Kỳ cuối: Đừng để bị thương mại hóa, nghiệp dư hóa
Kỳ 4: Xã hội hóa văn học: Khó tránh quy luật lợi nhuận |
Chưa hiểu đúng về xã hội hóa
Theo PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, từ năm 1986 trở về trước, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội, sự nghiệp văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng được vận hành theo cơ chế tập trung, bao cấp. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, văn học, nghệ thuật vẫn tồn tại và phát triển, đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Nhưng từ năm 1986 trở đi, khi các quy luật thời chiến dần trở nên hết hiệu lực, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện, nhất là từ khi cơ chế thị trường vận hành đến nay thì tất cả các lĩnh vực cũng từng bước chuyển đổi để tìm kiếm mô hình phát triển và phương thức hoạt động mới, phù hợp với xu thế vận động của xã hội.
Lĩnh vực sân khấu đang được xã hội hóa một cách mạnh mẽ |
Chủ trương xã hội hóa được thai nghén và khai sinh trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước. Đây là chủ trương lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội, trong đó có văn học nghệ thuật. Cũng như bất kỳ chủ trương, chính sách nào, khi mới ban hành gây sự bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn trong quá trình đi vào cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh đất nước vừa bước ra khỏi thời kỳ bao cấp, tâm trạng phân vân, nhận thức về xã hội hóa còn chưa thông suốt. Ngay khái niệm xã hội hóa cũng gây không ít những ngộ nhận, hiểu lầm.
Chính vì những cách hiểu khác nhau nên quá trình xã hội hóa văn học nghệ thuật chưa xác định được mô hình hợp lý để nhân rộng, phát triển. Không ít trường hợp bị đồng nhất với tư nhân hóa đơn thuần. Nhiều đơn vị xã hội hóa hoạt động một thời gian rồi rơi vào bế tắc. Các hiện tượng tiêu cực như: Thương mại hóa, nghiệp dư hóa… xuất hiện. Các giá trị nghệ thuật truyền thống không có cơ hội để được đầu tư….
Cần định hướng của Nhà nước
Tại Hội thảo "Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay" do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức vừa qua, các nhà nghiên cứu, quản lý, các chuyên gia khoa học, nhà báo và văn nghệ sĩ từ các cơ quan, tỉnh, thành, các lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong cả nước đã cùng tập trung đưa ra kiến nghị, giải pháp trọng tâm, có tính khả thi để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, nhưng có nơi, có lúc bị sức ép kinh tế lấn át. Chúng ta đã nhận ra những vấn đề môi trường nhưng các vấn đề văn hoá xã hội cũng thật sự đáng báo động. Nhìn trong ngắn hạn các hoạt động văn hoá, xã hội nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng, không đóng góp trực tiếp về kinh tế nhưng lâu dài thì sẽ gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác như du lịch. Chưa kể khi đã nhận diện được những bất cập, hạn chế về văn hoá, xã hội thì thường chưa xử lý được ngay nên tiếp tục tích tụ. Trong giải quyết các vấn đề văn hoá, ý kiến chuyên gia chưa được coi trọng đúng mức”. |
Theo NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, cần có một số giải pháp cấp bách, trong đó vấn đề quản lý cần khẩn trương rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu… Phối hợp chặt chẽ với các Hội văn học, nghệ thuật trong việc công bố, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng tốt, định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Đi liền đó là xây dựng các chế tài ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm có nội dung tư tưởng, nghệ thuật thấp, ảnh hưởng xấu tới xã hội.
Cùng ý kiến với NSND Trần Quốc Chiêm, Nhà thơ Hữu Thỉnh tâm huyết: “Xã hội hóa với văn nghệ sĩ là tài năng được thừa nhận, là tác phẩm được thừa nhận, tạo được tiếng vang với công chúng và có sức sống lâu dài. Chúng ta có cả một vườn sản phẩm được gọi là văn hóa nhưng thực chất văn hóa được bao nhiêu? Tôi hoan nghênh xã hội hóa nhưng không thể vì vài đồng tiền mà quên đi giá trị tác phẩm. Tác phẩm phải đi vào lòng người, đấy mới là xã hội hóa cao nhất”.
PGS.TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cũng cho rằng, nắm vững quy luật sự hình thành và phát triển của thị trường, tôn trọng tính đa dạng của các sản phẩm văn học, nghệ thuật do xã hội hóa tạo nên, đồng thời định hướng đúng cho quá trình xã hội hóa thì sẽ góp phần trực tiếp sản sinh ra các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tạo nên sức thuyết phục của dòng mạch chính trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà. Đó phải chăng là yêu cầu và bài toán cần giải đáp trong thời gian tới, khi quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật, theo quy luật của nó, ngày càng đi vào chiều sâu và tác động toàn diện đến sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà, hiện nay và những năm tới.
Đưa ra giải pháp sâu hơn từ góc nhìn địa phương, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch phục trách Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận đề xuất: Hội Văn học nghệ thuật địa phương phải nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động để theo kịp xu hướng của xã hội; trong lĩnh vực văn học, cá nhân hay một nhóm văn nghệ sỹ sẽ được Hội hỗ trợ một phần kinh phí cho đầu tư sáng tác đối với những công trình nghiên cứu, biên khảo hoặc tác phẩm văn học có chất lượng…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhận định, khi thực hiện xã hội hóa vẫn còn có nhiều bất cập như: Các chính sách về ưu đãi đầu tư không được như mong muốn, sử dụng ngân sách Nhà nước khó khăn; khi làm nghị định, thông tư thì không chú ý đến tầm quan trọng của văn hóa tinh thần nên việc thực hiện vướng mắc. “Việc xã hội hóa không phải Nhà nước buông lơi về lãnh đạo và đầu tư mà là nhằm huy động nguồn vốn của xã hội, tăng mức hưởng thụ của người dân. Chúng ta đều nhận thấy, văn hóa là nền tảng tinh thần, nhưng có nhiều nơi, nhiều lúc bị sức ép kinh tế lấn át. Xã hội hóa văn hóa ngắn hạn không làm ra tiền nhưng về lâu dài mới tạo ra được nền tảng văn hóa, tránh suy thoái đạo đức”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Tin khác
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết
Thể thao 23/04/2024 16:52
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ
Âm nhạc 23/04/2024 09:05
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024
Giới sao 23/04/2024 06:17
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?
Điện ảnh 22/04/2024 16:14
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam
Điện ảnh 22/04/2024 07:20
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia
Thể thao 21/04/2024 08:26
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024
Thể thao 21/04/2024 07:41
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh
Thể thao 21/04/2024 07:31
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan
Thể thao 20/04/2024 23:14
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Thể thao 19/04/2024 12:55