sẻ của chị Tình, chị và anh Quách Đình Tùng (SN 1970) lấy nhau hơn 20 năm. Anh chị có hai con, một trai, một gái, Dương là con út. Chị của Dương,  ăn uống bình thường như những người khác. Trong dòng họ hai bên nội ngoại, không có ai “mắc chứng” như Dương.

Cũng theo chị Tình, lúc nhỏ, khi Dương bắt đầu ăn dặm, như bao người mẹ khác, chị nấu cháo bằng gạo trắng cho con ăn. Tuy nhiên, cứ đưa thìa cháo vào miệng là Dương lại khóc thét lên rồi nôn trớ ra hết. Thời gian đầu, chị cứ ngỡ do con chưa quen, nhưng nhiều ngày tháng sau đó Dương đều có biểu hiện như lần đầu tiếp xúc với cháo. Không có cách nào ép con ăn được, chị luôn phải cho Dương uống sữa để bù lại và hi vọng khi lớn lên con sẽ ăn được cơm. Tuy nhiên, chị và gia đình thực sự lo lắng khi Dương có biểu hiện sợ cơm. “Mỗi lần nhìn thấy cơm là nó đi chỗ khác, không ai có thể ép cháu ăn cơm, dù chỉ một hạt. Không chỉ vậy, chỉ cần nhìn thấy đũa, thìa của ai đã từng chạm đến cơm trước đó mà lấy thức ăn cho Dương, cậu đều không ăn”, chị gái Dương cho biết.

Cuộc sống gia đình gặp sóng gió, chị Tình phải đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, Dương được gửi sang sống với bà ngoại. Thời gian này, Dương cũng chỉ ăn những gói cháo được đóng sẵn. Ngoài ra, Dương được bà mua bánh, sữa để ăn thêm. Sau này lớn lên, bữa chính của Dương chủ yếu là mì tôm.

Cháu Quách Đình Dương từ nhỏ đã không ăn cơm, rau.

55855

55854

Thời đó, vợ chồng chị Tình có quán bán tạp hóa ở ven đường, do Dương không ăn được cơm hay cháo nên bao nhiêu mì tôm, sữa, bánh đều dành cho con hết. “Quán tạp hóa lời lãi chả được bao nhiêu, nhưng mỗi ngày nó ăn mấy gói mì, mấy hộp sữa, hộp bánh nên tôi phải dẹp quán”, chị Tình cười vui nói.

Nhớ lại những lần “đánh lừa” để tập cho con quen dần với cơm, chị Tình kể: “Có hôm tôi và bà ngoại cháu đã lấy cơm nhét vào giữa miếng giò để cháu không nhìn thấy rồi ăn. Nhưng khi phát hiện ra có cơm bên trong, cháu hét lên như thể nhìn thấy sâu bọ và ném miếng giò đi, không ăn nữa”. Ngoài các món ăn liên quan đến gạo thì rau xanh Dương cũng không ăn được. Từ nhỏ đến giờ, suốt 15 năm, cháu chưa hề ăn một cọng rau xanh nào.

Bác Nguyễn Văn Ngân, bạn đồng ngũ của bố Dương nói: “Thời gian đầu, ai cũng thấy thương và lo cho sức khỏe của Dương nhưng lâu dần rồi cũng quen. Thấy cháu phát triển bình thường và khỏe mạnh, mọi người đều mừng cho gia đình”.

Sẽ không lấy vợ nếu ép... ăn cơm

15 năm không ăn hạt cơm nào, với Dương, cuộc sống chỉ có mì tôm kéo dài từ bữa này đến bữa khác. Tuy vậy, mọi sinh hoạt của Dương vẫn không có gì khác biệt, thậm chí, sức khỏe còn có phần nổi trội với bạn bè cùng trang lứa.

Dẫn chúng tôi vào trong nhà bếp, chị Tình chỉ vào thùng mì tôm và nói: “Ngày  nào cũng vậy, 3 bữa là 3 gói mì tôm, thỉnh thoảng cháu cũng ăn thêm trứng hay giò nhưng cơm và rau thì tuyệt nhiên không. Bên cạnh đó, cháu còn ăn thêm bánh kẹo uống sữa”. Theo nhẩm tính của chị Tình, từ lúc biết ăn dặm, Dương chỉ ăn cháo gói và ăn thêm mì tôm. Đến nay, 15 tuổi, Dương đã tiêu thụ hàng chục nghìn gói mỳ tôm.

Chị Tình, mẹ của cháu Dương chia sẻ với phóng viên

Mặc dù ăn uống “khác người” nhưng nhìn Dương không hề gầy gò, xanh xao như chúng tôi tưởng. Dương bảo: Em không ăn được cơm, xôi, bánh chưng và nhiều món ăn làm từ gạo. Rau em cũng sợ. Cứ mỗi lần nghĩ đến phải ăn những món đó là em nổi da gà và có cảm giác buồn nôn.

Dù biết mình đặc biệt so với các bạn và mọi người nhưng em không thể thay đổi được. Em cũng lo điều đó sẽ phần nào ảnh hưởng tới đời sống sau này. Tuy nhiên, em khẳng định, nếu sau này lấy vợ mà phải ăn cơm thì em thà ở vậy!

“Ở lớp ai cũng biết em có cuộc sống “kỳ lạ” nhưng các bạn vẫn vui chơi, hòa đồng với em. Đến giờ, em vẫn cảm thấy cuộc sống của mình diễn ra bình thường. Em ăn mì tôm cũng no và không thấy chán hay mệt mỏi. Nhiều lần cũng thử làm quen với cơm và rau nhưng đều bị nôn ra hết”, Dương cho biết.

Em Bất Trung Hưng (bạn học cùng cấp 2, gần nhà Dương) cho biết: Em và Dương học cùng nhau 4 năm, biết bạn không ăn được cơm và rau từ nhỏ. Lúc đầu em thấy rất lạ, nhưng lâu rồi cũng quen. Các bạn ở lớp ai cũng biết nên những lần liên hoan lớp đều chuẩn bị sẵn mỳ tôm cho Dương.

Theo chị Tình, Dương ngoan ngoãn và lễ phép. Tuy ăn uống khác người nhưng sinh hoạt của cháu vẫn bình thường, không có gì xáo trộn. Bây giờ chỉ mong cháu sống hòa đồng với bạn bè, còn tương lai như thế nào, thích học gì, làm gì thì cháu tự quyết định.

TS. Hoàng Kim Thanh (Viện Dinh dưỡng Quốc gia): Đây là một trường hợp hết sức là đặc biệt, hàng triệu người mới có một người như vậy. Khẩu phần ăn của em tuy vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng (Mì tôm có thể thay thế cho chất tinh bột, hoa quả có thể thay thế cho rau xanh, sữa cũng có nhiều chất đạm) nhưng không phù hợp với thói quen ăn uống của người Việt Nam. Dù cơ thể em có đủ chất dinh dưỡng và phát triển bình thường nhưng đây cũng là một trường hợp rất hiếm gặp.

Tuấn Trung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động