Xuân đến trên đảo Tây Nam

Kỳ cuối: Thắp sáng ngọn lửa niềm tin nơi đảo xa

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn thiếu thốn mà quân và dân vùng biển đảo Tây Nam phải đối mặt, ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, chúng tôi cảm nhận được nghị lực kiên cường của những người lính biển, của tình quân dân thắm thiết, bền chặt… Sắc xuân đã về với quân và dân trên vùng biển đảo Tây Nam, trong niềm vui ấy, chúng tôi thấy sức sống mới đang vươn mình mạnh mẽ giữa biển trời bao la…
ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa Kỳ 2: Những hành trình chở đầy yêu thương
ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa Kỳ 1: Hậu phương – tiền tuyến thắm đượm nghĩa tình
ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa Đảo Nam Du đẹp bình yên buổi sớm mai

Sức sống mới trên đảo tiền tiêu

ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa
Những "trồi non" trên vùng biển đảo Tây Nam

Trong chuyến hành trình thăm, chúc Tết quân dân trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc, điều dễ nhận thấy nhất đó chính là việc hầu hết các trạm rada đều được đặt trên đồi cao. Vì thế, không chỉ việc đi lại khó khăn, hiểm trở mà tình trạng thiếu điện, thiếu nước vào mùa khô diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và người trên đảo. Thế nhưng, đâu đó trên các đảo Hòn Đốc, Nam Du, Thổ Chu hay Hòn Chuối, chúng tôi thấy được sức sống mới đang “đâm trồi, nảy lộc”.

Đâu đó, hình ảnh các xã đảo đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, một số đảo đã có trường học, trạm y tế, hồ chứa nước ngọt… thậm chí không lâu nữa, điện lưới quốc gia cũng sẽ được kéo đến và đời sống người dân chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi.

Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hải (Kiên Giang), vui mừng chia sẻ, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cùng với quân và dân trên đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải đã hoàn thành 15/19 tiêu chí; một tiêu chí nữa sẽ hoàn thành trong khoảng tháng 3 - 4/2019 đó là tiêu chí điện.

Đặc biệt, hiện tại, đảo Hòn Đốc đã xây dựng được hồ chứa nước ngọt với trữ lượng lên đến 70 nghìn m3; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch. Ông Bình cho biết thêm, trong năm 2018, lượng khách du lịch đến đảo Hòn Đốc đã tăng lên trên 75 nghìn lượt. Vì thế, sau khi có điện lưới quốc gia, xã sẽ tập trung phát triển du lịch và đây là một trong những hướng phát triển mới của xã Tiên Hải.

ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa
Thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc là thế mạnh để các hòn đảo Tây Nam phát triển du lịch.

Không chỉ có đảo Hòn Đốc, một trong những điểm mới tại đảo Nam Du xã An Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) và đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, Phú Quốc) vấn đề phát triển du lịch cũng đang được quan tâm và hi vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội cho các hòn đảo này.

Ông Trần Anh Việt, Chủ tịch UBND xã An Sơn, chia sẻ, du lịch mới chính thức được Nhà nước cho phép phát triển từ 2/2018 song đã góp phần giảm tệ nạn xã hội, tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân. Về thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá cao hằng năm... Vì thế, thời gian tới, du lịch sẽ là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế mà xã An Sơn chú trọng triển khai...

Tình quân dân bền chặt

Không chỉ có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, du lịch… có thể thấy, trong sức sống mới đang “đâm trồi nảy lộc” trên vùng biển đảo Tây Nam, điều khiến đoàn công tác chúng tôi vui mừng nhất đó chính là những “mầm non” đang được “ươm” trên chính những vùng đất khó của Tổ quốc.

Ở đây, chúng tôi đã được nghe thấy những tiếng ê a đánh vần của các em học sinh, trên gương mặt non nớt vẫn ánh lên niềm tin tươi sáng; hay hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ bên cạnh công tác chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, họ còn là những bác sĩ miệt mài chăm sóc sức khỏe cho người dân, những người thầy miệt mài trên giảng đường để “ươm” những mầm non tương lai cho đất nước.

ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa
Bãi biển chạy dài với làn nước trong xanh hấp dẫn du khách trên đảo Thổ Chu

Hay đâu đó ở trên các đảo tiền tiêu, chúng tôi không chỉ cảm phục trước ý chí kiên cường của các chiến sĩ, bộ đội hải quân, mà còn cảm phục trước những tấm gương sáng của người dân trên đảo như ông Bẩy Chứa (đảo Hòn Đốc), ông Huỳnh Hua (đảo Nam Du), “chúa đảo” Hòn Chuối Lê Văn Phương hay ông bà Tư Bình trên đảo Thổ Chu… Tất cả những con người ấy, họ đều là những người đầu tiên ra đảo, bám đảo và cùng các chiến sĩ giữ đảo, bảo vệ biên giới trên biển của Tổ quốc.

Nhờ những con người đầu tiên ra đảo ấy và những chiến sĩ hải quân, biên phòng bình dị như Đại tá Trần Bình Phục, Đại úy Hồ Hữu Nghĩa, Đại úy Lê Văn Hiện… đã làm thay đổi mạnh mẽ đời sống, ý thức của người dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ít ai biết rằng, những sức sống mới đang “đâm trồi nảy lộc” kia lại được bắt nguồn từ chính sự gắn kết, sẻ chia của tình quân dân, để rồi họ cùng nhau kề vai, sát cánh bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ky cuoi thap sang ngon lua niem tin noi dao xa
Hậu phương luôn là điểm tựa, là nguồn động viên để các chiến sĩ chắc tay súng, vững tấm lòng bảo vệ, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Kiên cường và bền bỉ giữ biển, giữ đảo nhưng có một điều đặc biệt, trong câu chuyện với chúng tôi, các cán bộ, chiến sĩ hay tất cả những người dân sinh sống trên đảo không nói nhiều về công việc của mình, bởi với các anh, với những người dân ấy không chỉ là nhiệm vụ. Bằng những hành động thiết thực, những quân dân trên đảo đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, chắp cánh ước mơ, ấm thêm tình quân dân nơi đảo xa, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Con tàu 637 của Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn công tác vượt biển khơi, mang hương xuân từ đất liền đến với quân dân trên các đảo phía Tây Nam. Mặc dù thời gian lênh đênh trên biển, ghé qua các xã đảo không quá dài, nhưng một tuần giữa trùng khơi cũng đủ để chúng tôi lưu lại tình cảm thắm thiết giữa tiền tuyến - hậu phương, gửi lời nhắn nhủ của hậu phương luôn yêu thương, tin tưởng, động viên những người lính hải quân chắc tay súng, vững tấm lòng, giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động